|
(VnMedia) - Theo thông tin từ đại biểu HĐND TP thì việc di dời các nhà máy, xí nghiệp ra khỏi TP có nguy cơ gây.... tắc đường hơn cho TP. Lý do là bởi, ngay tại những nơi di dời có khả năng sẽ mọc lên thêm những khu chung cư, đô thị mới đông đúc... Tại phiên chất vấn của kỳ họp HĐND vừa qua, một thông tin do đại biểu Nguyễn Hoài Nam đưa ra khiến người nghe trở nên hoang mang khi biết rằng, trong 10 năm Hà Nội thực hiện nghị quyết 13 của Chính phủ liên quan đến giảm ùn tắc giao thông và chống ô nhiễm, thì Hà Nội phải lên kế hoạch di dời một số nhà máy, xí nghiệp ra khỏi nội đô. Tuy nhiên, tất cả những nhà máy này khi di dời đi thì lại thay thế bằng những chung cư đô thị. Như vậy, cũng có nghĩa là số người sẽ tăng lên rất lớn trong khu vực nội đô. Dẫn chứng được ông Nguyễn Hoài Nam đưa ra là khu chung cư cao tầng Minh Khai (times City) mà trước đây là nhà máy dệt 8/3. Tiếp đến là dự án Royal City tại nút Ngã Tư Sở mà bây giờ đang là Nhà máy công cụ số 1; Dự án khách sạn Sas tại nhà máy rượu Hà Nội trên phố Lò Đúc cũng chuẩn bị được phê duyệt và đầu tư và dự án Nhà máy văn phòng phẩm Hồng Hà ở phố Phan Chu Trinh. Thêm vào đó là chuyện di dời của các Bộ ngành, vì cho đến nay, đại biểu của Hà Nội cũng không biết liệu Hà Nội có chủ trương làm thêm các khu tập thể ở đó hay không. Cũng phải kể đến một trong những giải pháp mà dư luận đang rất đồng tình và mong mỏi Thành phố thực hiện sớm, đó là việc di dời các trường đại học. Nhưng theo thông tin đại biểu Nguyễn Hoài Nam cung cấp thì, “trong 10 năm qua, chúng ta chưa dời được 1 trường đại học, bệnh viện nào ra khỏi khu vực nội đô". Trong khi đó thì trường đai học Ngoại thương lại đang có quy mô xây dựng, cải tạo rất lớn.
Đáng quan tâm hơn còn ở chỗ, trong khuôn viên bệnh viện Bạch Mai lại có thêm bệnh viện Nhiệt đới, bệnh viện Lão khoa, bệnh viện Việt Pháp, bệnh viện Tim mạch, trong khi đó bệnh viện Phụ sản Trung ương thì tăng quy mô xây cao tầng, bệnh viện Việt Đức thì thêm bệnh viện Răng hàm mặt, bệnh viện Việt Nam Cu Ba thêm bệnh viện mắt…
 | Tại phố Ngọc Khánh, có khả năng một tòa nhà cao tầng như thế này sẽ mọc lên, và như vậy, nạn tắc đường tại ngã 4 Giảng Võ - Đê La Thành có thể sẽ càng thêm trầm trọng |
Có lẽ, người ta còn hoang mang hơn khi tại phiên chất vấn, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi đã chỉ ra hàng loạt cái khó, rằng thì việc di dời, giãn một số bệnh viện, trường đại học còn chậm là do Công tác quy hoạch mạng lưới các trường đại học, bệnh viện lớn của các Bộ GD&ĐT, Y tế còn chậm, trong khi đó, quy hoạch chung xây dựng Thủ đô thì mới được phê duyệt. Rồi thì, “hiện nay, Bộ GD&ĐT đang phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức lập quy hoạch hệ thống các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Vùng Thủ đô, làm cơ sở cho việc xác định vị trí di dời; Tuy nhiên, nguồn vốn để GPMB và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng nơi di chuyển đến lớn, chủ đầu tư các cơ sở di chuyển đi chưa có đủ điều kiện”. Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND Thành phố còn khẳng định, đối với các trường hợp có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất của cơ sở phải di dời, để cân đối kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở mới, một số đơn vị hoặc nhà đầu tư đề nghị cải tạo, xây dựng lại theo hướng cao tầng. Điều này lại làm tăng mật độ dân cư, mật độ phương tiện đi lại trong khu vực nội đô và không phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Nói như vậy, thì việc di dời các nhà máy, xí nghiệp, các trường đại học và các bệnh viện sẽ chẳng dễ dàng gì, và chuyện giải quyết tắc đường cho Hà Nội vẫn sẽ còn nan giải, mặc dù Phó Chủ tịch UBND Thành phố sau đó đã khẳng định, việc khai thác địa điểm cũ của các cơ sở y tế, giáo dục đào tạo thuộc diện di dời sẽ ưu tiên “chủ yếu” cho mục đích công cộng, tăng diện tích phục vụ chung cho cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Khôi sau đó cũng đã khẳng định rằng, kể từ sau khi Thủ tướng phê duyệt quy hoạch chung thì TP đã chỉ đạo rà soát lại, “kể cả những dự án đã thoả thuận, đang triển khai hoặc đã phê duyệt”, nhưng có một thực tế là, mới đây (hôm 12/10/2011), UBND Thành phố Hà Nội đã chấp thuận đề xuất Dự án một dự án xây toà tháp ngay tại phố Ngọc Khánh, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình. Theo đó, tòa nhà này vừa để làm văn phòng, vừa cho thuê nhà ở. Và không biết, qua rà soát, cái dự án này có bị dừng lại hay không? Hy vọng ông Nguyễn Hoài Nam đã sai, hoặc đã quá lo xa, chứ nếu không, cứ như ông Nam nói thì chắc chắn, Hà Nội càng di dời nhiều cơ sở sẽ chỉ càng… tắc đường mà thôi.
Mỹ Hạnh
|