Apple Watch tạo đà cho thị trường đồng hồ kết nối

07:08, 21/04/2015
|

(VnMedia) - Xuất hiện trên thị trường công nghệ từ mấy năm nay, đồng hồ kết nối, một phần của các thiết bị cảm biến trên người, sẽ tiếp tục nở rộ nhờ sự xuất hiện của Apple Watch trên hàng trăm ngàn cổ tay.


>> Khám phá tiện ích bất ngờ của Apple Watch

Theo ước tính của Slice intelligence, công ty chuyên theo dõi và thống kê các hóa đơn thương mại điện tử, 957.000 Apple Watch đã được đặt hàng trước ngay trong ngày mở cửa trên mạng, 10/4 tại Mỹ. Theo cơ quan này, 62% người tiêu dùng đã chọn mô hình giá rẻ nhất, Apple Watch Sport. Để có được sản phẩm này, mỗi khách hàng phải chi trung bình 362 euro.

Các chuyến giao hàng đầu tiên sẽ diễn ra vào 24/4 và những người tiêu dùng sẽ biết liệu sự lựa chọn này có làm hài lòng họ không. Họ cũng có thể lựa chọn một mô hình khác : Apple Watch chưa phải là chiếc đồng hồ đầu tiên kết nối trên thế giới. "Nhìn chung, chúng ta đang tham gia vào trò chơi mèo đuổi chuột giữa Apple và các đối thủ cạnh tranh của hãng này. Apple nghiên cứu rất nhiều trên sự thất bại của các đối thủ cạnh tranh, quan sát cách thị trường hoạt động", Gilles Dounès, tổng biên tập trang MacPlus.net cho biết.

Đối với người tiêu dùng, rất khó để lựa chọn khi các mô hình đồng hồ kết nối gần giống nhau. Các tính năng chính để xem xét trước khi quyết định : tuổi thọ pin, thiết kế và hệ điều hành phần mềm kết nối điện thoại thông minh với đồng hồ.


Ảnh minh họa

Apple, thường được ca ngợi về chất lượng giao diện, lần này đã phải nhượng bộ. Lỗi chủ yếu liên quan đến kích thước màn hình. Các bài kiểm tra đầu tiên chỉ ra rằng màn hình của đồng hồ kết nối Apple Watch trực quan hơn màn hình của iPad hoặc iPhone. "Phần mềm của Watch yêu cầu người dùng phải có một khoảng thời gian thích ứng điều này có thể làm một số người chán nản. Chiếc đồng hồ này không dành cho những người ít hiểu biết về công nghệ", tờ New York Times cho biết.

Cạnh tranh với OS của Apple Watch, hệ điều hành Android Wear của Google được coi là tiêu chuẩn. Ra mắt vào mùa hè năm 2014, hệ điều hành dành cho các thiết bị kết nối nói chung và dành cho đồng hồ kết nối nói riêng, được một số nhà sản xuất chấp nhận như Samsung, Sony, LG, Asus hoặc Motorola. Ngoài ra, Samsung tiếp tục phát triển hệ điều hành riêng của hãng, Tizen.

Các tính năng và thông số kỹ thuật của những chiếc đồng hồ khác nhau chạy Android Wear khá tương đồng. Như Apple Watch, chúng cho phép bạn quản lý cuộc gọi, tin nhắn SMS và email, quản lý các cuộc hẹn và nhận được thông báo quan trọng từ các mạng xã hội.

Cuối cùng, như đối với Android và iOS trên điện thoại thông minh, người sử dụng sẽ lựa chọn tùy theo mức độ cảm tình (tin tưởng) của họ với một thương hiệu cụ thể. Tin tốt : theo trang The Verge, Google đang chuẩn bị tương thích hệ điều hành Android Wear của mình với iOS, điều này sẽ cho phép chủ sở hữu iPhone sử dụng nhiều loại các đồng hồ kết nối khác ngoài đồng hồ của hãng.

Về tuổi thọ pin, không có thương hiệu nào tạo được ấn tượng cho người dùng tại thời điểm này : cho dù là bất cứ sản phẩm nào bạn chọn, bạn sẽ sạc chúng hàng đêm.

Về mặt thiết kế, một lần nữa, sự lựa chọn tùy thuộc vào người tiêu dùng ... May mắn thay, hầu hết các mô hình có thể tùy chỉnh. Rất ít các nhà sản xuất không cung cấp vòng đeo tay khác nhau hoặc mặt đồng hồ màu sắc khác nhau.

Về thiết kế, điểm khác biệt chính là màn hình : một số mô hình có cấu tạohình chữ nhật trong khi một số khác đã chọn thiết kế tròn, gần giống với những đồng hồ cổ điển. Nhãn hiệu Withings (Pháp), về phần mình, đã thành công khi sản xuất một chiếc đồng hồ kết nối nhưng lại không trông giống như một chiếc đồng hồ kết nối : dây đeo da Pháp, đồng hồ Thụy Sĩ - với kim chạy thật. "Chúng tôi dựa trên nguyên mẫu của đồng hồ thật để thiết kế ra mô hình Activité và chứ không phải nguyên mẫu của điện thoại thông minh", Figaro Cédric Hutchings, đồng sáng lập của Withings, tự hào khi về "sản phẩm công nghệ trang sức" của mình.


Quế Anh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc