Tablet giá 50USD "hạ đo ván" iPad của Apple

14:46, 18/09/2015
|

(VnMedia) - Amazon vừa tung ra mẫu máy tính bảng Fire HD mới với giá khởi điểm chưa tới 50 USD. Tuy nhiên, điều đặc biệt hơn và đáng chú ý hơn cả là Amazon tự tin tuyên bố, sản phẩm của họ tốt hơn nhiều so với iPad ở nhiều mặt.

Để đưa tablet thành khái niệm thông dụng, công đầu phải thuộc về Apple với sản phẩm iPad. Tuy nhiên, sự xuất hiện của hàng loạt mẫu Android, đặc biệt là các sản phẩm giá rẻ như Nexus 7 và Kindle Fire của Amazon là rất đáng hoan nghênh.

Ở thời điểm hiện tại, doanh thu toàn cầu của tablet đang giảm mạnh do các máy mới có cấu hình và thiết kế không khác nhiều so với đời trước. Chính vì vậy, giảm giá có thể coi là cách thức tốt nhất để vực dậy doanh số.  Đó chính là chiến lược của Amazon với chiếc Fire HD thế hệ thứ 4. Một chiếc Fire HD 7 inch có giá chưa tới 50USD.

Ảnh minh họa

Fire HD mới có 2 kích cỡ: 8-inch và 10-inch, lớn hơn thế hệ trước. Những chiếc tablet này được trang bị vi xử lý lõi tứ, loa stereo hỗ trợ Dolby Audio, camera mặt trước và sau, cùng với khả năng lưu trữ rộng mở qua thẻ microSD và chạy trên hệ điều hành mới - Fire OS 5 “Bellini" (dựa trên Android).

Tất nhiên, Amazon cũng tích hợp đầy đủ các dịch vụ của hãng vào tablet như sách, phim ảnh, nhạc, ứng dụng và game. Phiên bản Fire HD 8-inch có 4 màu và được bán với giá 149,99USD. Còn phiên bản lớn hơn 10-inch có 2 màu được bán với giá 229,99USD. Cả hai đều dày 7,7mm.

Amazon Fire HD có kích cỡ tương tự sản phẩm của Apple. Do vậy, Amazon đã nêu bật một số điểm mạnh của họ so với sản phẩm đối thủ. Trước hết là mẫu Fire HD 10-inch, kích cỡ tương đương với iPad Air nhưng nhẹ hơn với trọng lượng chỉ có 432g. Tiếp tới, với tỉ lệ màn hình 16:10, Fire HD cho không gian rộng hơn khi xem màn hình rộng, trong khi kích thước bé iPad Mini 15% và bé hơn iPad Air 22%.

Một trong những chi tiết thú vị mà Amazon đem ra so sánh đó là  Fire HD bền hơn rất nhiều so với iPad Air . Kết quả này dựa trên một loạt các phép đo trong phòng thí nghiệm. Tuy Amazon không nhắc tới yếu tố hệ sinh thái nhưng hệ sinh thái ứng dụng của Amazon cũng rất phong phú, đặc biệt hữu ích cho người dùng nào sử dụng dịch vụ của hãng.


Tuệ Minh - (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc