HTC bán nhà máy sản xuất vì kinh doanh thua lỗ

15:13, 20/08/2015
|

(VnMedia) - Nhà sản xuất Đài Loan – HTC đang rất vất vả trong cuộc chiến duy trì lợi nhuận và có thông tin cho rằng, hãng đang đàm phán để bán bớt một nhà máy tại Thượng Hải (Trung Quốc).

Cuộc chiến tài chính đang là một vất đề quá thực tế đối với HTC và giống như nhiều nhà sản xuất khác, HTC đang rất vất vả để duy trì lợi nhuận. Trong báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2015, HTC đã để mất từ 257 triệu USD tới 291 triệu USD. Kết quả này càng khiến cho nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) phải đối mặt với thực tế khó khăn và cố gắng kiểm soát những thiệt hại sắp ập đến.

Ảnh minh họa

Trong nỗ lực đối phó với những tổn thất sắp tới, có vẻ như HTC sẽ bán nhà máy ở Thương Hải. Các cuộc đàm phán đang được tiến hành nhưng hiện tại thông tin về người mua lại nhà máy của HTC tại Thương Hải vẫn là một ẩn số nhưng có lẽ đó sẽ là một nhà sản xuất nội địa Trung Quốc.

Tuy nhiên, điều này không phải lý do để thất vọng vì việc bán này chỉ đơn giản là một phần trong kế hoạch chiến lược cắt giảm chi phí mà HTC đang thực hiện để có thể trụ lại trong thị trường di động cạnh tranh gay gắt hiện nay. Các OEM khác cũng thường dùng các biện pháp tương tự. Việc tái cấu trúc lại mảng kinh doanh của HTC cũng bao gồm việc cắt giảm lượng lớn nhân viên mà một số bài báo đề cập là sẽ giảm 15% số lượng nhân viên hiện tại của công ty này.

Nhà máy ở Thượng Hải của HTC là một trong nhiều cơ sở sản xuất của HTC, nằm rải rác ở Trung Quốc và Đài Loan, vì vậy, có bán 1 nhà máy sẽ không ảnh hưởng tới việc sản xuất hoặc phân phối thiết bị của thương hiệu này. Hơn nữa, siêu phẩm mới của công ty – doanh số bán HTC one không được như mong đợi nên việc thu hẹp doanh số sẽ dẫn tới giảm sản xuất.

Trong khi đó, giới thạo tin cho biết, HTC đang chuẩn bị ra "chiến hạm" mới mang sức mạnh chip siêu tốc Snapdragon 820 có tên gọi HTC O2 với hy vọng có thể lật ngược được “thế cờ”. 


Tuệ Minh - (Theo GSM)

Ý kiến bạn đọc