Đóng cửa xưởng nhuộm thải hóa chất ra sông Đuống

17:24, 23/10/2015
|

(VnMedia) - Ông Ngô Tân Phượng, bí thư huyện ủy Thuận Thành cho biết, sau khi báo chí phản ánh về xưởng nhuộm xã Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh xả thải ra sông Đuống gây ô nhiễm môi trường, huyện đã chỉ đạo phá dỡ xưởng nhuộm, đồng thời tạm đình chỉ 2 lãnh đạo xã Đình Tổ.

Theo đó UBND huyện Thuận Thành quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với các ông: Nguyễn Đình Đại, Chủ tịch UBND xã Đình Tổ và ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND xã Đình Tổ vì đã để xảy ra sai sót về công tác quản lý sử dụng đất đai, cũng như công tác quản lý môi trường trên địa bàn xã, dẫn đến việc xây dựng trái phép, sản xuất trái phép của công ty Đăng Phát Jean gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn địa phương.

Hóa chất nhuộm vải cáu đen, đặc quánh
Hóa chất nhuộm vải của công ty Đăng Phát  Jean cô đọng trong bể chứa

Đồng thời huyện ủy Thuận Thành cũng có quyết định tăng cường ông Lê Văn Nho, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên Môi Trường huyện về phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Đình Tổ, tổ chức thanh tra toàn bộ công tác quán lý sử dụng đất đai, môi trường trên địa bàn xã cũng như khắc phục những hậu quả đã xảy ra, tránh để tình trạng trên tiếp tục diễn biến phức tạp.

Nước xả vài chảy ra cống ...
Nước xả vải chảy ra cống ...

Trước đó, VnMedia đã có loạt bài ghi nhận phán ánh của người dân xã Đình Tổ về việc nhiều tháng nay, xưởng nhuộm vải bò của công ty Đăng Phát Jean thường xuyên xả thải chất nhuộm độc hại, không qua xử lý ra Sông Đuống gây ô nhiễm trên địa bàn.

Các bể xử lý nước nhuộm vải đen ngòm
Các bể xử lý nước nhuộm vải đen ngòm

Ngay sau đó, ngày 20/10, đoàn kiểm tra liên ngành của Công an tỉnh Bắc Ninh, Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Bắc Ninh và huyện Thuận Thành đã lập biên bản kiểm tra, tịch thu 22.000 chiếc quần bò và 20 thùng hóa chất tẩy, nhuộm của công ty Đăng Phát Jean.

Theo kết quả kiểm tra bước đấu, xưởng nhuộm này được xây dựng trái phép trên khu đất công ích của xã Đình Tổ, việc xây dựng xưởng không đảm bảo điều kiện về xử lý nước thải. Nước thải từ máy nhuộm vải, hấp vải được đưa vào bể lắng sau đó thải thẳng ra Sông Đuống với lưu lượng 30m3/ngày.

Khánh An


Ý kiến bạn đọc