Bắc Bộ mưa phùn, trời rét đến cuối tuần

07:02, 09/02/2012
|

(VnMedia) - Do chịu ảnh hưởng của lưỡi cao lạnh lục địa chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc nên các khu vực thuộc Bắc Bộ hôm nay và trong vài ngày tới trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

 

Tuy nhiên, đợt rét này nhiệt độ dự báo không xuống thấp đến mức rét đậm, rét hại. Nhiệt độ ban ngày tại Hà Nội cao nhất vẫn đạt khoảng 18 độ C. Ban đêm thấp nhất chỉ khoảng 11-13 độ C.

Dự báo, đêm ngày 10, ngày 11, khối không khí lạnh sẽ được bổ sung yếu, sau đó tiếp tục suy yếu dần.


 Ảnh minh họa

 Bắc Bộ mưa phùn, trời rét trong vài ngày tới


Thời tiết các vùng trên cả nước ngày 9/2:

 

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21, riêng khu Tây Bắc 21 - 24 độ C.


Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ C.


Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.


Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía nam mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.


Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.


Nam
Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.


Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14 - 17 độ C.


Tuệ Khanh - (tin, ảnh)

Ý kiến bạn đọc