Hà Nội 'họp kín' bàn cách cắt ngọn tòa nhà 8B Lê Trực

16:49, 20/10/2015
|

Sáng 20/10, Sở Xây dựng Hà Nội và Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình đã tổ chức họp bàn phương án cắt ngọn tòa nhà 8B Lê Trực. Tuy nhiên, đây là cuộc họp nội bộ, phóng viên báo chí không được tham dự.

Theo nguồn tin riêng của PV, sáng nay (20/10), Sở Xây dựng Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình tổ chức họp để bàn phương án “cắt ngọn” tòa nhà 8B Lê Trực. Cuộc họp được tổ chức tại trụ sở quận Ba Đình.

8B Lê Trực chuẩn bị cắt ngọn
8B Lê Trực chuẩn bị cắt ngọn

Khi cuộc họp diễn ra, nhiều phóng viên của các cơ quan báo chí đã tìm cách tiếp cận cuộc họp nhưng không được.

Trước đó, sau khi Báo điện tử PetroTimes thông tin về vụ việc này, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản giao UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng nhà ở để bán, cho thuê tại 8B phố Lê Trực.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hà Nội phải báo cáo về những sai phạm này ngay trong tháng 9/2015.

Tiếp nhận chỉ đạo của Thủ tướng, UBND thành phố Hà Nội đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra thực tế tại dự án 8B Lê Trực.

Vào sáng 28/9, việc thanh tra đã được thực hiện theo chỉ đạo của ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Về vấn đề chi phí, phương pháp “cắt ngọn” tòa nhà 8B Lê Trực, trao đổi với PetroTimes, ông Trương Văn Hải - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng dân dụng Bắc Nam cho biết: Việc “cắt ngọn” tòa nhà 8B Lê Trực là một việc phức tạp, tốn kém vì mọi công đoạn phải làm thủ công.

Thời gian dự kiến là 6 tháng với chi phí khoảng 10 tỷ đồng.

(theo Petrotimes)


Ý kiến bạn đọc