5 tính năng thú vị của Google có thể bạn chưa biết

08:56, 10/12/2017
|

(VnMedia) - Có thể bạn đã sử dụng Google để tìm kiếm thông tin cả chục năm song Google còn rất nhiều tính năng thú vị khác có thể bạn chưa biết.

Google là công cụ tìm kiếm phổ biến nhất thế giới hiện nay. Mỗi ngày có khoảng gần 4 tỷ lượt tìm kiếm trên công cụ này song Google còn rất nhiều tính năng hay ho khác như hẹn giờ, tính tiền tip, khám phá hệ mặt trời, xem các tác phẩm nghệ thuật của các viện bảo tàng trên thế giới…

Dịch biểu tượng, chữ cái hoặc ký tự viết tay: Tính năng này cực kỳ hữu ích khi bạn muốn tìm hiểu nghĩa của các ngôn ngữ tượng hình (như tiếng Nhật hay tiếng Trung) trên bao bì sản phẩm. Hãy vào Google Translate và vẽ chữ đó lên, trang sẽ tự động tìm chữ tương ứng rồi dịch cho bạn. Đơn giản hơn nữa bạn có thể download ứng dụng Google Translate về máy và tất cả những gì bạn cần làm là đưa camera của điện thoại vào chữ cần dịch.
Dịch biểu tượng, chữ cái hoặc ký tự viết tay: Tính năng này cực kỳ hữu ích khi bạn muốn tìm hiểu nghĩa của các ngôn ngữ tượng hình (như tiếng Nhật hay tiếng Trung) trên bao bì sản phẩm. Hãy vào Google Translate và vẽ chữ đó lên, trang sẽ tự động tìm chữ tương ứng rồi dịch cho bạn. Đơn giản hơn nữa bạn có thể download ứng dụng Google Translate về máy và tất cả những gì bạn cần làm là đưa camera của điện thoại vào chữ cần dịch.

HV (tổng hợp)

Thưởng thức các bộ sưu tập nghệ thuật: Google Arts and Culture cho phép bạn xem các bộ sưu tập của những tác giả nổi tiếng và các tác phẩm được trưng bày tại khoảng 600 phòng trưng bày và viện bảo tàng từ khắp nơi trên thế giới.
Thưởng thức các bộ sưu tập nghệ thuật: Google Arts and Culture cho phép bạn xem các bộ sưu tập của những tác giả nổi tiếng và các tác phẩm được trưng bày tại khoảng 600 phòng trưng bày và viện bảo tàng từ khắp nơi trên thế giới.

 

Đặt hẹn giờ: Nếu cần hẹn giờ nhưng không muốn dùng điện thoại. Thật đơn giản, bạn chỉ cần gõ thời gian, ví dụ 20 phút (Twenty minus) bằng tiếng Anh và thêm Timer (hẹn giờ) vào Google. Đồng hồ sẽ bắt đầu tính từ khi bạn ấn nút Enter và khi hết giờ, tiếng chuông bip bip sẽ phát ra.
Đặt hẹn giờ: Nếu cần hẹn giờ nhưng không muốn dùng điện thoại. Thật đơn giản, bạn chỉ cần gõ thời gian, ví dụ 20 phút (Twenty minus) bằng tiếng Anh và thêm Timer (hẹn giờ) vào Google. Đồng hồ sẽ bắt đầu tính từ khi bạn ấn nút Enter và khi hết giờ, tiếng chuông bip bip sẽ phát ra.

 

 Đọc số chính xác bằng tiếng Anh: Khi nhìn một số có nhiều chữ số và không chắc cách đọc đúng trong tiếng Anh, bạn chỉ cần đánh số đó và thêm = english vào thanh tìm kiếm rồi bấm enter. Google sẽ cho bạn biết cách đọc.
Đọc số chính xác bằng tiếng Anh: Khi nhìn một số có nhiều chữ số và không chắc cách đọc đúng trong tiếng Anh, bạn chỉ cần đánh số đó và thêm = english vào thanh tìm kiếm rồi bấm enter. Google sẽ cho bạn biết cách đọc.

 

Xem thử các bộ font chữ độc đáo: Truy cập vào Google.com/fonts để tham khảo 700 bộ font được Google cung cấp miễn phí và những font chữ mới nhất.
Xem các bộ font chữ độc đáo: Truy cập vào Google.com/fonts để tham khảo 700 bộ font được Google cung cấp miễn phí và những font chữ mới nhất.

 

Thử cảm giác được bay: Nếu bạn muốn làm phi công hãy mở Google Earth và nhấn tổ hợp phím Ctrl+A. Nhưng để tránh bị lạc, bạn nên chọn địa điểm (quốc gia, thành phố hoặc địa điểm du lịch) trước khi bay.
Thử cảm giác được bay: Nếu bạn muốn làm phi công hãy mở Google Earth và nhấn tổ hợp phím Ctrl+A. Nhưng để tránh bị lạc, bạn nên chọn địa điểm (quốc gia, thành phố hoặc địa điểm du lịch) trước khi bay.

 


Ý kiến bạn đọc