VNPT Hưng Yên tặng quà đội tuyển Robocon

16:23, 24/08/2015
|

(VnMedia) - Vừa qua, VNPT Hưng Yên đã đến gặp mặt, động viên và tặng quà đội tuyển Robocon Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên trước khi lên đường tham dự vòng chung kết cuộc thi Robocon Châu Á Thái bình dương.

Cùng với việc trao quà tặng trị giá 5 triệu đồng của VNPT Hưng Yên cho đội tuyển, ông Trần Quốc Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc VNPT Hưng Yên đã ghi nhận những nỗ lực của đội tuyển trong suốt thời gian vừa qua, đồng thời chúc cho đội tuyển Vừa qua, VNPT Hưng Yên đã đến gặp mặt, động viên và tặng quà đội tuyển Robocon Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên trước khi lên đường tham dự vòng chung kết cuộc thi Robocon Châu Á Thái bình dương.Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tham dự vòng chung kết cuộc thi Robocon Châu Á Thái bình dương bình tĩnh, tự tin, đem hết khả năng và trí tuệ của mình, quyết tâm cao để giành giải cao nhất trong cuộc thi, đem vinh quang về cho dân tộc Việt Nam nói chung và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên nói riêng.

Ảnh minh họa
Ông Trần Quốc Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc VNPT Hưng Yên trao quà tặng đội tuyển Robocon Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, động viên kịp thời của VNPT Hưng Yên với đội tuyển Robocon Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên trước khi lên đường tham dự vòng chung kết cuộc thi Robocon Châu Á Thái bình dương, tình cảm đó chắc chắn sẽ là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với đội tuyển.

Lãnh đạo Nhà trường nhấn mạnh: “Nhân dịp này thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường, chúng tôi cũng xin cảm ơn sự chia sẻ, đồng hành, hợp tác của VNPT Hưng Yên với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên trong việc thúc đẩy ứng dụng dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin phục vụ việc giảng dạy và học tập trong suốt thời gian qua. Vừa là đối tác tin cậy vừa trên cương vị là khách hàng, chúng tôi đánh giá: VNPT Hưng Yên không những là doanh nghiệp viễn thông chủ lực, có chất lượng vượt trội, giá thành dịch vụ hợp lý được Nhà trường nói riêng và khách hàng tin dùng sử dụng dịch vụ nhiều năm qua mà còn là doanh nghiệp luôn đề cao giá trị và đạo đức nhân văn trong kinh doanh đó là nhiều lần tham gia và tặng học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, có nhiều chính sách chung tay cùng cộng đồng thực hiện công tác an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện tại địa phương".


Nguyễn Hồng Long - (Tin&Ảnh)

Ý kiến bạn đọc