Cháy container hóa chất: Hơn 50 cảnh sát PCCC nhập viện

10:24, 30/11/2015
|

Vụ hỏa hoạn tại cảng Nam Hải, Hải Phòng đã khiến hơn 50 chiến sĩ PCCC tham gia dập lửa phải nhập viện trong tình trạng khó thở, tức ngực do nhiễm phải khí độc.

 Vụ cháy tại cảng Nam Hải.
Vụ cháy tại cảng Nam Hải. (Ảnh VnExpress)

Thiếu tướng Lê Quốc Trân, Giám đốc sở PCCC TP Hải Phòng cho biết, tính đến sáng nay (ngày 30/11), hơn 50 chiến sĩ cảnh sát PCCC thuộc sở Phòng cháy TP Hải Phòng đã phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng và Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp do nhiễm khí độc sau khi tham gia chữa cháy trong vụ container chứa phốt pho bị vỡ rồi phát hỏa tại cảng Nam Hải, TP Hải Phòng.

Trước đó, vào lúc 15h chiều ngày 27/11, tại cảng Nam Hải, Hải Phòng, tàu Contship ACE chở khoảng 20 container chứa phốt pho cập cảng để tiến hàng làm thủ tục trả hàng. Trong lúc cẩu hàng, một chiếc cần cẩu đã đánh rơi một container xuống tàu Contship ACE. Cú va chạm mạnh khiến một container chứa phốt pho trên tàu bị vỡ. Là chất dễ cháy, khi gặp tia lửa từ cú va chạm, hóa chất đã bốc cháy dữ dội.

Hơn 100 chiến sĩ PCCC lao vào vùng khói độc để khống chế đám cháy.
Hơn 100 chiến sĩ PCCC lao vào vùng khói độc để khống chế đám cháy. (Ảnh VnExpress)

Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn Hải Phòng điều 100 chiến sĩ cùng gần 10 phương tiện xuống hiện trường tham gia chữa cháy. Tuy nhiên do số lượng mặt nạ chống độc có hạn nên nhiều chiến sĩ không có mặt nạ vẫn phải lao vào dập lửa giữa làn khó phốt pho lan rộng hơn 3km2.

Sau khi tham gia làm nhiệm vụ trở về, hàng loạt chiến sĩ có biểu hiện đau đầu, buồn nôn, tức ngực, khó thở. Đặc biệt có 2 chiến sĩ PCCC có biểu hiện nặng về hồ hấp phải chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp. Khoảng 50 cảnh sát khác được chuyển sang Bệnh viện đại học y của trường Đại học Y dược Hải Phòng để điều trị. Kết quả ban đầu cho thấy, các chiến sĩ bị nhiễm khí độc phốt pho và có những biểu hiện xấu về hô hấp.

 


Ý kiến bạn đọc