Xác trẻ sơ sinh bị vứt trong thùng rác

19:27, 12/10/2015
|

Người đàn ông nhặt phế liệu tìm thấy thi thể bé trai còn dính nhau và cuống rốn nên báo công an. Hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến theo dõi khiến khu vực hỗn loạn.

Vu việc xảy ra vào sáng 12/10 khi một người nhặt phế liệu tại bô rác Long Trường (P. Long Trường, Q.9, TP.HCM) đang lựa rác bất ngờ phát hiện thi thể bé trai vấy máu, còn nhau và cuống rốn.

Công nhân công ty môi trường thu gom thi thể bé xấu số.
Công nhân công ty môi trường thu gom thi thể bé xấu số.

Anh Hữu, người nhặt phế liệu cho biết, hài nhi này đựng trong một túi nylon màu đỏ được một xe rác thu gom rác ở dãy phòng trọ trên đường số 6 gần đó tập kết về bô rác.

Thông tin được truyền ra, nhiều tiểu thương, người đi chợ hiếu kỳ cùng nhau kéo đến bô rác để xem. Một chị đứng tuổi cho biết: "Có thể một công nhân nào lỡ mang thai đến ngày sinh nở không kịp hoặc không có điều kiện đến bệnh viện nên đã sinh tại phòng. Nhiều khả năng bé trai này tử vong sau khi sinh nên người mẹ đem bỏ đi".

Đến hơn 11h cùng ngày, nhân viên công ty vệ sinh môi trường di dời thi thể bé trai sơ sinh về nhà xác. 

Cơ quan chức năng đã đến hiện trường lập biên bản vụ việc.

(Theo Vietnamnet, Trí thức trực tuyến)


Ý kiến bạn đọc