iPhone 7 còn thua giá điện thoại "cục gạch"

19:37, 07/12/2016
|
Một chiếc điện thoại di động cổ của hãng Motorola đang được rao với giá hơn 1.200 USD, sản phẩm Nokia đời 1981 được bán với giá hơn 1.100 USD trên eBay trong khi đó những chiếc iPhone 7 Plus thì chỉ được bán với giá 780 USD.

Bạn có thể kiếm đủ tiền mua quà Giáng sinh cho cả gia đình chỉ bằng cách bán đi những chiếc điện thoại cũ không? Hoàn toàn có thể. Một chiếc điện thoại di động cổ của hãng Motorola đang được rao với giá hơn 1.200 USD, sản phẩm Nokia đời 1981 được bán với giá hơn 1.100 USD trên eBay trong khi đó những chiếc iPhone 7 Plus thì chỉ được bán với giá 780 USD.

Tất cả những gì bạn cần làm bây giờ là mua một chiếc điện thoại mới, sau đó cất chiếc điện thoại cũ đang dùng vào đâu đó, giả vờ như để quên nó rồi nhiều năm sau đem rao bán sản phẩm thời “đồ đá” này trên các chợ điện tử với cái giá “trên trời”.

 

 

Motorola DynaTAC 8000x

Những mẫu điện thoại cổ và hiếm sắp xếp vào danh mục “đồ cổ” được bán với giá từ 1.000 USD đến 1.300 USD trên eBay, thậm chí cả những chiếc điện thoại dù chưa phải cổ lắm thì vẫn bán được giá khá hời. Chẳng hạn như vài model iPhone ra mắt cách đây chưa lâu vẫn đang được bán với giá 780 USD.

Số tiền kiếm được khi bán những chiếc điện thoại cũ dựa trên model, tuổi thọ và tình trạng máy. Và để có được một cái giá hời nhất, chiếc điện thoại đó phải cực hiếm hoặc cực cổ.

Motorola DynaTAC 8000x là một trong những chiếc điện thoại có giá trị nhất và gần đây đã được bán trên eBay với giá 1.000 Bảng, tức là hơn 1.300 USD. Ra đời tại Anh vào năm 1984, chiếc điện thoại hình cục gạch này trở nên nổi tiếng sau khi được Michael Douglas sử dụng trong bộ phim Phố Wall.

Một chiếc điện thoại có giá nữa là phiên bản đầu tiên của Nokia Mobira Senator, ra đời năm 1981, được bán với giá 800 Bảng (khoảng hơn 1.000 USD).

Thế nhưng, thậm chí nếu bạn không có được một trong những món đồ cổ kể trên, bạn vẫn có thể kiếm được chút tiền với những mẫu điện thoại phổ biến như Nokia 3310 ra đời năm 2000 và hiện được bán với giá từ 12 đến 70 USD.

Trong khi đó Motorola StarTAC, chiếc điện thoại phổ thông nắp gập độc đáo được bán với giá 38 - 100 USD trên mạng.

 

10 chiếc điện thoại cổ giá trị nhất theo nguồn của Talkmobile

Dưới đây là 10 chiếc điện thoại cổ giá trị nhất theo nguồn của Talkmobile:

1. Motorola DynaTAC 8000x, giá: 1.300 USD

2. Nokia 3310, giá: 12 – 70 USD 

3. Nokia Mobira Talkman phiên bản đời đầu 1981, giá: 1.137 USD

4. Apple iPhone 2G, giá: 38 – 126 USD

5. Motorola StarTAC, giá: 38 – 126 USD

6. Motorola Razr V3, giá: 19 – 76 USD (phiên bản Dolce & Gabanna giá 190 USD)

7. Sony Ericcson W880i, giá: 38 - 63 USD

8. Nokia N95, giá: 75 – 114 USD.

9. HTC One, giá: 50 – 63 USD

10. Nokia 9000 Communicator, giá: 25 – 63 USD

Giá nêu trên đây là giá đã bán, nhưng bởi đây là nhưng model hiếm nên mức giá có thể dao động tùy ngày. Một phiên bản Motorola DynaTAC 8000x của Mỹ hiện được rao bán với giá 3.000 Bảng (khoảng 3.791 USD).

Chuyên gia điện thoại di động Ben Wood từ trang CCS Insight cho biết: “Chúng ta luôn nhớ về chiếc điện thoại đầu tiên của mình, dù nó là  điện thoại biểu tượng cỡ bằng viên gạch Motorola DynaTAC được Gordon Gekko sử dụng trong phim Wall Street hay một chiếc Samsung bật để mở nắp, hoặc những nhà sản xuất khác như Nokia".

“Mặc dù hầu hết mọi người cho rằng những chiếc điện thoại cũ bám đầy bụi bặm trong nhà là vô giá trị, nhưng có một số model thực sự có giá”...“Những nhà sưu tầm nghiêm túc sẵn sàng trả từ 800 – 100 Bảng cho những chiếc điện thoại mang tính biểu tượng nhất chẳng hạn như Motorola DynaTAC 8000x hay Mobira Talkman, nhưng thậm chí hầu hết những model sử dụng thường ngày cũng được mua với giá từ 10 -20 Bảng”

Những chiếc điện thoại càng hiếm thì bạn càng có thể bán được với giá cao, và mặc dù nếu chiếc điện thoại của bạn chỉ mới vài năm tuổi, bạn vẫn có cơ hội kiếm tiền từ nó.

Di động là thiết bị công nghệ phổ biến nhất trong mỗi ngôi nhà, và trong một cuộc khảo sát của Talkmore với 2.019 người, 55% thừa nhận có ít nhất một chiếc điện thoại trong nhà. Tuy nhiên, 34% trong số này cho biết nếu họ tìm thấy một chiếc điện thoại cũ, họ sẽ bỏ nó vào ngăn kéo và quên nó hoàn toàn, trong khi đó chỉ 17% cho rằng sẽ bán lại nó. 

Trên thực tế, 24% số người được hỏi cho rằng nếu họ tìm thấy một chiếc điện thoại cũ trong ngăn kéo, họ sẽ để đấy và quên nó hoàn toàn chứ không tìm hiểu xem nó giá trị bao nhiêu để bán.

Theo ICTNews/ Dailymail


Ý kiến bạn đọc