Sinh viên Việt Nam duy trì thứ hạng tại Chung kết lập trình ACM/ICPC toàn cầu

15:58, 25/05/2017
|

(VnMedia) Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội với 5 bài giải đã giúp Việt Nam tiếp tục duy trì trong Top 34 tại kỳ thi lập trình ACM/ICPC toàn cầu.

Sáng 24/5/2017 tại Trung tâm hành chính Rushmore thành phố Rapid, Hoa Kỳ lại tiếp tục vinh danh nhà Vô địch Chung kết toàn cầu Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC 2017. Sau 5 tiếng thi đấu, Đại học St. Petersburg ITMO với 10 bài  giải đã đoạt ngôi Vô địch ACM/ICPC 2017. Đội tuyển Linux - Đại học Công nghệ ĐHQG Hà Nội với 5 bài giải được duy trì cho Việt Nam vào Top 34 trên 128 đội tuyển từ các trường đại học danh giá toàn cầu.     

Đại học St. Petersburg ITMO với 10 bài  giải đã đoạt ngôi Vô địch ACM/ICPC 2017.
Đại học St. Petersburg ITMO với 10 bài giải đã đoạt ngôi Vô địch ACM/ICPC 2017.

ACM/ICPC là kỳ thi lập trình sinh viên lớn nhất thế giới với lịch sử 40 năm, quy tụ các tài năng lập trình sinh viên toàn cầu. Năm 2017, cuộc thi đã thu hút 46.381 sinh viên từ 2.948 trường đai học tại 103 quốc gia tham gia. Qua các vòng loại khu vực 6 Châu lục, 128 đội tuyển từ 128 trường khác nhau có xếp hạng cao nhất từ các vòng loại đã tới Phuket thi đấu Chung kết ACM/ICPC toàn cầu.  Mỗi trường gồm 3 sinh viên và một huấn luyện viên đại diện Các trường Đại học nổi tiếng thế giới đều có mặt tại kỳ thi này như: MIT, Harward, Stanford, Chicago, Tổng hợp Moscow, St. Petersburg, Belarus, Kiev, Warsaw, Giao thông Thượng Hải, Thanh Hoa, Tổng hợp Bắc kinh, Tổng hợp Tokyo, Tổng hợp Seoul, Tổng hợp Đài loan,  …

Ban giám khảo Chung kết ACM/ICPC 2017 đã ra 12 bài giải thuật và công bố có 4 bài cực khó thách thức các nhà lập trình trẻ.

Đội tuyển Linux, Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội đang làm bài thi
Đội tuyển Linux, Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội đang làm bài thi

Việt nam tham gia World Final ACM/ICPC 2017 là Đội tuyển Linux, Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội: Phạm Văn Hạnh, Phan Đức Nhật Minh, Nguyễn Duy và Huấn luyện viên Hồ Đắc Phương (ngay sau kỳ thi Phạm Văn Hạnh sẽ đi thực tập tại Facebook Luân đôn) và ngoài ra còn 1 bạn Việt Nam trong đội hình trường Tokyo Institute of Technology.

Sáng 24/5, 128 đội tuyển bắt đầu cuộc thi từ 10h00 và diễn ra trong 5 tiếng, phát trực tiếp kết quả và hình ảnh. Cuộc rượt đuổi thứ hạng với 12 bài giải thuật đã diễn ra ngay từ phút đầu tiên, Đại học KAIST (Hàn Quốc) giải nhanh nhất bài đầu tiên vào phút thứ 5 thách thức các đội khác. Trong 5 tiếng có 11 bài toán đã được giải và còn 1 bài không có đội giải được. Chi tiết xếp hạng và kết quả được đăng tải trên https://icpc.baylor.edu/.

Các bạn sinh viên thuộc đội tuyển Linux, Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Các bạn sinh viên thuộc đội tuyển Linux, Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong tiếng cuối cùng có tới 5 đội giải được 10/12 bài, 2 đội giải đươc 9 bài 5 đội giải được 8 bài, tổng cộng có 11/12 bài đã được giải. Đội tuyển Đại học St. Petersburg ITMO với 10 bài trong 1093 phút nhanh hơn gần 200 phút đã vượt Đại học Tổng hợp Warsaw giành ngôi Vô địch. Nga có tới 4/12 đội đoạt ngôi vô địch, 1 vàng, 1 Bạc 1 đồng; Châu Á có tới 6 đội đoạt giải (50% giải) gồm 2 Hàn Quốc, 1 Nhật Bản và 3 Trung Quốc. Đội tuyển đến từ Tổng hợp Quốc gia Seoul đoạt Giải Vàng (rank 3), đây là đội tuyển từng lên ngôi Vô địch tại Kỳ thi Asia Nha Trang 12/2016; Bắc Mỹ không có giải, Đội tuyển đến từ Cuba đứng đầu các nước Nam Mỹ.

Đội Linux Đại học Công nghệ với 5/12 bài đã có xếp hạng 34/128 duy trì vị trí top đầu cho Việt Nam.

Trên 10 năm Việt Nam tham gia sân chơi toàn cầu ACM/ICPC với thứ hạng cao nhất 28 (2016), việc duy trì Top 34 cho thấy sự ổn định của sinh viên CNTT Việt Nam trong 103 quốc gia tham dự thi đấu lập trình quốc tế, từ đây sẽ là động lực sinh viên Việt Nam hướng tới Top 20 và cao hơn nữa trong Top 12 đoạt giải của Chung kết Toàn cầu Kỳ thi lập trình lớn nhất thế giới ACM/ICPC.

P.V

 

Ý kiến bạn đọc