Để xây dựng không phép, Bí thư, Chủ tịch xã bị cách chức

16:21, 01/05/2017
|

Bí thư, Chủ tịch xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, Long An vừa bị cách chức vì để xảy ra xây dựng không phép tràn lan.

Ngày 1-5, thông tin chính thức từ Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Giuộc, tỉnh Long An cho biết huyện đã quyết định cách chức Bí thư Đảng ủy xã Long Thượng Tạ Văn Ngon và Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Thượng Huỳnh Quốc Thắng. Ngoài ra, UBND huyện Cần Giuộc cũng ra quyết định buộc thôi việc đối với hai cán bộ địa chính xã Long Thượng.

Theo kết luận thanh tra của UBND huyện Cần Giuộc, thời gian qua trên địa bàn xã Long Thượng, tình hình chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, xây dựng không phép diễn biến rất phức tạp. Trong năm 2015, trên địa bàn xã Long Thượng xảy ra 77 trường hợp vi phạm về đất đai và xây dựng trái phép, trong đó có 75 trường hợp thuộc trách nhiệm của xã.

Một công trình xây dựng trái phép trên địa bàn xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, Long An
Một công trình xây dựng trái phép trên địa bàn xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, Long An


Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM (số ra ngày 15-6-2016) có bài “Bùng nổ các khu dân cư tự phát ở Cần Giuộc” phản ánh về tình trạng phân lô, xây nhà trên đất nông nghiệp tràn lan, vi phạm xây dựng, đất đai nghiêm trọng nhưng chính quyền địa phương không biết hoặc làm ngơ, gây bức xúc dư luận. Ngay sau đó, ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc, ra quyết định lập  đoàn thanh tra về tình hình sử dụng đất và xây dựng trên địa bàn xã Long Thượng.

Được biết mới đây, UBND huyện Cần Giuộc cũng kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cán bộ, công nhân viên Phòng TN&MT và phòng Kinh tế-Hạ tầng vì đã để xảy ra sai phạm. Cụ thể, theo kế hoạch trong năm 2015 của xã Long Thượng chỉ chuyển mục đích sử dụng 3 ha, tuy nhiên Phòng TN&MT huyện cho phép chuyển đến 5,8 ha, nhiều vị trí chuyển mục đích sai quy hoạch.

theo pltphcm


Ý kiến bạn đọc