Hội thảo toàn cảnh về hiện thực triển khai ICT tại Việt Nam

11:35, 25/07/2014
|

(VnMedia) - Trong khuôn khổ Hội thảo Toàn cảnh CNTT - Truyền thông lần thứ 19 (VIO 2014) do Hội Doanh Nhân Trẻ TPHCM và Hội Tin học TPHCM phối hợp tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, các nhà lãnh đạo cao cấp của các tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp CNTT trong và ngoài nước thuộc Hội đồng nội dung của VIO 2014, đã cùng nhau đem đến một bức tranh toàn cảnh về hiện thực triển khai các xu hướng công nghệ trên nền tảng thứ ba đang diễn ra khắp toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng.

 

Ngành công nghệ thông tin đã có những bước tiến dài với những làn sóng lớn tạo nên lực đẩy mạnh mẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của mọi tổ chức từ khối doanh nghiệp đến Chính phủ, cũng như đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi công dân. Khởi đầu từ nền tảng công nghệ thứ nhất dựa trên siêu máy tính và thiết bị đầu cuối từ thập niên 70-80, đến cuối thế kỷ 20 nền tảng thứ hai đã xuất hiện gắn liền với xu hướng cá nhân hóa với máy tính cá nhân và làn sóng kết nối với Internet.

 

Và hiện tại, nền tảng thứ ba với sự trỗi dậy của điện toán đám mây, công nghệ di động, sự hội tụ của truyền thông xã hội, công nghệ siêu dữ liệu và Internet of Things (khả năng kết nối các thiết bị và kết nối vào Internet), đã làm nên một cuộc cách mạng mới trong thế giới công nghệ và đem đến những cơ hội kết nối mới phục vụ cho hàng tỷ người và hàng chục tỷ thiết bị.

 

 Ảnh minh họa


Với chủ đề “Nền tảng thứ ba - Xu hướng và hiện thực triển khai”, nội dung đi sâu vào khai thác việc ứng dụng thực tế tại Việt Nam của các xu hướng công nghệ trên nền tảng thứ 3  đó là điện toán đám mây - Cloud Computing, dữ liệu lớn - Big Data, di động - Mobility, mạng xã hội - Social network, Internet của sự vật - Internet of things. Với VIO 2014, doanh nghiệp sẽ tìm hiểu thật sâu các giải pháp CNTT, trong đó có điện toán đám mây và khả năng ứng dụng, giúp tiết giảm đầu tư ban đầu, chi phí vận hành và tạo sức cạnh tranh với hạ tầng CNTT năng động.

 

Bên cạnh báo cáo chủ đạo về hiện trạng CNTT tại TP. HCM và Việt Nam, trong số các xu hướng trên nền tảng thứ ba, VIO sẽ mang đến bức tranh rõ nét về tình hình ứng dụng điện toán đám mây. Những doanh nghiệp ứng dụng CNTT sẽ cho biết thực tế triển khai quản lý sản xuất, kinh doanh trên nền điện toán đám mây kết hợp với demo (trình diễn) thực tế. Xu hướng này kích thích sự phát triển nhiều cộng đồng cung cấp dịch vụ tương ứng như CDN (Content Delivery Network - mạng giao dịch nội dung), hosting, phần mềm ứng dụng trên đám mây... và sự bùng nổ ứng dụng trong thời gian tới.

 

Tham dự hội thảo, trong bài tham luận của mình, đại diện Microsoft Việt Nam đã khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của mình trong kỷ nguyên mà điện toán đám mây đóng vai trò tiên phong. Với tầm nhìn vươn xa nhằm giúp chính phủ, doanh nghiệp và người dùng trên toàn cầu tận dụng tối đa sức mạnh tiềm năng mà điện toán đám mây mang lại, Microsoft đã chinh phục mọi khách hàng trên toàn cầu bởi những giải pháp đám mây tối ưu của mình, từ đám mây riêng, đám mây công cộng đến đám mây lai. “Tại Microsoft, chúng tôi luôn nỗ lực để đem đến những trải nghiệm đám mây đáng tin cậy cho khách hàng, đồng thời giúpkhách hàng có thể lựa chọn cách thức và địa điểm sử dụng dịch vụ - trên đám mây riêng, đám mây công cộng hoặc kết hợp cả hai”, ông Vũ Minh Trí, Tổng Giám đốc Microsoft cho biết.

 

Đặc biệt, tại hội thảo lần này, Microsoft đã nhấn mạnh đến mô hình đám mây lai và sự nhập cuộc đúng thời điểm của giải pháp này trong bối cảnh các tổ chức và doanh nghiệp đang nhanh chóng dịch chuyển lên đám mây, nhưng vẫn luôn cố gắng tìm thêm các phương thức để phát triển, mở rộng khả năng hoạt động trong điều kiện ngân sách hạn chế.

 

Đánh giá về sức mạnh của điện toán đám mây mang lại cho doanh nghiệp, ông Trần Anh Tuấn, phụ trách giải pháp đám mây, công ty Sao Bắc Đẩu cho rằng đó bao gồm cả những cơ hội và thách thức. Sự nhập cuộc của các giải pháp đám mây toàn diện, tiêu biểu là mô hình đám mây lai (hybrid cloud) từ Microsoft được nhận định là cơ hội lớn giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu suất hoạt động với mức chi phí đầu tư tối thiểu nhất, nhờ đó tạo lực đẩy đưa cả doanh nghiệp tiến nhanh về phía trước với những thành công trên thương trường.


Hiền Mai

Ý kiến bạn đọc