Nhiệt độ Bắc bộ hạ, không còn hửng nắng

07:13, 24/02/2012
|

(VnMedia) - Đêm 23/2, sang ngày 24 các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp bị nén có trục khoảng 23 đến 25 độ bắc.

 

Tuy không đến mức rét đậm, rét hại nhưng do ảnh hưởng bởi dạng thời tiết nói trên, ngày 24/2, nhiệt độ tại Bắc Bộ sẽ không tiếp tục tăng như 2 ngày qua mà sẽ hạ khoảng 2 -3 độ C so với ngày 23/2, cao nhất chỉ còn khoảng 20-22 độ C vào ban ngày.

 

Dự báo, sau đó Bắc Bộ còn chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường yếu, trời nhiều mây, có mưa phùn vào đêm và sáng sớm. Ngoài ra, trưa và chiều cũng không còn hửng nắng.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ ngày 24/2 sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển Động.
 

Thời tiết các vùng ngày và đêm 24/2:

 

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28, riêng khu Tây Bắc 29 - 32 độ C.

 

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C.Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

 

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

 

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

 

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

 

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ. Gió đông nam đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.


Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc