Hương vị mới của dịch vụ chat text trên video không lời

11:10, 30/07/2015
|

(VnMedia) - Ứng dụng mới là cách để Yahoo “hâm nóng” lại mảng di động của hãng và mang lại cho người dùng smartphone dịch vụ nhắn tin trên video không tiếng động và tự hủy.

Hôm qua (29/7), Yahoo đã tiết lộ ứng dụng nhắn tin video mới có tên gọi Livetext. Công ty hy vọng, ứng dụng này sẽ giúp hãng kết nối lại với người dùng smartphone. Điểm nhấn của dịch vụ này các các đoạn video không có âm thanh.

Phó Chủ tịch cao cấp của Yahoo - Adam Cahan cho biết: “Chúng tôi đang ở đây để thông báo, kết nối và hoan nghênh người dùng của mình”.

Về cơ bản, dịch vụ này cho phép bạn kết hợp chat video và chat văn bản cùng lúc nhưng không có tiếng. Chữ sẽ nằm chèn lên video. Hãy tưởng tượng chat Livetext giống như bạn đang gọi Skype nhưng không có âm thanh, bù lại, bạn có thể chat text trên nền video. Ngoài ra, ngay sau khi bạn đóng ứng dụng, video lẫn text sẽ đều tự động được xóa đi, không lưu lại dấu vết nào.

Ảnh minh họa

Nếu ứng dụng này thành công, chúng có thể giúp Yahoo mở rộng hơn nữa trong lĩnh vực di động và làm giảm doanh số trong mảng kinh doanh chính là quảng cáo trên các trang web chạy trên máy tính. Tuy nhiên, để thành công, dịch vụ này sẽ phải cạnh trnah với một loạt các ứng dụng nhắn tin và chat video hiện có trên thị trường như Snapchat, FaceTime, Whatsapp và Skype.

Theo Yahoo, ứng dụng Livetext sẽ không giới hạn thời gian đối với văn bản và người dùng không thể lưu lại các cuộc đàm thoại, với mục đích làm cho việc nhắn tin nhanh hơn tương tự như trong dịch vụ nhắn tin tự hủy Snapchat và trực tiếp trên Meerkat. Cả hai dịch vụ này không cho phép người dùng lưu lại nội dung để xem lại sau này. Các tin nhắn có thể được gửi đi giống như các văn bản thông thường và tin nhắn sẽ bị xóa khi người dùng thoát khỏi ứng dụng. Để tăng tính bảo mật, tin nhắn sẽ được mã hóa và Yahoo sẽ không lưu trữ các nội dung này.

Dù tương tự với Snapchat nhưng Cahan khẳng định rằng, Livetext không hẳn giống với đối thủ cạnh tranh.

“Người dùng sử dụng rất nhiều công cụ truyền thông khác nhau với những lý do khác nhau nên nhiều ứng dụng vẫn song song tồn tại, nhưng với Livetext, người dùng có thể chỉ cần một ứng dụng duy nhất để thỏa mãn nhu cầu của mình”, Cahan nhấn mạnh.

Ứng dụng này hiện được cung cấp miễn phí cho người dùng tại Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Hồng Kông và Đài Loan sử dụng điện thoại hoạt động trên hệ điều hành Android và iOS.

Tuy ra mắt Livetext nhưng dịch vụ nhắn tin hiện của Yahoo - Yahoo Messenger vẫn sẽ được duy trì như một ứng dụng dành cho máy tính để bàn và laptop.

Trong vài năm qua, Yahoo đã cố gắng để gây dựng lại sự nghiệp trong kỷ nguyên di động khi ngày càng nhiều người dùng chuyển từ PC sang sử dụng smartphone và máy tính bảng. Dưới sự dẫn dắt của CEO Marissa Mayer (nhậm chức từ năm 2012), công ty đã làm mới các đặc tính di động của các dịch vụ – từ Yahoo Weather tới Sports và dịch vụ chia sẻ hình ảnh Flickr của hãng.

Yahoo có lý do chính đáng cho việc đẩy mạnh trong các ứng dụng di động. Doanh số bán quảng cáo của công ty đang giảm sút, và lĩnh vực kiếm tiền chủ yếu – màn hình hay banner tiếp tục giảm sút. Để bù đắp cho khoản lỗ này, Mayer đã tập trung vào quảng cáo di động, mạng xã hội, video và quảng cáo bản địa. Yahoo đã mua ứng dụng nhắn tin di động MessageMe hồi tháng 10 và làm tiền đề cho việc ra đời Livetext hiện nay.


Tuệ Minh - (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc