Lần đầu tiên tổ chức liên hoan tin học dành cho người mù

07:22, 23/10/2014
|

(VnMedia) - 2 giải nhất, 6 giải nhì và 43 giải khuyến khích đã được trao cho các cá nhân và 3 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong “Liên hoan Tin học dành cho người mù lần thứ I” vào hôm qua (22/10).
 
Liên hoan được phát động tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương hội khóa VIII, kỳ III từ tháng 2/2014 và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các Tỉnh, Thành hội trong cả nước với việc tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của Liên hoan cũng như vai trò của Tin học tới cán bộ, hội viên và cộng đồng, mở các lớp đào tạo, tập huấn, ôn luyện, tổ chức liên hoan tại địa phương, lựa chọn những thí sinh xuất sắc nhất tham gia vòng chung khảo từ ngày 21 - 22/10/2014 tại Hà Nội.

Ảnh minh họa


Gần 100 thí sinh, 30 Tỉnh, Thành hội và đơn vị đã tham gia 3 phần thi chính gồm Phần thi dành cho cán bộ các cấp Hội thực hành các kĩ năng về JAWS, Windows, Microsoft Word và Internet; Phần thi dành cho Hội viên trẻ, học sinh, sinh viên: Ngoài các kiến thức cần chuẩn bị như nội dung phần thi dành cho cán bộ Hội, nhưng ở mức độ cao hơn, còn có các nội dung khác như: thiết lập, xử lí âm thanh, chuyển định dạng từ file ảnh (.PDF, .JPg) sang file văn bản Word…; và Phần thi sáng tạo - Đây là phần thi dành cho các tập thể, cá nhân trong và ngoài hội giới thiệu những sản phẩm, phần mềm giúp người mù tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực đời sống. Trong phần thi này sẽ gồm hai nội dung - Các sản phẩm phần mềm và ứng dụng mới (sản phẩm đã hoàn thiện) dành cho người mù sử dụng máy tính điện thoại di động; Các ý tưởng về sản phẩm phần mềm và ứng dụng giúp người mù tiếp cận công nghệ thông tin.
 
Liên hoan đã chọn ra được 3 giải tập thể cho 3 Tỉnh (Thành hội) đại diện cho 3 khu vực: Bắc, Trung, Nam là:

1. Hội người mù Thành phố Hà Nội
2. Hội người mù Tỉnh Quảng Trị
3. Hội người mù TP Hồ Chí Minh

Đây là những đơn vị có thành tích xuất sắc trong quá trình phát triển Tin học cũng như quá trình tổ chức Liên hoan.

Ở hệ thống giải cá nhân, Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 6 giải nhì và 43 giải khuyến khích cho 3 phần thi.

Bên cạnh sự giúp đỡ của Bộ Thông tin và Truyền thông, Liên hoan Tin học dành cho người mù lần thứ nhất còn nhận được sự hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Sở Thông tin và truyền thông, các ban ngành, đoàn thể và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong công đồng như: Hỗ trợ giải thưởng: Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC), Cục Tần số - Vô tuyến điện, Trung tâm Hướng nghiệp và Công nghệ trợ giúp cho người mù Sao Mai…
 
Với sự nỗ lực của Hội Người mù Việt Nam, sự hợp tác của các tổ chức, cá nhân quan tâm đến việc phát triển Tin học cho người mù, Liên hoan Tin học lần thứ nhất đã thành công rực rỡ, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc đưa Tin học vào cuộc sống, giúp người mù mở rộng thông tin, kiến thức, phát triển trí tuệ, năng lực để hòa nhập với cộng đồng xã hội.


Ý kiến bạn đọc