Bất ngờ Top 10 siêu máy tính nhanh nhất thế giới

14:05, 14/07/2015
|

(VnMedia) - Lần đầu tiên một siêu máy tính tại Trung Đông đã lọt vào danh sách 10 cỗ máy tính toán mạnh mẽ nhất trên thế giới.

Siêu máy tính Shaheen II được đặt tại đại học khoa học và công nghệ King Abdullah (Kaust) ở Saudi Arabia. Siêu máy tính này sử dụng các cỗ máy Cray XC40 và là cỗ máy mạnh mẽ thứ 7 trên thế giới, tổ chức theo dõi các siêu máy tính hiệu suất cao – Top 500 cho biết. Trong khi đó, siêu máy tính Tianhe-2 của Trung Quốc vẫn giữ vị trí dẫn đầu trong danh sách này.

Ảnh minh họa

Shaheen (Peregrine Falcon) II có công suất đỉnh điểm 5.536 petaflop (1 petaflop tương đương với 10 triệu tỷ phép tính/giây. Cỗ máy của Trung Đông này xếp hạng cao nhất trong lịch sử 22 năm qua và lần đầu tiên lọt vào Top 10.

Kaust đã chi khoảng 80 triệu USD để mua, lắp đặt và vận hành cỗ máy Cray với hiệu suất nhanh hơn gấp 25 lần so với thế hệ trước đây của siêu máy tính này.

Máy tính Cray sử dụng 200 nghìn bộ vi xử lý, sắp xếp theo hơn 6.000 node, có 17,6 petabyte dung lượng lưu trữ và 790 terabytes bộ nhớ chính. Ngược lại, siêu máy tính Tianhe-2  của Trung Quốc có khả năng xử lý đỉnh điểm 33,86 petaflops trải rộng 16.000 node.

Một petaflop tương đương với khoảng một triệu tỷ phép tính mỗi giây. Một ước tính cho thấy, sức mạnh này tương đương với một người thực hiện trong 32 triệu năm để hoàn thành cùng một công việc.

Cỗ máy này được đặt ở Thuwal, Saudi Arabia và đang được sử dụng cho các dự án nghiên cứu mô hình bất ổn trong các công cụ, động lực học khí quyển và mạng lưới tái tạo năng lượng.

Các đối tác công nghiệp của Kaust cũng đang có kế hoạch sử dụng cỗ máy này để giúp tinh chỉnh việc tìm kiếm khoáng sản, nhiên liệu hóa thạch và trong chế biến nguyên liệu.

Tổ chức Top 500 cho biết, tốc độ tăng trưởng của sức mạnh tính toán toàn cầu đang chậm lại bởi vì tương đối ít các siêu máy tính đồ sộ mới được phát triển mới trong vài năm qua. Nhiều siêu máy tính trong danh sách này được lắp đặt và vận hành đầu tiên từ năm 2011 và 2012.


Tuệ Minh - (Theo BBC)

Ý kiến bạn đọc