Cơ hội rộng mở giúp VNPT tiến vào thị trường châu Âu

15:55, 18/07/2016
|
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Slovakia tại Việt Nam từ ngày 16-19/7/2016, VNPT và Công ty đầu tư tài chính Slavia Capital Services (SCS) của Slovakia đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên, giúp VNPT thuận lợi hơn trong việc tiến vào thị trường Slovakia nói riêng và thị trường châu Âu nói chung.
 
Cơ hội hợp tác to lớn giữa hai nước
 
Ngay sau khi chính thức đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên Hội đồng Châu Âu, Ông Roberta Fica - Thủ tướng Slovakia đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16-19/7. Trong khuôn khổ chuyến thăm này, Ngài thủ tướng và đoàn đại biểu đã tới thăm và làm việc với Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT). Ngày 18/7, Bộ đã tổ chức buổi tọa đàm giữa doanh nghiệp CNTT-TT hai nước để tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực này trong thời gian tới nhằm đưa lĩnh vực CNTT-TT trở thành một minh chứng hợp tác và cầu nối quan trọng trong mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.
 
 Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết cơ hội hợp tác giữa hai nước là rất lớn. Việt Nam đã sẵn sàng cho hội nhập quốc tế
Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết cơ hội hợp tác giữa hai nước là rất lớn. Việt Nam đã sẵn sàng cho hội nhập quốc tế
Bộ trưởng Bộ TT& TT Trương Minh Tuấn cho biết “Slovakia và Việt Nam đã có quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác nhiều mặt. Việc Hiệp định khung về Hợp tác và Đối tác toàn diện (PCA) giữa Liên minh Châu Âu (EU) và Việt Nam, Hiệp định thương mại tự do FTA giữa Việt Nam và EU đã được ký kết sẽ mở ra cơ hội, tiềm năng hợp tác to lớn cho hai nước”.
 
Bộ trưởng cũng cho biết để sẵn sàng hội nhập quốc tế, môi trường đầu tư kinh doanh, hành lang pháp lý liên quan tới luật doanh nghiệp và luật đầu tư ở Việt Nam đã được hoàn thiện để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tác. 
 
Thủ tướng Slovakia cho biết ông rất ấn tượng về sự thay đổi nhanh chóng của Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực Viễn thông - CNTT&TT. So với năm 2008, ngành ICT Việt Nam đã có sự phát triển vượt trội.
Thủ tướng Slovakia cho biết ông rất ấn tượng về sự thay đổi nhanh chóng của Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực Viễn thông - CNTT&TT. So với năm 2008, ngành ICT Việt Nam đã có sự phát triển vượt trội.
 
Thỏa thuận hợp tác đầu tiên đã được ký kết
 
Trong chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Slovakia tại Việt Nam, trong số 18 doanh nghiệp lớn tháp tùng có tới 10 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT đã cho thấy các DN Slovakia thực sự quan tâm tới thị trường ICT Việt Nam. 
 
Ngay trong ngày 17/7, Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Công ty đầu tư tài chính Slavia Capital Services (SCS) của Slovakia đã diễn ra dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Slovakia và Bộ trưởng Trương Minh Tuấn. Đây cũng là thỏa thuận hợp tác đầu tiên được ký kết giữa doanh nghiệp ICT hai nước. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn kỳ vọng hai bên sẽ cùng nỗ lực để đưa hợp tác này trở thành một hình mẫu hợp tác trong lĩnh vực CNTT-TT giữa hai nước.
Ông Ngô Hùng Tín - Phó TGĐ VNPT và ông Peter Gabalec - Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty SCS ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên.
Ông Ngô Hùng Tín - Phó TGĐ VNPT và ông Peter Gabalec - Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty SCS ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên.
Theo Biên bản ghi nhớ về hợp tác được ký kết, Công ty Slavia Capital Services (SCS) của Slovakia sẽ hợp tác và hỗ trợ Tập đoàn VNPT trong việc xúc tiến thương mại và đầu tư vào Slovakia cũng như giới thiệu các công ty viễn thông và CNTT của Slovakia cung cấp các giải pháp, phần mềm ứng dụng CNTT cho VNPT. Đặc biệt trong các lĩnh vực Chính phủ điện tử, tài nguyên môi trường, y tế, bảo hiểm xã hội, thiết lập trao đổi lưu lượng thoại quốc tế giữa Việt Nam và các nước thuộc EU... Hai bên cam kết sẽ nhanh chóng bố trí nguồn lực để triển khai các nội dung đã cam kết trong Biên bản ghi nhớ về hợp tác đã được ký kết.
 Ông Phạm Đức Long - Tổng Giám đốc VNPT cho biết việc ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác với SCS ngày hôm nay sẽ mở ra một giai đoạn mới trong hợp tác giữa VNPT và các đối tác Slovakia. Cộng đồng hơn 5.000 người Việt tại Slovakia chính là những khách hàng tiềm năng và là cầu nối để VNPT có thể thâm nhập thị trường và cộng đồng người Việt tại các nước EU.
Ông Phạm Đức Long - Tổng Giám đốc VNPT cho biết việc ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác với SCS ngày hôm nay sẽ mở ra một giai đoạn mới trong hợp tác giữa VNPT và các đối tác Slovakia. Cộng đồng hơn 5.000 người Việt tại Slovakia chính là những khách hàng tiềm năng và là cầu nối để VNPT có thể thâm nhập thị trường và cộng đồng người Việt tại các nước EU.
 
Ông Roberta Fica, Thủ tướng nước Cộng hòa Slovakia cho biết ông đánh giá cao khả năng hợp tác của VNPT và SCS. Slovakia có thế mạnh là lực lượng lao động chuyên nghiệp và Chính phủ cũng có nhiều ưu đãi trong lĩnh vực ICT.
 
SCS là một công ty đầu tư tài chính tại Trung Âu, được thành lập vào năm 1995 tại Cộng hòa Slovakia, có trụ sở chính tại Mostová 2, 811 02 Bratislava, CH Slovakia.
 
SCS bắt đầu hoạt động vào năm 1995 như là một công ty môi giới địa phương và sớm trở thành tổ chức phi ngân hàng địa phương cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân tại các thị trường quốc tế. Năm 1998, SCS mở rộng sang các dịch vụ tư vấn mua bán sát nhập (M&A) làm việc trên các giao dịch lớn ở Slovakia và Czech. Từ năm 2005, SCS đã chuyển hướng sang đầu tư cổ phần tư nhân và đầu tư vào nhiều công ty thuộc các lĩnh vực như: thực phẩm, nhiên liệu, đầu tư, máy móc, tư vấn quản lý nợ, bất động sản, năng lượng và CNTT. Hiện, SCS hoạt động tại: Slovakia, Czech, Hungary, Ba Lan, Ukraina, CH Síp, Romania, Thụy Sĩ, Croatia, Serbia và Macedonia. Trong lĩnh vực CNTT, SCS đang đầu tư vào hai công ty của Slovakia là công ty Soft for Solutions, a.s. và công ty Royal Management Services, a.s.. chuyên cung cấp phần mềm và tư vấn giải pháp CNTT. 
 
 
P.V

Ý kiến bạn đọc