Apple đạt doanh thu kỷ lục nhưng cổ phiếu vẫn giảm

08:39, 23/08/2015
|

(VnMedia) - Apple vừa công bố khoản lợi nhuận cao chót vót trong bối cảnh sức cầu iPhone tăng cao. Tuy nhiên, nghịch lý lại xảy ra khi giá cổ phiếu Apple sụt giảm chỉ vài giờ sau khi kết quả kinh doanh được công bố không làm nhà phân tích hài lòng.

Ảnh minh họa

Trong quý vừa qua, tính tới ngày 27/6, Apple đã bán được 47,5 triệu chiếc iPhone, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi máy Mac bán được 4,8 triệu chiếc, tăng 9%.

Tim Cook, CEO của Apple, gọi đây là "quý đáng ngạc nhiên" khi lợi nhuận tăng 38% đạt 10,7 tỉ USD, trong khi doanh thu tăng 33% - đạt 49,6 tỉ USD.

Quý 3 hàng năm thường là quý tăng trưởng thấp nhất đối với Apple khi số lượng người mua iPhone không nhiều bởi họ còn chờ đợi mẫu iPhone mới ra mắt – thường vào khoảng cuối tháng 9.

Tuy kết quả kinh doanh rất đáng phấn khởi nhưng giá cổ phiếu của Apple lại giảm 6,7% (tương đương 8,85USD) xuống còn 121,89USD/cổ phiếu trong phiên giao dịch tại sàn chứng khoán New York vừa qua.

Các nhà phân tích đổ lỗi cho sự sụt giảm này là tâm lý thất vọng khi Apple dự báo mức doanh thu trong quý 4 tới thấp hơn kỳ vọng, đồng thời lợi nhuận của hãng lại quá phụ thuộc vào iPhone một cách khá rủi ro. Dự dự báo doanh thu quý 4 chỉ đạt khoảng 49 tới 51 tỉ USD.

Khởi đầu suôn sẻ cho Apple Watch

Nhu cầu đối với iPad trong quý vừa rồi vẫn ở mức thấp khi Apple chỉ bán được 10,9 triệu chiếc, giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, Cook nói rằng Apple Watch lại có bước khởi đầu rất tốt, một dấu hiệu cho thấy sản phẩm đầu tay thuộc mảng công nghệ đeo của hãng đang tiến triển. Sếp của Apple cho biết mùa thu trước ông thậm chí còn không muốn tiết lộ doanh số Apple Watch (bán ra từ 24/4/2014) để tránh lộ thông tin mà các đối thủ có thể khai thác. 

Doanh thu từ mảng "sản phẩm khác" của Apple, bao gồm cả đồng hồ thông minh và các sản phẩm khác như iPod và tai nghe Beats, đạt 2,6 tỉ USD – cao hơn 952 triệu USD so với quý trước. Giám đốc tài chính Apple, Luca Maestri, cho biết doanh thu của Apple Watch chiếm phần lớn trong số tăng 952 triệu USD này.

Doanh thu từ đồng hồ thông minh trong 9 tuần đầu tiên đã vượt qua con số của cả iPhone và iPad cộng lại khi chúng lần đầu được công bố, Luca Maestri tiết lộ.

Tình hình kinh doanh của Apple tại thị trường Trung Quốc, bao gồm Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Đài Loan – theo định nghĩa của Apple, cũng rất khá. Doanh thu hàng năm đã tăng gấp đôi và hiện đang chiếm 1/4 trong tổng số doanh thu quý 3 của hãng.

Lệ thuộc vào iPhone

Kết quả kinh doanh mới nhất của Apple cũng làm an lòng các nhà đầu tư rằng nhu cầu tại thị trường Trung Quốc vẫn rất cao dù cho có lo ngại thị trường này đã đạt tới ngưỡng bão hòa.

Ảnh minh họa


Tuy nhiên, Colin Gillis, nhà phân tích của BGC Partners, nói rằng "sự phụ thuộc hoàn toàn của Apple" vào doanh số và tăng trưởng iPhone tại Trung Quốc là đáng lo ngại.  

"Hãy nhìn thị trường PC mà xem. Mọi người hỏi rằng liệu điều đó có xảy ra với smartphone hay không. Hoàn toàn có thể. Có quá nhiều rủi ro nếu chỉ
phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc", Colin Gillis nói.

Tuy nhiên, Colin Gillis cho rằng các nhà đầu tư nên coi kết quả kinh doanh là thước đo chính, chứ không phải dựa trên phán đoán của họ. "Nói chung, kết quả là quan trọng nhất – lợi nhuận đạt 10 tỉ USD và hiện Apple đang vượt trội ở nhiều mảng", Colin Gillis nhận định.


Tuệ Minh - (BBC)

Ý kiến bạn đọc