Hà Nội: Lại thêm một chợ truyền thống bị đưa xuống hầm

08:20, 27/10/2015
|

(VnMedia) - Nằm ngay gần Trung tâm thương mại chợ Mơ hiện đang “ngắc ngoải”, Trung tâm thương mại chợ Trương Định vừa chính thức được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

chợ Mơ
Giống như hàng loạt chợ truyền thống khác khi bị lấy đất làm trung tâm thương mại, chợ Trương Định sẽ lại bị đưa xuống hầm giống như chợ Mơ này - ảnh: Tuệ Khanh

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5598/QĐ-UBND, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Xây dựng Trung tâm Thương mại chợ Trương Định”, địa điểm tại phường Tân Mai (Hoàng Mai).

Theo quyết định, diện tích nghiên cứu quy hoạch tổng mặt bằng dự án trên 4.973m2, trong đó: Phần diện tích xây dựng công trình Trung tâm thương mại 2.951m2; phần diện tích sân đường tạm giao sử dụng 794 m2; phần diện tích tạm giao quản lý chống lấn chiếm tạm giao sử dụng 1.228m2; diện tích sàn công trình (kể cả tầng hầm) 16.682m2; tầng cao công trình 5 tầng (không kể 2 tầng hầm và tầng tum mái kỹ thuật).

Theo những gì được quảng cáo thì Trung tâm thương mại chợ Trương Định do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVCI) làm chủ đầu tư được kỳ vọng không những đáp ứng chủ trương cải tạo chợ Trương Định đã xuống cấp mà còn khai thác kinh doanh hiệu quả mặt bằng bán lẻ phục vụ nhu cầu bán lẻ trong quận Hoàng Mai và phù hợp với quy hoạch chung phát triển Chợ và Trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Dự án Trung tâm Thương mại Trương Định nằm trên phố Trương Định cũng được cho sẽ là tổ hợp đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm, vui chơi giải trí, thương mại tại khu vực trung tâm quận Hoàng Mai. Trung tâm thương mại bao gồm: siêu thị, các gian hàng cao cấp về thời trang, mỹ phẩm, trang sức, các siêu thị điện máy, điện tử, siêu thị đồ nội thất, đồ gia dụng và khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim, ẩm thực,…

Cũng như các Trung tâm thương mại khác được xây trên nền chợ truyền thống, Trung tâm thương mại chợ Trương Định sẽ đưa diện tích chợ truyền thống xuống dưới hầm.

Tuy nhiên, cách Trung tâm này không xa, hiện chợ Mơ truyền thống cũng đang sống dở, chết dở khi được đưa xuống hầm sâu, không phù hợp với văn hóa mua sắm và nhất là đặc tính hàng tươi sống vốn có của chợ truyền thống.

Ngoài ra, đối với các tiểu thương, những chi phí cho việc vào Trung tâm thương mại cũng là một vấn đề lớn khiến cho việc buôn bán trở nên vô cùng khó khăn. Đối với chợ Trương Định, ngay cả khi chưa vào Trung tâm thương mại mà mới chỉ ra chợ tạm, bà con tiểu thương đã phải chịu mức phí cao hơn hẳn so với khi còn ở chợ cũ. Năm ngoái, bà con tiểu thương chợ Trương Định đã phải kêu cứu vì phải đóng mức phí cao gấp đôi chợ cũ cộng thêm nhiều khoản thu không rõ khác.

Tuệ Khanh


Ý kiến bạn đọc