Việt Nam sẽ vào Chung kết thi Lập trình sinh viên toàn cầu?

13:58, 25/11/2015
|

(VnMedia) - Ai sẽ đoạt giải Siêu CUP Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam (OLP’15) và đội tuyển Việt Nam nào có cơ hội vào vòng Chung kết Kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC lần thứ 41 khu vực Châu Á tại Phuket Thái Lan vào tháng 5/2016? Điều đó còn tùy thuộc vào tài năng của các sinh viên tham gia so tài lập trình từ này 25-27/11 tại Hà Nội.   

Lễ khai mạc Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam (OLP’15) lần thứ 24 và Kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC lần thứ 41 khu vực Châu Á điểm thi Hà Nội đã chính thức khai mạc vào sáng nay (25/11). Cuộc thi do Hội Tin học Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức tại Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội từ ngày 27-30/11/2015. VNPT Technology là nhà tài trợ Bạc cho Cuộc thi này.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển phát biểu khai mạc OLP’15 và ỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC lần thứ 41 khu vực Châu Á

Phát biểu khai mạc Cuộc thi, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết, cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam được tổ chức thường niên từ năm 1992, nhằm hưởng ứng phong trào học tập, nghiên cứu và giao lưu chuyên môn, đồng thời góp phần thiết thực nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực CNTT-TT tại các trường ĐH&CĐ phù hợp với chủ trương của Bộ là tổ chức đa dạng sân chơi trí tuệ cho sinh viên theo tinh thần xã hội hóa.

Năm nay Olympic Tin học được tổ chức kết hợp với Kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC lần thứ 41 khu vực Châu Á đã tụ hội 800 sinh viên Công nghệ thông tin (CNTT) ưu tú từ gần 100 trường Đại học và Cao đẳng (ĐH&CĐ) đến từ khắp mọi miền đất nước và quốc tế, cùng tham gia có 12 đội tuyển sinh viên Quốc tế từ Châu Á tham gia vòng loại ACM/ICPC Asia Hà Nội. Đây là sự kiện biểu dương tài năng, kỹ năng CNTT-TT dành cho sinh viên quy mô quốc tế lớn nhất Việt Nam. Kỳ thi ACM/ICPC Châu Á tại Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội sẽ lựa chọn các đổi tuyển vào Chung kết ACM/ICPC toàn cầu tổ chức tại Phuket Thái Lan vào 15-20/5/2016.

Chiều nay (25/11), OLP' 15 sẽ diễn ra với các nội dung thi cá nhân. Ngày 26/11, các thí sinh và các đội bước vào nội dung Phần mềm nguồn mở, khai mạc Kỳ thi ACM/ICPC Hanoi 2015, thư máy. Ngày thi trực tuyến ACM/ICPC Hanoi 2015 sẽ được tổ chức tại Nhà thi đấu đa năng của Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vào sáng 27/11/2015 và kết quả thi online sẽ được đăng trên trang www.OLP.vn.

Ngoài ra, trong khuôn khổ OLP’15 còn diễn ra Lễ trao giải Sáng tạo ứng dụng di động 2015 dành cho sinh viên với Giải đặc biệt trị giá 200 triệu đồng tổ chức vào sáng 26/11. Nhà tài trợ VNPT Technology tổ chức minigame bình chọn (vote) dự đoán đội tuyển Vô địch ACM/ICPC Asia Hà Nội 2015; Tọa đàm các Trường ĐH&CĐ về "Tích cực hoàn thiện hội thi Olympic - ACM/ICPC và vị trí của sinh viên Việt Nam trong các kỳ thi kỹ năng và sáng tạo trong nước và quốc tế".

Cuộc thi ACM/ICPC toàn cầu 2015 diễn ra tại Marocco hồi tháng 5

Theo Hội Tin học Việt Nam, tính đến ngày 23/11, gần 800 lượt sinh viên từ 72 trường ĐH & CĐ đã  đăng ký các nội dung Olympic và ACM/ICPC, 110 đội tuyển đăng ký thi ACM, trong đó có 98 đội Việt Nam và 12 đội quốc tế (1 đội Hàn Quốc, 6 đội Đài Loan, 1 đội Singapore, 2 đội Trung Quốc và 2 đội Philippines).

Trước đó ngày 30/10, 161 đội tuyển với gần 500 sinh viên đã tham dự vòng thi ACM/ICPC quốc gia. Ngày 9/11, 5 đội tuyển Việt Nam lên đường thi đấu vòng loại ACM/ICPC Châu Á tại Jakarta với xếp hạng thứ 5. Ngày 20/11, tại ACM/ICPC Asia Phuket Thái Lan hai đội tuyển Việt Nam đạt Cup Bạc với hạng 4 và hạng 6 bám đuổi sát nút 3 đội từ Trung Quốc và Đài Loan vượt Nhật Bản (là các trường Đại học lừng danh dã có giải cao Top 12 trong Chung kết toàn cầu ACM/ICPC tại Morocco).

“Cuộc thi sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam trong khu vực Châu Á và thế giới về nguồn lực trẻ CNTT-TT. Việc kết nối Olympic Tin học với kỳ thi ACM/ICPC đã nâng quy mô quốc gia và quốc tế của kỳ thi lên một bước mới. Trên cơ sở đó sẽ tạo thành đội ngũ nguồn lực trẻ CNTT Việt Nam sẵn sàng hội nhập quốc tế và vươn tới những đỉnh cao của quốc tế”, ông Nguyễn Long Tổng thư ký Hội Tin học Việt Nam khẳng định tại lễ khai mạc.

Ngoài ra, thông qua cuộc thi này, các bạn sinh viên còn được rèn luyện kỹ năng làm việc tập thể, từng bước đưa thương hiệu các trường ĐH, CĐ Việt Nam sánh vai trong Top 100 trường đại học hàng đầu về CNTT-TT trên thế giới.

Để động viên, khuyến khích phong trào, Bộ Giáo dục & Đào tạo sẽ trao bằng khen cho các Giải nhất kỳ thi OLP (các khối thi cá nhân OLP), Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ trao Bằng khen cho Đội chuyên và không chuyên của Việt Nam xuất sắc nhất kỳ thi ACM/ICPC. Bộ Khoa học & Công nghệ trao bằng khen cho Giải Đồng đội các khối Chuyên, Khối không chuyên, Khối Cao đẳng và Giải Nhất Khối Phần mềm nguồn mở...


Ý kiến bạn đọc