Không khí lạnh tăng cường, miền Trung mưa rất to

11:18, 11/10/2015
|

(VnMedi) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên mực 1500 mét, ở khu vực Trung Trung Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

  Hiện nay, nhiễu động gió Đông trên mực 1500 mét tiếp tục duy trì.

  Cảnh báo từ ngày 11-15/10, ở các tỉnh Quảng Bình-Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

  Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương đưa ra cảnh báo, từ ngày 13/10, vùng mưa lớn sẽ mở rộng ra các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An.

  Tình hình mưa lớn ở miền Trung còn diễn biến phức tạp, đề nghị theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo tiếp theo.

  Trong khi đó, Bắc Bộ được dự báo trời tiếp tục lạnh, với nền nhiệt độ ban đêm xuống dưới 20 độ C, ban ngày cũng xuống dưới 25 độ C. Vùng núi có nơi xuống thấp dưới 17 độ C.

Thời tiết ngày và đêm 11/10/2015:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.  Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, vùng núi có nơi dưới 17  độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, riêng phía nam có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ, phía nam có nơi 28 - 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, phía nam có nơi 33 - 34 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

  Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

  Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.


Ý kiến bạn đọc