Nokia thẳng thừng bác bỏ kế hoạch tái sản xuất smartphone

06:00, 27/04/2015
|

(VnMedia) - Gã khổng lồ điện thoại hết thời Nokia vừa lên tiếng phủ nhận kế hoạch tái tham gia lĩnh vực điện thoại thông minh vào năm 2016.

Vị đại diện của Nokia cho biết, các thông tin nói rằng họ sẽ tham gia trở lại thị trường smartphone vào năm 2016 đều không đúng sự thật.

Nokia Technologies hôm qua (26/4) cho biết, họ không có kế hoạch để tiếp tục sản xuất smartphone, phủ nhận các bài báo gần đây về việc họ sẽ quay trở lại là một doanh nghiệp sản xuất điện thoại nổi tiếng như họ đã từng bị mất cách đây không lâu.

Ảnh minh họa


Nokia lưu ý rằng: “Các tin tức gần đây tuyên bố công ty đã truyền thông về ý định sản xuất điện thoại tiêu dùng ra khỏi cơ sở R&D ở Trung Quốc. Các báo cáo đó là sai lầm và bao gồm các các ý kiến không chính xác do một giám đốc điều hành Nokia Networks đưa ra”.

Theo các bài báo đó, Nokia được cho là đang làm việc trên một dự án bí mật. Kết quả của dự án này là công ty sẽ công bố smartphone mới vào đầu năm 2016. Công ty Phần Lan này dự kiến tiết lộ thiết bị và sau đó đăng ký giấy phép về thiết kế và tên gọi cho công ty khác. Công ty này sẽ xử lý sản xuất và bán hàng.

Công ty này đã từng là nhà sản xuất điện thoại thống trị trên toàn thế giới nhưng thất bại trong việc thích ứng nhanh chóng với cơn sốt smartphone màn hình cảm ứng và đã bị “đuối sức” trong cuộc đua với Samsung và Apple. Khi Nokia đã cố gắng để xây dựng lại mảng kinh doanh của họ, khách hàng ngày càng thay đổi nhiều.

Nokia đã rời bỏ mảng điện thoại di động cách đây 1 năm khi Microsoft chính thức mua lại bộ phận điện thoại của hãng này với giá 7,2 tỷ USD và mang lại cho Microsoft quyền sử dụng tên gọi Nokia trong một khoảng thời gian và tiếp tục sản xuất smartphone Nokia trong năm 2015. Nokia Technologies là một trong ba bộ phận không nằm trong danh sách bán lại cho Microsoft, đã cấp đăng ký bằng sáng chế của công ty cho các hãng khác và có trách nhiệm phát triển sản phẩm mới.

Kể từ khi họ bán mảng kinh doanh điện thoại cho Microsft, Nokia đã tập trung vào việc kinh doanh viễn thông từ lâu của họ, xây dựng trang thiết bị kích hoạt các chức năng cho mạng di động cũng như dịch vụ bản đồ Here của họ. Đầu tháng này, Nokia đã xác nhận rằng, họ đã hoàn tất thỏa thuận mua lại Alcatel-Lucent - công ty viễn thông có trụ sở ở Pháp với giá 16,6 tỷ USD.


Tuệ Minh - (Theo Cnet)

Ý kiến bạn đọc