Nhân tài Đất Việt 2017: Giải Nhất duy nhất lĩnh vực CNTT được vinh danh!

19:40, 16/11/2017
|

(VnMedia) - Ông Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; ông Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ TT&TT và ông Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT lên trao giải Nhất duy nhất của lĩnh vực CNTT - Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2017.

Đúng 20h tối nay, 16/11, Lễ trao Giải thưởng Nhân tài đất Việt 2017 chính thức  bắt đầu. Đây là buổi lễ đặc biệt vinh danh những nhân tài của đất nước trong lĩnh vực CNTT, Khoa học công nghệ, Y dược, Môi trường và Khuyến tài. Buổi lễ được VnMedia tường thuật trực tiếp từ Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội.

Là năm thứ 13 được tổ chức, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã vinh dự nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các lãnh đạo Đảng và nhà nước. Đêm trao giải Nhân tài Đất Việt 2017 năm nay vinh dự được đón tiếp những vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước tới tham dự, gồm có: Ông Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; GS. TS Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Nguyên Phó chủ tịch Nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và ông Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ TT&TT và ông Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT lên trao giải Nhất duy nhất trong lĩnh vực CNTT.
Ông Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và ông Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ TT&TT và ông Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT lên trao giải Nhất duy nhất trong lĩnh vực CNTT.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ trao giải Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2017.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ trao giải Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2017.
Ghi nhận và đánh giá cao thành công của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi thư và lẵng hoa chúc mừng thành công trên chặng đường của Giải thưởng.
 
Trong lá thư gửi tới Ban Tổ chức Nhân tài Đất Việt, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, dân tộc Việt Nam có truyền thống khuyến học và hiếu học từ nghìn đời nay. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp đó, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo sự nghiệp giáo dục, đào tạo với tinh thần người người học tập, nhà nhà học tập, hướng tới một xã hội học tập, đổi mới, sáng tạo, vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao trí tuệ của nhân loại.

“Tôi đánh giá cao Giải thưởng Nhân tài Đất Việt do Hội Khuyến học Việt Nam chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Báo Dân trí tổ chức thường niên suốt 12 năm qua. Tôi cũng nhiệt liệt chúc mừng các nhà khoa học và các thí sinh được nhận Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2017 và mong rằng các công trình khoa học ứng dụng cũng như các sản phẩm tiềm năng được trao giải lần này sẽ góp phần thúc đẩy năng lực sáng tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ và uy tín của thương hiệu Việt Nam trong khu vực và trên thế giới” - Chủ tịch nước viết.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng Nhân tài Đất Việt năm 2017 sẽ thành công tốt đẹp và tiếp tục phát hiện, tôn vinh trí tuệ Việt Nam, đóng góp xứng đáng vào vườn ươm tài năng đất Việt, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phát triển bền vững, sánh vai cùng các quốc gia tiên tiến trên thế giới như Bác Hồ hằng mong muốn.
 
 
Báo cáo đánh giá lại Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2017, nhà báo Phạm Huy Hoàn, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt, chia sẻ, với chủ đề “Công nghệ sáng tạo, Kết nối Thông minh” hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và phong trào Khởi nghiệp, Giải thưởng Nhân tài đất Việt 2017 đã có những đổi mới mạnh mẽ và kết quả rất tích cực.
 
“Suốt 12 năm qua, Chính phủ đã và đang dành sự quan tâm với Giải thưởng. Đó là niềm tự hào của chúng tôi. Và ngay trong ngày hôm nay, chúng tôi xin được chia vui với tất cả khi được đón nhận thư của chủ tịch nước Trần Đại Quang” - Nhà báo Phạm Huy Hoàn chia sẻ.
 
BTC xin trân trọng ghi nhận tâm sức của các hội đồng giám khảo, liên hiệp hội khoa học y tế,môi trường, đã làm việc hết mình suốt nhiều tháng qua để tìm ra những nhà khoa học thầm lặng cống hiến trí tuệ sáng tạo cho xã hội cho những lĩnh vực, như khoa học, môi trường, y tế.
 
8h27 phút: Giải thưởng đầu tiên được trao trong Lễ trao giải hôm nay là giải thưởng Khuyến học - Tự học thành tài - Giải thưởng do Hội đồng Khoa học Hội Khuyến học Việt Nam tuyển chọn nhằm khuyến khích những tài năng từ tinh thần tự học, tự nghiên cứu đã nỗ lực vượt khó để tạo ra những sản phẩm, công trình mang lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng dân cư tại địa phương và các khu vực lân cận.

Các công trình được trao giải khuyến tài bao gồm:

1/ Đề án: "Máy nông nghiệp đa năng, có các chức năng đào cỏ, xới đất, đánh rãnh, tự tra lân, tra ngô lấp đất và vun ngô, bơm nước, phát điện, kéo rơ moóc, phun thuốc trừ sâu cho cây ăn quả" của nhóm tác giả: Nguyễn Văn Tuấn- Hội viên hội Khuyến học thôn Pà Nim, xã Cường Lợi, Na Rì, Bắc Kạn

2/ Đề án: "Máy cày đa năng (gồm 4 chức năng liên kết cày, phay, tời và bơm nước) của tác giả: Vũ Văn Dũng - Hội viên hội Khuyến học xóm 2, Phương Tri, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, Ninh Bình.

3/ Đề án "Máy cấy lúa đa năng không dùng động cơ" của tác giả: Trần Đại Nghĩa, Hội viên hội Khuyến học thôn Đông Hoàng- xã Đông Hoàng- Huyện Tiền Hải, Thái Bình.

Giáo sư Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch hội Khuyến học Việt Nam; ông Hoàng Việt Cường – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group và ông Phạm Tuấn Anh - Phó Trưởng ban tổ chức Giải thưởng, Phó Tổng biên tập báo Dân trí trao giải thưởng “Khuyến tài” cho các tác giả.

20h32: Công bố Giải thưởng Nhân tài Đất Việt trong lĩnh vực Y Dược. GS. Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế công bố.

Năm nay, Giải thưởng vinh danh hai công trình:

1/ Cụm công trình khoa học: Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong chăm sóc sức khoẻ sinh sản phụ nữ và nâng cao chất lượng dân số. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Y dược- Đại học Huế - nhóm tác giả: GS.TS Cao Ngọc Thành (trưởng nhóm)- Hiệu trưởng trường đại học Y dược Huế.

2/ Công trình khoa học: Nghiên cứu triển khai ghép thận từ người cho tim ngừng đập. Đơn vị chủ trì: BV Chợ Rẫy - Nhóm tác giả: Tập thể bác sĩ BV Chợ Rẫy.

Bà Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam; bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Nguyễn Hữu Cường - Giám đốc truyền thông Công ty Dược phẩm ECO trao giải Y dược. 

Bà Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam; bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Nguyễn Hữu Cường - Giám đốc truyền thông Công ty Dược phẩm ECO trao giải Y dược.
Bà Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam; bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Nguyễn Hữu Cường - Giám đốc truyền thông Công ty Dược phẩm ECO trao giải Y dược.

20h37: Công bố và trao giải lĩnh vực Khoa học Công nghệ. Từ năm 2009 đến nay, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã góp phần tôn vinh nhiều nhà khoa học lớn của Việt Nam, những tấm gương sáng về sự cống hiến và hy sinh vì khoa học. Năm nay, Hội đồng Khoa học của Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam Vifotec đã giới thiệu tới Giải thưởng những nhà khoa học xuất sắc, có công trình nghiên cứu đem lại nhiều lợi ích cho xã hội trong lĩnh vực Khoa học công nghệ.

Giải được trao cho công trình: "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo kính quan sát đêm tầm xa cho biển đảo" của nhóm tác giả: là hai kỹ sư: Đoàn Ngọc Hiệp và Nguyễn Văn Thắng.

Ông Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Chu Ngọc Anh - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và ông Đào Mạnh Kháng- Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng ABBank trao giải khoa học công nghệ. 

Ông Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Chu Ngọc Anh - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và ông Đào Mạnh Kháng- Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng ABBank trao giải khoa học công nghệ.
Ông Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Chu Ngọc Anh - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và ông Đào Mạnh Kháng- Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng ABBank trao giải khoa học công nghệ.

20h40: Công bố và trao giải Môi trường thuộc về “Công trình Bảo tồn đa dạng sinh học dãy Trường Sơn” - Tác giả: TS Nguyễn Ngọc Sinh và các cộng sự - Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam".

Ông Nguyễn Thiện Nhân - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố HCM và ông Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trao giải môi trường.

20h52: Công bố và trao giải Giải CNTT “Vì sự phát triển cộng đồng” thuộc về Hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ Hội đồng Nhân dân các cấp của nhóm tác giả đến từ Trung tâm CNTT - VNPT Đắc Lắc. Ông Nguyễn Trọng Điều - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học VN lên công bố.

Ông Nguyễn Việt Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế; Ông Nguyễn Trọng Điều - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học VN và Bà Nguyễn Thị Phượng - Phó Tổng Giám đốc ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trao giải “Vì sự phát triển cộng đồng”.

Ông Nguyễn Việt Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế; Ông Nguyễn Trọng Điều - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học VN và Bà Nguyễn Thị Phượng - Phó Tổng Giám đốc ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trao giải “Vì sự phát triển cộng đồng”.
Ông Nguyễn Việt Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế; Ông Nguyễn Trọng Điều - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học VN và Bà Nguyễn Thị Phượng - Phó Tổng Giám đốc ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trao giải “Vì sự phát triển cộng đồng”.

20h55: Công bố và Trao giải Giải thưởng lĩnh vực CNTT:

Trong Hệ thống sản phẩm công nghệ thông tin tiềm năng Giải khuyến khích được trao cho:

- Sản phẩm FARMILY - Mô hình chuỗi cửa hàng rau sạch Trồng tại chỗ - Hái tận gốc của Công ty TNHH nhựa Phú Mỹ Tân.

Trong Hệ thống sản phẩm công nghệ thông tin Kết nối di động Giải khuyến khích được trao cho sản phẩm Giải Toán (Math Solver) của tác giả Phạm Khắc Cảnh.

Trong Hệ thống sản phẩm công nghệ thông tin Khởi nghiệp Giải khuyến khích được trao cho sản phẩm Ứng dụng công khai thông tin quy hoạch trực tuyến - Bản đồ quy hoạch trực tuyến của Công ty tránh nhiệm hữu hạn Vlab.

- Sản phẩm Phần mềm quản lý điều hành thông minh cho nhà vận tải - An Vui của nhóm tác giả Phan Bá Mạnh, Đinh Quốc Hoàn, Nguyễn Thị Hoa.

Ông Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố;

Ông Huỳnh Quang Liêm - Phó Tổng giám đốc VNPT  và ông Dương Chí Thành - Chủ tịch HĐQT Jetstar Pacific trao giải khuyến khích cho các nhóm tác giả lĩnh vực CNTT.

Ông Huỳnh Quang Liêm - Phó Tổng giám đốc VNPT  và ông Dương Chí Thành - Chủ tịch HĐQT Jetstar Pacific trao giải khuyến khích cho các nhóm tác giả lĩnh vực CNTT.
Ông Huỳnh Quang Liêm - Phó Tổng giám đốc VNPT và ông Dương Chí Thành - Chủ tịch HĐQT Jetstar Pacific trao giải khuyến khích cho các nhóm tác giả lĩnh vực CNTT.

21h01: Ông Phạm Huy Hoàn - Tổng biên tập Báo Dân trí - Trưởng ban tổ chức Giải thưởng lên công bố GIẢI BA LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG GIẢI THƯỞNG NHÂN TÀI ĐẤT VIỆT 2017.

Hệ thống sản phẩm công nghệ thông tin tiềm năng Giải Ba được trao cho: Sản phẩm hệ thống tổng hợp, phân tích dữ liệu thị trường bất động sản trực tuyến, gia sản. vn của nhóm tác giả Đinh Tuấn Việt, Nguyễn Hữu Dũng, Bùi Tuấn Ánh, Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Kiêm Hiếu

Hệ thống sản phẩm công nghệ thông tin Kết nối di động Giải Ba được trao cho Sản phẩm GOnJOY - Hệ thống trợ lý ảo hỗ trợ kinh doanh và thu thập dữ liệu trải nghiệm người dùng ứng dụng trong lĩnh vực giải trí, ăn uống thuộc nhóm tác giả Phan Văn Thành, Lê Minh Hoàng Hạc, Mai Hoàng Long, Bùi Hoàng Khoa Nguyên, Lê Ngọc Trí

và Sản phẩm CAMPUS Cộng của nhóm tác giả Ngô Văn Hoàng, Nguyễn Đình Nhu, Phạm Đình Cương, Nguyễn Đình Lam, Nguyễn Khánh Hòa.

Trong Hệ thống sản phẩm công nghệ thông tin Khởi nghiệp Giải Ba được trao cho sản phẩm Giải pháp phòng chống tấn công APT - CyberAPT của tác giả Nguyễn Mạnh Hùng.

Ông Phạm Huy Hoàn - Tổng biên tập báo Dân trí, ông Nguyễn Long - Tổng thư ký Hội Tin học VN và ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Vietcombank trao giải.
Ông Phạm Huy Hoàn - Tổng biên tập báo Dân trí, ông Nguyễn Long - Tổng thư ký Hội Tin học VN và ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Vietcombank trao giải.

21h09: Công bố và Trao giải GIẢI NHÌ LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG GIẢI THƯỞNG NHÂN TÀI ĐẤT VIỆT 2017. Ông Phạm Đức Long - Tổng giám đốc VNPT lên công bố.

Trong Hệ thống sản phẩm công nghệ thông tin tiềm năng Giải Nhì được trao cho sản phẩm DoIT - Hệ thống hỗ trợ nâng cao chất lượng văn bản của nhóm tác giả thuộc trường đại học công nghệ, đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong Hệ thống sản phẩm công nghệ thông tin Khởi nghiệp Giải Ba được trao cho sản phẩm Ứng dụng kết nối dịch vụ Rada của nhóm tác giả Nguyễn Mạnh Hùng, Mã Hoàng Hải, Tạ Quang Thái.

Ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ TT&TT; ông Phạm Đức Long - Tổng giám đốc VNPT và ông Lê Khắc Hiệp - Phó Chủ tịch Tập đoàn VinGroup lên trao giải.
Ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ TT&TT; ông Phạm Đức Long - Tổng giám đốc VNPT và ông Lê Khắc Hiệp - Phó Chủ tịch Tập đoàn VinGroup lên trao giải.

21h14: Ông Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ TT&TT lên công bố GIẢI NHẤT DUY NHẤT TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG GIẢI THƯỞNG NHÂN TÀI ĐẤT VIỆT 2017.

SẢN PHẨM THUỘC HỆ THỐNG TIỀM NĂNG: SẢN PHẨM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MÔ PHỎNG THỰC TẠI ẢO 3D XÂY DỰNG CƠ THỂ NGƯỜI PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY, HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU TRONG KHỐI NGÀNH KHOA HỌC SỨC KHỎE CỦA NHÓM TÁC GIẢ TRẦN VIỆT TRUNG, LÊ VĂN CHUNG, TRỊNH HIỆP HÒA, LÊ KHẮC TRIỀU HƯNG, NGUYỄN LƯƠNG THỌ, NGUYỄN MINH ĐỨC THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN.

Ông Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và ông Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ TT&TT và ông Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT lên trao giải.

21h19: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.Trong bài phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh: "nhấn mạnh: "Hiền tài là nguyên khí quốc gia, thịnh suy của đất nước phụ thuộc vào những hiền tài. Một xã hội học tập và sáng tạo không ngừng chính là môi trường lý tưởng cho sự phát triển của một Chính phủ kiến tạo và hành động. Những quyết tâm của Chính phủ cần phải được hiện thực hóa bằng những giải pháp sáng tạo, những kế hoạch, phương án hàm chứa tri thức thời đại và trí tuệ Việt Nam”.    

Trải qua chặng đường 13 năm, Nhân tài Đất Việt đã trở thành một giải thưởng quy mô nhất, uy tín nhất trong lĩnh vực Khoa học công nghệ, Y dược, Môi trường và Công nghệ thông tin. Tôn vinh và trọng dụng Nhân tài luôn là cách để giữ gìn và phát huy tài năng, trí tuệ, nguyên khí của non sông, gấm vóc Việt Nam. Lớp lớp Nhân tài Việt Nam hôm nay sẽ là sự nối dài sức mạnh, giữ mãi ngọn lửa truyền thống cha ông, thắp sáng mãi ngọn lửa Lạc Hồng, cùng chung tay xây dựng tương lai tươi sáng của đất nước mai sau.
                              

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (thứ hai từ phải sang) tới dự đêm trao giải Nhân tài Đất Việt. (Ảnh: Việt Hưng)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (thứ hai từ phải sang) tới dự đêm trao giải Nhân tài Đất Việt. (Ảnh: Việt Hưng)
 
Ông Nguyễn Thiện Nhân - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại đêm trao giải.
Ông Nguyễn Thiện Nhân - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại đêm trao giải.

 

Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan tới dự lễ trao giải.
Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan tới dự lễ trao giải.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tới tham dự Lễ trao giải.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tới tham dự Lễ trao giải.

Báo điện tử VnMedia


Ý kiến bạn đọc