Ánh Viên đoạt huy chương Bạc ở nội dung 800m tự do

12:59, 10/10/2015
|

Nữ VĐV bơi lội Ánh Viên tiếp tục thi đấu rất ấn tượng tại Đại hội Thể Thao Quân sự thế giới 2015. Sáng nay (10/10), cô gái Việt đem về thêm cho đoàn Thể thao Việt Nam 1 tấm huy chương Bạc (HCB).       

Ánh Viên tiếp tục đem huy chương về cho đoàn Thể thao Việt Nam
Ánh Viên tiếp tục đem huy chương về cho đoàn Thể thao Việt Nam

Dù chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 nội dung 800m tự do nhưng Ánh Viên đã được BTC Đại hội Thể Thao Quân sự thế giới 2015 đôn lên vị trí thứ 2 để giành HCB nội dung này. Thành tích của Ánh Viên ở nội dung 800m tự do ở giải bơi trong khuôn khổ Đại hội thể thao quân sự thế giới 2015 là 8 phút 39 giây 91.

Giành HCV là kình ngư người Trung Quốc Zhang YuHan với thời gian 8 phút 29 giây 83. Về đích thứ hai là một kình ngư khác của Trung Quốc là Dong Fuwei với thành tích 8 phút 38 giây 41. Đây cũng là tấm HC đầu tiên của đoàn Thể thao Quân đội nhân dân Việt Nam ở Đại hội thể thao Quân sự thế giới 2015.

Tuy nhiên, theo thông báo trong biên bản cập nhật kết quả của ban tổ chức công bố, dù về đích ở vị trí thứ hai với thời gian 8 phút 38 giây 41 nhưng kình ngư Dong Fuwei của Trung Quốc đã bị loại ở nội dung này. Do đó, Ánh Viên từ vị trí thứ 3 được đôn lên giành HCB nội dung 800m tự do và giành HCĐ nội dung là Poliana của Brazil.

Với việc Ánh Viên được BTC Đại hội thể thao quân sự thế giới 2015 đôn lên giành HCB nội dung 800m. Tính đến hết sáng ngày 10/10, Đoàn thể thao Quân đội  nhân dân Việt Nam đã có 1 HCV – 1 HCB – 1 HCĐ tại Đại hội năm nay.

Trong ngày 9/10 vừa qua, Ánh Viên đã có màn trình diễn ấn tượng ở vòng chung kết nội dung 200m hỗn hợp để giành HCV đầu tiên cho đoàn Thể thao Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong khi đó, ở trận tranh HCĐ môn bóng chuyền nữ vừa kết thúc cách đây hơn 1 giờ, Thông tin Liên Việt Postbank đã đánh bại đại diện của Venezuela để mang về tấm HCĐ.

Với 1 HCV – 1 HCB – 1 HCĐ đoàn Thể thao Quân đội nhân dân Việt Nam đang tạm thời đứng vị trí thứ 30 trên bảng tổng sắp huy chương. Đứng đầu vẫn đang là đoàn Nga với 53 HCV - 36 HCB - 29 HCĐ. Trung Quốc đứng thứ hai với 27 HCV - 21 HCB - 34 HCĐ. Đoàn Brazil với 27 HCV - 21 HCB - 19 HCĐ đứng vị trí thứ 3. Đoàn Hàn Quốc đứng thứ 4 với 13 HCV - 13 HCB - 20 HCĐ.

Theo Thể thao Việt Nam


Ý kiến bạn đọc