Ánh Viên đoạt huy chương Vàng, phá kỷ lục đường đua 200m

20:01, 09/10/2015
|

Thực hiện cú nước rút thần tốc ở 50m cuối cùng, Ánh Viên đã đoạt huy chương Vàng (HCV) với thành tích 2 phút 13 giây 87. Đây cũng là kỷ lục mới của môn bơi lội tại một kỳ Đại hội Thể thao quân sự thế giới.

Trong buổi thi chiều 9/10 tại Đại hội Thể thao quân sự thế giới diễn ra tại Mungyeong (Hàn Quốc), Ánh Viên thi chung kết nội dung 200 m hỗn hợp cùng 7 kình ngư khác gồm Ibrahim Rowida, Polieri Alessia, Zhu Yingying, Andreeva Viktoriia, Letrari Laura, Schreiber Daniela và Lombard Audrey. Kinh ngư số một của Việt Nam thi đấu ở làn số 5.

Ở phần chung kết, Ánh Viên đứng vị trí thứ 2 trong suốt 150m đầu tiên. Tuy nhiên, ở 50m cuối cùng Ánh Viên đã thi đấu bùng nổ để giành HCV với thành tích 2 phút 13 giây 87.  HCB thuộc về  kình ngư Andreeva Viktoriia của Nga với thành tích 2 phút 13 giây 96. HCĐ thuộc về ZHU Yingying (Trung Quốc) với thành tích 2 phút 16 giây 73.

Tuy nhiên, thành tích của Ánh Viên kém xa so với thành tích của cô tại Cúp thế giới diễn ra ở Moscow (Nga) là 2 phút 12 giây 33. Đây cũng là thành tích kém hơn so với thành tích Ánh Viên từng giành HCV ở SEA Games 28 với thời gian 2 phút 13 giây 53.

Đây là tấm HCV đầu tiên của đội tuyển thể thao Quân đội nhân dân Việt Nam tại Đại hội thể thao quân sự thế giới 2015. Đoàn Thể thao quân đội nhân dân Việt Nam tạm thời leo lên vị trí thứ 31 trên bảng tổng sắp huy chương cùng với các đoàn Oman, Tunisia. Trước đó, Ánh Viên đã giành HCĐ nội dung 800m tự do ở ngày thi đấu 7/10.

Ngày mai (10/10), Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ tham gia thi đấu hai nội dung cuối cùng là chung kết 200m ngửa nữ và chung kết 400m tự do.

Đại hội Thể thao Quân sự Thế giới (Military World Games) diễn ra 4 năm một lần do Hội đồng Thể thao Quân sự Quốc tế (CISM) tổ chức. Đây là sân chơi của những vận động viên thuộc lực lượng quân đội các nước thành viên CISM.

(Theo Lao Động, Thể thao & Văn Hóa)


Ý kiến bạn đọc