Quảng Nam: Bà mẹ sinh con gái nặng 5,2kg

20:21, 31/10/2015
|

Ngày 31/10, bác sĩ Tạ Thanh Uyên, Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa có một sản phụ sinh bé gái nặng đến 5,2 kg.

Bé gái mới sinh nặng 5,2 kg
Bé gái mới sinh nặng 5,2 kg

Sản phụ đó là chị T.T.K.Y (25 tuổi, ngụ xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam). Theo bà Uyên, chị Y. nhập viện sáng 28-10 trong tình trạng đau bụng sớm, con to. Các bác sĩ đã mổ đưa cháu bé ra khỏi bụng mẹ trong sáng cùng ngày.

Hiện tại, sức khỏe của cả 2 mẹ con chị Y. đều bình thường.

Theo bác sĩ Uyên, đây là cháu bé sơ sinh nặng nhất từ trước tới nay tại bệnh viện mà bà từng gặp.

Tiếp xúc với phóng viên, chị Y. và gia đình tỏ ra hết sức vui mừng khi cháu bé nặng đến 5,2 kg, xinh tươi kháu khỉnh. Chị Y. cho biết con trai đầu của chị cũng nặng đến 4,2 kg. Bản thân chị Y. nặng 77 kg.

Cân nặng thông thường của một em bé khi sinh ra là khoảng 2,5-3,5 kg. Việt Nam cũng từng ghi nhận sản phụ sinh con nặng tới 6 kg tại Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM). Đó cũng là một bé gái, sinh năm 2012, con của sản phụ Đ.T.A ngụ TP. HCM.

(Theo Người lao động)


Ý kiến bạn đọc