Gọi điện, lướt web ở nước ngoài không mất phí Roaming

06:36, 06/04/2015
|

(VnMedia) - Google cho biết họ đang đàm phán với Three của Anh và một số nhà mạng di động khác để các thuê bao có thể sử dụng dịch vụ điện thoại di động ở nước ngoài mà không mất phí Roaming.

Google hy vọng sẽ cung cấp cho khách hàng sử dụng miễn phí dịch vụ mạng sắp tới của họ khi ở bên ngoài nước Mỹ, mà không phải trả phí “chuyển vùng” (roaming) truyền thống, theo tờ Telegraph đưa tin. Đây cũng là chủ đề của cuộc đàm phán giữa Google và hãng Hutchison Whampoa ở Hồng Kông, các tờ báo Anh trích dẫn nguồn tin giấu tiên cho biết.

Hutchison Whampoa sẽ là đối tác toàn cầu có khả năng mạnh mẽ để giúp Google cắt giảm phí chuyển vùng. Nhà mạng này điều hành mạng Three ở Anh và đang cố gắng mua lại nhà mạng O2 (Anh) từ tay Telefonica. Họ cũng điều hành các mạng ở Hồng Kông, Macau, Indonesia, Việt Nam, Sri Lanka, Ý, Thụy Điển, Đan Mạch, Áo và Ireland.

Ảnh minh họa
Sundar Pichai, Phó Chủ tịch phụ trách sản phẩm của Google công bố kế hoạch mạng di động của hãng.

Hồi tháng 3, Google đã công bố kế hoạch cung cấp dịch vụ mạng điện thoại di động trong vài tháng tới thông qua các đối tác để sử dụng cơ sở hạ tầng mạng lưới của các nhà mạng khác. Mặc dù vậy, Phó Chủ tịch phụ trách sản phẩm của Google - Sundar Pichai cho biết, dịch vụ này sẽ có "quy mô nhỏ".

Phí chuyển vùng là một phần “đau đớn” của dịch vụ điện thoại di động đối với những người đi du lịch nước ngoài. Họ có thể bị sốc với chi phí cuộc gọi, tin nhắn và chuyển mạng dữ liệu – trừ khi họ lựa chọn bỏ qua dịch vụ điện thoại di động khi đi du lịch.

Việc hỗ trợ phí chuyển vùng đã trở thành một điểm bán hàng đối với các nhà mạng. Chẳng hạn, T-Mobile (Mỹ) cung cấp một số lợi ích miễn phí chuyển vùng quốc tế và đã thu hút được khách hàng từ các hãng hàng đầu của Mỹ, AT & T và Verizon.

Và ở Pháp, dịch vụ Free Mobile của Tập đoàn Iliad cung cấp 35 ngày nhắn tin, sử dụng mạng dữ liệu và gọi điện mỗi năm tại 15 quốc gia khác nhau, chủ yếu là các quốc gia Châu Âu nhưng đã được mở rộng tới Canada hồi tháng 3 vừa qua.

Hutchison Whampoa và Google hiện chưa có bình luận gì về thông tin trên.

Hiện các chính trị gia thuộc Ủy ban châu Âu đang cố gắng cắt giảm phí chuyển vùng trong châu Âu như một phần trong quá trình tiến tới một thị trường viễn thông thống nhất – một phần trong đó là dịch vụ điện thoại giữa biên giới Châu Âu sẽ dễ dàng hơn cho chính những người Châu Âu. Nhưng các nhà mạng dựa chủ yếu vào phí roaming tạo ra thông qua các đối tác với các nhà mạng khác.

Ủy ban châu Âu hy vọng sẽ chấm dứt phí chuyển vùng vào tháng 12/2015, nhưng các nước thành viên đã thống nhất, chỉ đẩy phí chuyển vùng xuống thấp hơn cho đến ít nhất là năm 2018, trong cuộc đàm phán với Nghị viện châu Âu.


Tuệ Minh - (Theo Cnet)

Ý kiến bạn đọc