Ông Ngô Diên Hy trở thành Tổng Giám đốc đầu tiên của Tổng công ty Truyền thông

11:44, 15/04/2016
|

(VnMedia) - Ngày 15/4, tại trụ sở Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT, 57 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội đã diễn ra lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Ngô Diên Hy giữ chức Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền thông (VNPT Media).

Tới dự lễ công bố có ông Trần Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn VNPT; ông Phạm Đức Long, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT; Lãnh đạo các ban chức năng của Tập đoàn cùng lãnh đạo các Tổng công ty. 
 

Theo Quyết định số 68/QĐ-VNPT-HĐTV-NL do Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT Trần Mạnh Hùng ký ngày 7/4/2016, ông Ngô Diên Hy - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền thông được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền thông với thời hạn 5 năm, kể từ ngày ký.

Lãnh đạo tập đoàn VNPT trao quyết định bổ nhiệm cho ông Ngô Diên Hy.
Lãnh đạo tập đoàn VNPT trao quyết định bổ nhiệm cho ông Ngô Diên Hy.
 
Với quyết định này, ông Ngô Diên Hy đã trở thành Tổng Giám đốc đầu tiên của Tổng công ty Truyền thông VNPT Media, là Tổng Giám đốc trẻ nhất trong các Tổng công ty của VNPT. 
 
Ông Ngô Diên Hy tốt nghiệp khoa CNTT, Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 1996 và tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA), Shidler College of Business, The University of Hawaii năm 2010. 
 
Trước khi được chính thức bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Tổng Công ty VNPT Media, ông Ngô Diên Hy đã từng công tác tại Ban quản lý dự án GPC toàn quốc (tiền thân của Công ty VinaPhone sau này). Tiếp đó, ông được bổ nhiệm các chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm tính cước của Công ty dịch vụ viễn thông VinaPhone; Giám đốc Trung tâm Phát triển dịch vụ (VinaPhone); Phó Ban IT&VAS của Tập đoàn VNPT. Tháng 5/2015 ông được được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền thông VNPT Media.
 
Với năng lực và kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại nhiều vị trí khác nhau tại các đơn vị của VNPT, ông Ngô Diên Hy cho biết sẽ nỗ lực hết sức mình, không khoan nhượng, không thỏa hiệp để đưa VNPT Media trở thành đơn vị mũi nhọn trong lĩnh vực sản xuất các dịch vụ truyền hình, dịch vụ giá trị gia tăng của VNPT nói riêng và thị trường viễn thông Việt Nam nói chung.
 
P.V

Ý kiến bạn đọc