Chở một xe tiền lẻ đi mua nhà, đếm 10 ngày mới xong

07:10, 24/11/2015
|

Một người dân ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã chở một ô tô tiền lẻ tới công ty bất động sản để thanh toán căn nhà trị giá 400.000 NDT (tương đương với 1,4 tỷ VND). Hai nhân viên ngân hàng đếm mỏi tay suốt cả ngày trời mới kiểm được 1/10 số tiền kể trên.

China News cho biết, ngày 18/11, nhân viên một công ty môi giới bất động sản ở thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông nhận được cuộc gọi từ một khách hàng. Qua điện thoại, vị khách đề nghị dùng tiền lẻ để thanh toán cho căn hộ trị giá 400.000 NDT.

0
0

Nghĩ mọi chuyện đơn giản, nhân viên này ngay lập tức đồng ý. Để rồi 9h hôm sau, anh ta "mắt tròn mắt dẹp" chứng kiến vị khách hàng lái một chiếc xe chất đầy tiền lẻ tới văn phòng.

Nhìn "núi" tiền lẻ gồm toàn những đồng xu 1 NDT, tiền mệnh giá 0,5 và 1 NDT, lãnh đạo công ty vội vã cầu cứu ngân hàng giúp kiểm tiền. Hai nhân viên ngân hàng được cử đến và ngồi đếm ròng rã suốt cả ngày mới chỉ kiểm được 40.000 NDT. Họ dự tính để đếm hết số tiền mua nhà của vị khách cần tới 9 ngày nữa.

Trả lời phỏng vấn, người đứng đầu ngân hàng địa phương cho biết trường hợp dùng tiền lẻ để mua nhà là cực hiếm.

Trước đó tại Trung Quốc, đã có một trường hợp dùng tới 1 tạ tiền lẻ để mua xe BMW.


Ý kiến bạn đọc