VNG lại “đem chuông đi gióng xứ người”

20:34, 28/07/2015
|

(VnMedia) - Tham gia China Joy 2015, VNG đem theo sản phẩm cạnh tranh với đất nước chủ nhà vốn là một kẻ khổng lồ trong ngành công nghiệp sản xuất game. Doanh nghiệp Việt Nam khẳng định mong muốn trở thành nhà phát triển game hàng đầu không chỉ tại Việt Nam và khu vực, mà còn cả thế giới.

Với chủ đề “Để niềm vui thêm đơn giản”, China Joy 2015 sẽ diễn ra tại Thượng Hải vào cuối tháng 7 này với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp các nước. Đây là một trong những sự kiện lớn thuộc lĩnh vực giải trí trực tuyến được chờ đợi nhất trong năm.

Tại sự kiện này, Công ty cổ phần VNG sẽ tham gia với một gian hàng lớn với mục đích mang thương hiệu Việt tới triển lãm quốc tế. Bên cạnh việc tuyển chọn đối tác xứng tầm, công ty sẽ giới thiệu những sản phẩm mới do các studio game của VNG sản xuất đến với thị trường quốc tế. Ông Chris Liu - Phụ trách mảng Phát hành Game Di động của VNG đã chia sẻ về xu hướng tương lai của công nghệ tại Việt Nam nói chung và định hướng chiến lược của VNG nói riêng thông qua sự kiện lần này.


  Ảnh minh họa
Ông Chris Liu - Phụ trách mảng Phát hành Game Di động của VNG.



- Đây không phải lần đầu tiên VNG tham gia vào China Joy nhưng năm nay VNG đã có sự đầu tư mạnh trong việc quảng bá hình ảnh và sản phẩm Việt. Phải chăng là VNG đang quan tâm nhiều hơn đến sự kiện này?

Trong những năm qua, VNG tự hào là một trong những doanh nghiệp có thị phần lớn và tốc độ phát triển bền vững ở mảng công nghệ và giải trí trực tuyến tại Việt Nam. Nắm bắt xu hướng của người dùng và những tiềm năng phát triển mạnh mẽ về di động, VNG đang tiếp tục đầu tư phát triển trong lĩnh vực công nghệ, giải trí cho game di động để đưa thương hiệu Việt có sức cạnh tranh với các thương hiệu quốc tế. China Joy năm nay là nơi khởi đầu cho bước tiến này.

Gian hàng của VNG thể hiện lần này là hình ảnh của các game rất thành công tại Việt Nam của công ty nhưng phần lớn đều là các game di động, điều này có ý nghĩa gì đặc biệt không?

Tiềm năng phát triển của game di động thậm chí còn lớn hơn so với mảng game PC, VNG đã có kinh nghiệm nhiều trong mảng này với những thành công lớn như DoTa Truyền Kỳ, Thiên Long Bát Bộ 3D, và cả Zing Play. Chúng tôi muốn thể hiện hình ảnh quốc tế của VNG như là nhà phát hành game di động hàng đầu Việt Nam. Thêm vào đó, chúng tôi muốn trở thành nhà phát triển game hàng đầu không chỉ tại Việt Nam và khu vực, mà còn cả thế giới.

- Mục đích chính của gian hàng VNG tại sự kiện này là gì?

Mục đích của chúng tôi là xây dựng hình ảnh của một nhà phát hành game hàng đầu Việt Nam về cả máy tính lẫn di động, song song với việc thể hiện thông điệp rằng công ty là đối tác chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Đồng thời chúng tôi cũng hy vọng sẽ giới thiệu đến thế giới tựa game di động được phát triển bởi VNG mang tên Dead Target, tựa game vốn đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ Trung Quốc, Thái Lan, và cả thế giới trong thời gian vừa qua.

- Năm 2015 là năm bận rộn với VNG khi tham gia nhiều sự kiện, hội nghị về game như gMGC và giờ là China Joy, điều có có nghĩa là VNG sẽ tham gia nhiều sự kiện quốc tế hơn từ bây giờ?

Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục tham gia vào các sự kiện tầm cỡ, nhất là khi mà mảng game di động đang rất nóng tại Việt Nam; Dự kiến là sau khi nền công nghiệp di động này cân bằng chúng tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào các hoạt động có thể giúp những nhà phát triển game nội địa có thể phát triển và xây dựng cả một hệ sinh thái vững mạnh.

- VNG sẽ phát triển mạnh về các nền tảng di động, hay sẽ tiếp tục với dòng sản phẩm truyền thống?

Chúng tôi sẽ tập trung nhiều vào việc phát triển mảng di động để dẫn đầu về xu hướng cho người dùng đồng tiếp tục duy trì và phát triển mảng game PC truyền thống để làm hài lòng những khách hàng của VNG.

- Được đánh giá là nhà tiên phong trong mảng game online tại Việt Nam, khi thị trường chuyển dịch sang các nền tảng di động, liệu VNG đã có chuẩn bị trước điều này?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn các nền tảng cho di động từ rất sớm như: Zalo, Zing MP3, Laban Keyboard, Baomoi,… trong khi những công ty khác vẫn đang bận rộn tìm kiếm lợi nhuận với mảng game PC truyền thống. Với lợi thế sở hữu một lượng khách hàng lớn sử dụng các nền tảng miễn phí chất lượng cao, chúng tôi hoàn toàn tự tin vào khả năng làm hài lòng khách hàng ở lĩnh vực giải trí di động.

- Xin cám ơn ông.


Vừa qua, VNG Game Studios đã trở thành studio game di động đầu tiên của Việt Nam được Google vinh danh là Top Developer dành cho nhà phát triển xuất sắc. Để được công nhận là Top Developer, các nhà phát triển phải có được những sản phẩm đông đảo người dùng với hàng triệu download. Không chỉ vậy, chất lượng sản phẩm cũng phải được đánh giá xuất sắc trên Google Play với rating từ 4.2 điểm trở lên - trong khi rating trung bình của một sản phẩm tốt chỉ có 3.7-3.8. Có thể nói, sự kiện một studio game Việt nam được Google công nhận là Top Developer là yếu tố khích lệ rất lớn cho ngành phát triển game Việt Nam nói chung.


Phan Lê

Ý kiến bạn đọc