Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc VNPT Net

13:41, 18/10/2016
|

(VnMedia) - Sáng 18/10/2016, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT Net) và Phó Giám đốc Viễn thông Nam Định.

Theo đó, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Phạm Đức Long đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Như Thông, Trưởng ban Phát triển mạng, Tổng công ty Hạ tầng mạng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Hạ tầng mạng VNPT Net. Ông Phan Đức Chính trưởng phòng kỹ thuật đầu tư Viễn thông Nam Định giữ chức Phó Giám đốc Viễn thông Nam Định.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tô Mạnh Cường (đứng giữa) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Như Thông (bìa phải) và ông Phan Đức Chính (bìa trái).

Phát biểu giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Như Thông và ông Phan Đức Chính, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tô Mạnh Cường nhấn mạnh, ông Nguyễn Như Thông và ông Phan Đức Chính đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều cương vị khác nhau và luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ cấp trên giao phó. Đồng thời, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn hy vọng trong thời gian tới, trên cương vị mới, ông Thông và ông Chính sẽ nỗ lực hơn nữa, là “lá cờ đầu” cùng tập thể lãnh đạo đơn vị mình đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn giao.

Với VNPT Net, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn hy vọng, ông Thông sẽ cùng ban lãnh đạo lãnh đạo tốt VNPT Net để tiếp tục đảm bảo chất lượng mạng lưới, phát triển hạ tầng mạng lưới, chuẩn bị thật tốt cho việc ra mắt 4G trong thời gian tới, bắt kịp các xu hướng công nghệ để giúp VNPT có thể chiếm lĩnh thị trường. Còn với Viễn thông Nam Định, việc bổ sung thêm nhân sự mới hứa hẹn sẽ giúp VNPT Nam Định có thêm nguồn lực để tiếp tục phát huy sức mạnh của mũi nhọn di động và băng rộng đồng thời đưa Nam Định trở thành lá cờ đầu của Tập đoàn trong việc phát triển CNTT, tạo nguồn doanh thu mới cho VNPT.

Phát biểu tại lễ bổ nhiểm, hai lãnh đạo mới của VNPT Net và VNPT Nam Định đã bày tỏ niềm vinh dự trước sự tin tưởng, ghi nhận của lãnh đạo Tập đoàn đối với cá nhân; đồng thời hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo đơn vị mình đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Tập đoàn giao.

Được biết, ông Nguyễn Như Thông sinh năm 1972 tốt nghiệp trường Đại học Giao thông Quốc gia Matxcova, Cộng hòa Liên bang Nga, chuyên ngành Điện tử viễn thông. Tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị. Trong khi đó, ông Phan Đức Chính sinh năm 1974, tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và vào làm tại Viễn thông Nam Định kể từ khi ra trường đến nay.

B.H


Ý kiến bạn đọc