Cảng hàng không Đà Nẵng đón khách thứ 6 triệu

16:35, 24/11/2015
|

(VnMedia) - Ngày 24/11, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ đón hành khách thứ 6 triệu thông qua Cảng.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng là 1 trong 3 Cảng hàng không quốc tế nhộn nhịp nhất Việt Nam, là Cảng hàng không chủ đạo phục vụ nhu cầu giao thông hàng không cho thành phố Đà Nẵng nói riêng và các tỉnh thành lân cận nói chung. Đây là điểm đi đến của hơn 100 chuyến bay trong nước và quốc tế với hơn 16.000 lượt khách thông qua mỗi ngày.

Năm 2015 tổng hành khách thông qua Cảng ước đạt là 6,68 triệu, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó sản lượng hành khách quốc tế đi - đến hơn 1,4 triệu, tăng 58% so với năm 2014. Hiện Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng có 03 hãng hàng không khai thác đường bay nội địa và tổng cộng 15 hãng hàng không khai thác các đường bay quốc tế thường lệ đi - đến Đà Nẵng. 

Ông Phạm Văn Tài (giữa) là hành khách thứ 6 triệu qua Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.
Ông Phạm Văn Tài (giữa) là hành khách thứ 6 triệu qua Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

Cùng với sự kiện đầy ý nghĩa này, vừa qua Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng được xếp vị trí thứ  23 trong top 30 sân bay tốt nhất Châu Á theo thông tin được công bố trên trang web chuyên xếp hạng các sân bay trên thế giới The Guide to Sleeping in Airports.

Vị khách thứ 6 triệu là ông Phạm Văn Tài  (Phó Tổng giám đốc công ty ô tô Trường Hải - Thaco) và cùng 2 vị khách khác là ông Lê Duy Hiệp (khách thứ 5.999.999), ông Nguyễn Văn Tuấn (khách thứ 6.000.001) trên chuyến bay VN108 khởi hành từ  thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines là những hành khách may mắn nhất trong số 6 triệu hành khách thông qua CHKQT Đà Nẵng năm 2015.

Sự kiện Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng chào đón hành khách thứ 6 triệu thông qua Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng đánh dấu thời điểm sử dụng hết công suất thiết kế của nhà ga Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng là 06 triệu hành khách/năm.

Do vậy để có thể đáp ứng nhu cầu của hành khách trong thời gian đến, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng có kế hoạch mở rộng nhà ga hành khách hiện tại để nâng công suất phục vụ hành khách đạt 10 triệu hành khách/năm đến năm 2020 và 14 triệu hành khách/năm đến năm 2030.

Cũng theo quy hoạch tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng (giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030), sẽ xây dựng nhà ga hành khách quốc tế mới có công suất 4 - 6 triệu hành khách/năm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Nam Trung bộ và đặc biệt cải thiện một bước về cơ sở hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC năm 2017 sắp diễn ra tại thành phố Đà Nẵng.


Ý kiến bạn đọc