Bphone vẫn có giá "chát" sau 1 năm trình làng

20:41, 15/11/2016
|

Chính thức ra mắt ngày 26/5/2015, sau 1 năm 6 tháng người ta ít thấy siêu phẩm điện thoại được Bphone cho là tốt nhất thế giới này trên thị trường, thế nhưng hiện giờ Bphone vẫn có giá bán khá 'chát'. 

Do có nhu cầu sưu tầm điện thoại nên vừa qua, anh Đào Hồng Hòa (trú tại Đống Đa, Hà Nội) đã liên lạc với bộ phận bán hàng của Bkav để tham khảo giá. Tuy nhiên, anh khá bất ngờ khi được nhân viên thông báo báo giá của sản phẩm. 

"Sau 1 năm ra mắt, giờ chẳng ai còn nhìn thấy Bphone nữa nên tôi muốn mua 1 chiếc về làm kỷ niệm, với điều kiện giá cả phù hợp. Nhưng không ngờ giá điện thoại này vẫn được bán với mức giá trên trời như vậy" - anh Hòa nói. 

Siêu phẩm điện thoại Bphone được Bkav quảng cáo là tốt nhất thế giới.
Siêu phẩm điện thoại Bphone được Bkav quảng cáo là tốt nhất thế giới.

Theo anh Hòa, bộ phận bán hàng của Bkav cho biết, hiện nay công ty vẫn đang bán dòng sản phẩm Bphone với các bản 16G, 64G và 128G. Với bản có dung lượng bộ nhớ thấp nhất là 16G có 2 màu trắng và đen, giá bán là 10.989.000 đồng.

Các phiên bản khác gồm BPhone 64GB, có các màu đen/trắng/champagne rẻ nhất từ 12.690.000 đồng, bản cao cấp với dung lượng lên tới 128G gold 24K giá 22.209.000 đồng.  

 Sau 1 năm 6 tháng ra mắt, Bphone vẫn giữ nguyên giá bán niêm yết trước đó.
Sau 1 năm 6 tháng ra mắt, Bphone vẫn giữ nguyên giá bán niêm yết trước đó.

Mức giá này thực sự khiến anh Hòa bất ngờ, bởi lẽ, hiện giờ rất khó để thấy ai đó cầm trên tay chiếc Bphone. Cũng có tin cho rằng, cuối năm nay, Bphone2 sẽ được ra mắt, song, đến giờ, phía Bkav vẫn chưa có động thái gì chứng tỏ sẽ có 1 siêu phẩm thứ 2 "made in Việt Nam" được tung ra thị trường. 

Chặng đường từ khi Bphone xuất hiện cho đến lúc "mất tích" trên thị trường di động: 

Ngày 26/5/2015, CEO Nguyễn Tử Quảng ra mắt chiếc smartphone
Ngày 26/5/2015, CEO Nguyễn Tử Quảng ra mắt chiếc smartphone "Made in Viet Nam" với tên gọi Bphone.

 

Sự kiện thu hút sự tham gia của 2.000 khách mời là các phóng viên trong và ngoài nước, những người yêu công nghệ tại Việt Nam.
Sự kiện thu hút sự tham gia của 2.000 khách mời là các phóng viên trong và ngoài nước, những người yêu công nghệ tại Việt Nam.

Ngày 2/6/2015: Đại diện Bkav cung cấp, có khoảng 4.800 chiếc Bphone đã được bán ra chỉ trong 2 giờ mở bán, thông qua 2 trang web bán hàng trực tuyến là bkav.com.vn và Vala.vn.

Ngày 3/6/2015: Đại diện Bkav cho biết, kết thúc đợt đặt hàng đầu tiên, có tới 11.822 đơn đặt hàng Bphone. Trong đó, phiên bản được đặt mua nhiều nhất là 16 GB màu đen. Phiên bản mạ vàng 24K chiếm tới 20% tổng lượng máy được đặt hàng.

Ngày 18/6/2015: Bkav bắt đầu giao Bphone cho khách hàng. Tuy nhiên, lượng người nhận được máy là cực kỳ hạn chế và liên tục chậm trễ giao hàng.  

CEO Tử Quảng bị chỉ trích vì đã
CEO Tử Quảng bị chỉ trích vì đã "nổ" quá to về Bphone.

Ngày 29/10/2015: Bphone chính thức được bán lẻ với mức giá từ 10,989 triệu đồng.

Ngày 4/11/2015: Có thể mua Bphone theo hình thức trả góp ưu đãi trong 2 tuần.

Ngày 11/12/2015: Bphone lần đầu giảm giá 3 triệu đồng, nhưng số lượng giới hạn.

Ngày 17/12/2015: Số liệu từ Hoàng Hà Mobile và CellphoneS cho thấy, Bphone chỉ bán được 15 máy kể từ ngày bắt đầu bán lẻ.

Ngày 25/1/2016: Bkav phát đi thông tin cho phép người dùng đổi iPhone để lấy Bphone. 

Cho đến thời điểm hiện nay, gần như không thấy chiếc điện thoại này trên thị trường.
Cho đến thời điểm hiện nay, gần như không thấy chiếc điện thoại này trên thị trường.

Sau thời gian mở bán không mấy thành công, Bkav đã dùng nhiều biện pháp để kích cầu khâu bán sản phẩm nhưng xem ra không mang lại hiệu quả. 

Cho đến bây giờ, rất khó để thấy ai đó cầm trên tay chiếc điện thoại "made in Việt Nam" được Bkav quảng là tốt nhất thế giới. Song với nhiều người, dù Bphone chưa được như những gì mà CEO Nguyễn Tử Quảng quảng cáo thì nó cũng đã tạo được cú hích và ghi dấu ấn trong làng công nghệ Việt như 1 sản phẩm tiên phong đưa công nghệ Việt ra cạnh tranh với thế giới.  

Theo VTC


Ý kiến bạn đọc