Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng 39 tuổi

13:56, 16/10/2015
|

Ông Nguyễn Xuân Anh (39 tuổi) vừa được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020. Cùng với Đà Nẵng, hàng loạt địa phương có Bí thư mới.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh
Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh (phải)

Hôm nay, 16/10, Đại hội Đảng bộ Thành phố (TP) Đà Nẵng lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015-2020 với 350 đại biểu tham gia đã tiến hành bầu nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách 58 người ứng cử và đã bầu ra được 52 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI.

Trong số 52 người trúng vào Ban Chấp hành khóa này có ông Nguyễn Bá Cảnh (sinh năm 1983) hiện là Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng. Ông Cảnh cùng bốn vị khác là những người trẻ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXI. Ngoài ra, đại hội cũng bầu Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng khóa mới gồm 15 người.

Đại hội bầu chủ nhiệm và các thành viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Theo đó, bà Lương Nguyệt Thu (UVBTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng) tiếp tục được bầu giữ chức chủ nhiệm UBKT Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ XXI.

Đặc biệt, đại hội đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh (Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy) giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020. Đến thời điểm này, có thể nói ông Anh là vị bí thư Thành ủy trẻ tuổi nhất nước.

Ông Nguyễn Xuân Anh (39 tuổi), có trình độ chuyên môn tiến sĩ quản trị kinh doanh.

Trước khi được bầu làm bí thư, ông Anh từng đảm nhiệm các chức vụ như phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XX (nhiệm kỳ 2010-2015); phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; Bí thư Quận ủy Liên Chiểu; Phó Bí thư Quận ủy Liên Chiểu; Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Liên Chiểu; phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng và từng làm việc tại báo Thanh Niên.

Trước đó, năm 2013, ông Xuân Anh cũng đã được Bộ Chính trị triệu tập tham dự lớp bồi dưỡng dự bị nguồn cán bộ cao cấp khóa I. Thời gian học tập trung tại Hà Nội khoảng bốn tháng. Được biết đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị tổ chức lớp học này nhằm chuẩn bị nhân sự cấp chiến lược cho nhiệm kỳ 2015-2020

Hàng loạt địa phương có Bí thư mới

Hôm nay, Đại hội Đảng bộ các tỉnh Lai Châu, Tây Ninh, Điện Biên, Gia Lai, Đắk Lắk cũng đã bầu Bí thư tỉnh ủy khóa mới, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phiên họp của đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 13 sáng nay đã báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 13 và công bố các chức danh.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới đã bầu 16 người vào Ban Thường vụ; 10 người vào ủy ban Kiểm tra. Ông Nguyễn Khắc Chử tái đắc cử chức vụ Bí thư tỉnh ủy khóa 13.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ 10 sáng nay đã nghe báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 10.

Ông Trần Lưu Quang được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh. 15 người được bầu vào Ban Thường vụ tỉnh ủy, ông Nguyễn Minh Tân, Phạm Văn Tân tái cử chức vụ Phó Bí thư tỉnh ủy.

Cũng trong sáng nay, đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 15 đã công bố kết quả bầu Ban Thường vụ tỉnh ủy; bầu Bí thư và các Phó Bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 5 năm tới. Ông Dương Văn Trang được bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy Gia Lai khóa 15.

Ông Dương Văn Trang sinh năm 1961, quê quán Quảng Ngãi, dân tộc Kinh, từng đảm nhiệm chức Phó Bí thư tỉnh ủy Gia Lai phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở Đảng nhiệm kỳ 2011-2015.

3 người được bầu giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy Gia Lai khóa 15 gồm: Hồ Văn Niên, Võ Ngọc Thành, Châu Ngọc Tuấn.

Tại Điện Biên, đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 13 đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 52 người. Ông Trần Văn Sơn được bầu giữ chức chức Bí thư tỉnh ủy Điện Biên. Các ông Mùa A Sơn, Lâm Văn Năm và Lò Văn Muôn, được bầu giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy.

Tại Đắk Lắk, đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa 16 công bố kết quả phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khóa mới bầu Ban Thường vụ tỉnh uỷ khoá mới 14 người (khuyết 1 bổ sung sau).

Ông Êban Y Phu được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư tỉnh uỷ. Phó Bí thư tỉnh uỷ gồm các ông Y Biêr Niê, Phạm Ngọc Nghi và Phạm Minh Tấn.

(Theo PLO, Chinhphu.vn)


Ý kiến bạn đọc