Doanh nghiệp duy nhất được tặng bằng khen về tư liệu Hoàng Sa và Trường Sa

16:24, 30/10/2015
|

(VnMedia) - Trong số các đơn vị được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vì có thành tích xuất sắc trong công tác Triển lãm bản đồ và Trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý", tích cực góp phần tuyền truyền về biển, đảo giai đoạn 2013-2015, VNPT là doanh nghiệp duy nhất...

Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác sưu tầm, thẩm định, công bố, sử dụng các tài liệu, bản đồ, ấn phẩm liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam; trong thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố, trong đó có sự phối hợp triển khai thực hiện của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; tổ chức Triển lãm và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. Tính đến nay, Triển lãm đã được tổ chức tại 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 9 biển đảo, huyện đảo và 2 đơn vị lực lượng vũ trang.

Lễ tổng kết giai đoạn 2013 - 2015 Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” đã được Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức vào sáng nay, 30/10/2015.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tư liệu văn bản, ấn phẩm, hiện vật và gần 100 bản đồ của các nhà nghiên cứu, học giả ở trong nước và quốc tế được trưng bày tại Triển lãm về Hoàng Sa, Trường Sa là một phần trong các bằng chứng lịch sử và pháp lý thu thập được từ Việt Nam và từ các nước trên thế giới, trong đó có cả Trung Quốc, góp phần chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Triển lãm đã góp phần khẳng định lập trường chính nghĩa của Việt Nam, nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo; giúp  bạn bè quốc tế, trong đó có người dân Trung Quốc, hiểu được sự thật lịch sử, hiểu được mong muốn, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam trong việc duy trì hòa bình, ổn định khu vực.

Triển lãm đã thu hút hàng vạn lượt người đến tham quan, tạo ra hiệu ứng truyền thông, tuyên truyền và dư luận xã hội rất tốt cả trong và ngoài nước, bước đầu được đánh giá là thành công, trong đó có sự đóng góp tích cực và hiệu quả của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Đóng góp vào thành công của Triển lãm, Tập đoàn VNPT đã hỗ trợ hàng tỷ đồng, bao gồm tiền và hiện vật (thiết bị chuyên ngành viễn thông, máy tính, quà tặng, học bổng…) cho việc tổ chức Triển lãm, tặng quà và ủng hộ cho cán bộ, chiến sỹ hải quân, biên phòng, con em, nhân dân và các đối tượng chính sách khác ở các địa phương.

Riêng tại đợt Triển lãm ở tỉnh Quảng Ngãi và đặc biệt sau đó, Triển lãm đã được tổ chức ngay tại huyện đảo Lý Sơn - nơi đây là cái nôi sản sinh ra Hải đội Hoàng Sa năm xưa có công khai phá, xác định chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Tập đoàn VNPT đã trao tặng cho Hải đội 2 thuộc Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi 60 triệu đồng, trao tặng cho con em bộ đội biên phòng và lực lượng hải quân 60 triệu đồng.

Trong khuôn khổ cuộc triển lãm, Tập đoàn cũng đã trao 10 suất quà cho ngư dân đảo Lý Sơn; 30 suất học bổng, 05 dàn máy vi tính cho phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, cùng nhiều phần quà có giá trị cho lực lượng hải quân. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã tham gia chương trình “Đến với Trường Sa thân yêu năm 2015”, thăm, động viên cán bộ, quân và dân trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức…

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 34 tập thể có những đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền về biển, đảobằng chứng lịch sử và pháp lý”, tích cực góp phần tuyên truyền về biển, đảo giai đoạn 2013 - 2015

Những thành tích của Tập đoàn VNPT trong thời gian qua là sự nỗ lực để góp phần cùng toàn Ngành thực hiện thành công tinh thần Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đến năm 2020 phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Với những thành tích đó, VNPT là doanh nghiệp duy nhất nhận được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TT vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”, tích cực góp phần tuyên truyền về biển, đảo giai đoạn 2013 – 2015.

B.H


Ý kiến bạn đọc