Nước mưa ở Phan Xi Păng bắt đầu đóng băng

20:07, 13/10/2015
|

Khu vực gần đỉnh Phan Xi Păng trời rất rét, đêm qua (12/10) nước mưa rơi xuống gặp nhiệt độ thấp đã đọng lại thành các dải băng bám vào mái hiên nhà. 

Người dân Sa Pa lùa trâu xuống vùng thấp để tránh rét (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Người dân Sa Pa lùa trâu xuống vùng thấp để tránh rét (Ảnh: Tuổi Trẻ)

 

Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng 13/10, thị trấn Sa Pa có mưa nhỏ, gió mùa đông bắc thổi mạnh khiến thời tiết thêm rét lạnh. Từ km20, thuộc khu vực xã Trung Chải đã thấy rét rõ rệt. Thị trấn Sa Pa chìm trong mây mù, tiết trời u ám, rét hại.

Trạm khí tượng Sa Pa (Lào Cai) quan trắc được nhiệt độ thấp nhất xuống còn 10 độ C, giảm thấp hơn ngày hôm trước 0,4 độ C. Trong khi đó khu vực gần đỉnh Phan Xi Păng (cao 3143m), công nhân đang lắp cáp treo tại đây cho biết trời rất rét, đêm qua nước mưa rơi xuống gặp nhiệt độ thấp đã đọng lại thành các dải băng bám vào mái hiên nhà. 

Hình ảnh nước mưa đóng băng ở Phanxipăng (Ảnh: Dân Việt)
Hình ảnh nước mưa đóng băng ở Phanxipăng (Ảnh: Dân Việt)

Vì nhiệt độ xuống thấp, nhiều người dân ở Sa Pa đã phải sơ tán trâu, bò xuống vùng thấp, gần TP Lào Cai để tránh rét.

Theo thông tin Công ty cổ phần Cáp treo Sa Pa, ở độ cao 2.500 m, trên đỉnh Phanxipăng nhiệt độ gần 0 độ C, nước đóng băng, khiến công nhân đang thi công cáp treo tại đây lạnh cóng, gặp nhiều khó khăn trong công việc và sinh hoạt. 

Lượng khách du lịch đến Sa Pa cũng giảm do mưa rét.

(Theo Tuổi trẻ, Dan Việt)


Ý kiến bạn đọc