Những rủi ro cho “dế” khi bị phơi nắng

16:58, 09/06/2015
|

(VnMedia) - Vì nhiệt độ cao có ảnh hưởng rất xấu đến điện thoại thông minh, đặc biệt là nếu chúng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá lâu nên đừng bao giờ để quên thiết bị di động trên bàn sân thượng, khiến nó bị mặt trời thiêu đốt…

 

Tốt hơn là hãy thận trọng và đừng để quên người bạn đồng hành di động của mình ở bất cứ đâu, hệ quả sẽ là bạn sẽ phải mất một khoản phí để sửa chữa nó, hoặc mua thiết bị khác thay thế. Dưới đây là một danh sách một loạt những rủi ro có thể xảy đến với “dế” yêu của bạn.


  Ảnh minh họa

 

Màn hình chạy không ổn định

 

Nhìn chung, những người sử dụng (nhưng không phải là tất cả mọi người) thường hay đặt chiếc điện thoại thông minh của họ ở một đâu đó với màn hình hướng lên trên. Dưới tác động của nhiệt độ cao, màn hình sẽ là thành phần đầu tiên bị ảnh hưởng.

 

Trước tiên, bạn sẽ phát hiện ra một số bất ổn trong hình ảnh động trên nền màn hình, thậm chí một số tính năng trên màn hình không chịu đựng được nhiệt độ cao nên không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Và tất nhiên, dễ thấy nhất là phản ứng sai lệch đối với các cử chỉ của bạn trên màn hình cảm ứng. Điều này không phải là hiếm khi chúng ta đặt điện thoại thông minh của mình tại vị trí không được dễ chịu về nhiệt độ : tại phòng làm việc nhưng lại gần cửa sổ, trong xe ô tô, bàn ăn trên sân thượng.

 

Pin bị lỗi

 

Chúng tôi thường hay bình luận và đưa ra các phương pháp để kéo dài tuổi thọ pin của smartphone.Qua các test thử, chúng ta thấy rằng pin không hề thích nhiệt (nóng quá hoặc lạnh quá). Và nhiệt có thể khiến pin của dế có thể bị phá hủy hoàn toàn. Pin không chịu đựng được nhiệt độ cực quá cao. Ngoài 60°C, pin của điện thoại thông minh sẽ “chết”. Các tế bào trong pin lithium-ion có thể “sống” thoải mái nhất trong điều kiện nhiệt độ tối đa từ 20°C đến 25°C.

 

Pin không thích môi trường từ 45°C trở lên dưới ánh nắng mặt trời nhất làkhi chúng bị gò bó trong những chiếc điện thoại thông minh có thiết kế ngày càng mảnh hơn và tất nhiên ít thông thoáng hơn. Nếu ngoài trời nhiệt độ đang là 45°C, bạn hãy tưởng tượng những gì đang diễn ra dưới vỏ máy thiết bị di động của bạn.

 

Trong một số trường hợp, rất hiếm nhưng không phải không xảy ra, điện thoại thông minh của bạn tự phát nổ. Điều này chủ yếu là do pin của nó quá nóng. Nhưng bạn sẽ luôn luôn nhớ một điều cần ưu tiên rằng nếu bạn sử dụng pin chính thức do các nhà sản xuất điện thoại cung cấp, bạn sẽ không phải gặp (ít gặp) quá nhiều vấn đề, đặc biệt là tình trạng cháy nổ nguy hiểm trên. Và điều cần thận trọng nữa là không để pin của bạn bị quá nóng. Ví dụ như khi sạc pin, đừng để điện thoại thông minh của bạn ở một nơi quá kín, hoặc đừng chơi game liên tục.

Các tính năng của điện thoại kém đi

 

Một lần nữa, điều này có vẻ hợp lý. Hệ quả của việc để dế của bạn quá nóng đó là những thiệt hại mà bạn có thể không phát hiện ra ngay lập tức. Nếu màn hình của bạn biểu hiện ngay một số lỗi khi nó tiếp xúc quá nhiều và quá lâu với ánh nắng mặt trời thì các thành phần khác có thể chưa có những phản ứng như vậy.

 

Nhưng dần dần bạn sẽ nhận ra bộ vi xử lí (không phải duy nhất Snapdragon 810), cảm biến ảnh, ăng ten bắt sóng hoặc một số thành phần nội bộ khác, làm việc kém hiệu quả hơn. Ở nhiệt độ cực kỳ cao, một số bộ phận của mạch trong bộ vi xử lí của thiết bị thậm chí có thể bị tan chảy.

 

Tuy nhiên, bạn có thể sửa chữa nó bằng cách hàn lại và lỗi thiết bị có thể xảy ra một vài ngày hay vài tuần sau đó. Vì vậy hãy cẩn trọng và tránh tắm nắng thiết bị di động của mình.


Quế Anh

Ý kiến bạn đọc