Thứ ba, 07/06/2011     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Mới - nóng
Trung Quốc: Giáo dục nữ sinh không làm "gái bao"
Nam sinh mặc váy đến trường để phản đối đồng phục
Học sinh có thể học trước tuổi hoặc vượt lớp
Mỗi cá nhân chỉ được phép làm hiệu trưởng một trường tư thục
Lễ tốt nghiệp cảm động sau thảm họa kép tại Nhật
Mua chứng chỉ giả chỉ mất 2 triệu đồng

Bạn mong muốn con/em mình học ở đâu?
Đi du học
Trường nội trú
Trường bán trú
Trung Quốc: Giáo dục nữ sinh không làm "gái bao"
Cập nhật lúc 14h34" , ngày 27/05/2011 -

Các cô bồ nhí Trung Quốc còn lập hẳn một website riêng, các nick đăng nhập đều đăng ảnh của mình.
 

(VnMedia) - Mùa thu này, các nữ sinh ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc  sẽ được học một chương trình mới: làm thế nào để không trở thành gái bao.

Mặc dù những cải cách kinh tế gần đây đã khiến Quảng Đông trở thành một trong những khu vực thịnh vượng nhất Trung Quốc, nhưng cùng với đó là những mặt trái trong đó có trào lưu kiếm tiền từ tình dục, hay còn gọi là gái bao, bồ nhí đang ngày càng phổ biến trong giới trẻ Trung Quốc.

Năm 2007, Quảng Đông đã thông qua một điều luật nghiêm cấm việc có bố nhí nhưng hầu như không có tác dụng. Chính quyền đã phải tìm giải pháp mới là lần đầu tiên đưa chương trình “giáo dục giới tính mới” vào các trường cấp 2 và cấp 3, nhằm hướng các cô gái đến cách sống độc lập trong tương lai, chứ không phải phụ thuộc vào “bố già” nào. “Chương trình này sẽ dạy cho các em biết tự yêu quý bản thân, đức tính tự tin, tự lực và cách tự vươn lên trong cuộc sống”, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Đông, Lei Yulan, cho biết trong cuộc họp báo công bố sáng kiến này.

Tuy nhiên, Li Yinhe, một nhà nghiên cứu của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc (CASS), cho rằng giáo dục chưa đủ để là giải pháp cho vấn đề đã ăn sâu vào văn hoá Trung Quốc này. “Đây gần như là một tập quán xã hội, mà tập quán xã hội thì rất khó thay đổi. Trong xã hội trước đây, người ta tin rằng đàn ông càng có nhiều vợ thì càng thể hiện sự thành đạt. Và bây giờ, cùng với sự phát triển kinh tế, tư tưởng này lại được dịp trỗi dậy”.

Trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, việc có vợ lẽ không những được thừa nhận mà còn được coi là biểu hiện của người đàn ông có vị trí cao. Các hoàng đế đều có những hậu cung khổng lồ với hàng cung tần mỹ nữ. Tầng lớp quan lại, thương gia, hay bất kỳ ai có vị trí trong xã hội cũng đều có rất nhiều vợ.

Hoàn cảnh lịch sử đó đã duy trì quan điểm cho rằng vợ lẽ chính là bằng chứng về quyền lực và của cải. Hiện nay ở Trung Quốc, có bồ nhí hay vợ lẽ giống như mốt. Ở nhiều thành phố, có cả những hệ thống trọn gói và chuyên nghiệp phục vụ ngành công nghiệp bồ nhí. Một vụ việc mới đây nhất được tiết lộ là có những đại lý ở Thượng Hải cung cấp một danh sách các sinh viên đại học muốn làm bồ nhí với các mức giá khác nhau. Chi phí hàng năm thấp nhất là 3.000 USD cho một nữ sinh trường đại học ít danh tiếng, và có thể lên đến 26.000 USD cho những nữ sinh ở các trường nổi tiếng. 

 Ảnh minh họa

 "Thà khóc trên ghế BMW còn hơn cười trên yên xe đạp", là tuyên ngôn của nhiều cô gái trẻ


Việc những cô gái trẻ được học hành đầy đủ, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng như vậy sẵn sàng bỏ qua sự nghiệp chỉ để trở thành một gái bao là một ví dụ sâu sắc về xu hướng tôn thờ những giá trị vật chất quá mức ở Trung Quốc. Xu hướng cũng làm tổn hại đến những cam kết của chính phủ về việc đảm bảo cho phụ nữ được đối xử bình đẳng ở nơi làm việc.

Ở Trung Quốc hiện nay, việc tìm kiếm người yêu, bạn đời không còn dựa vào tình yêu mà vào những tiêu chuẩn cụ thể về tài chính. “Thà khóc trên ghế da BMW còn hơn cười trên yên xe đạp” là thái độ phổ biến của các cô gái trẻ khi tìm người yêu. Trên các trang web hẹn hò nổi tiếng, phụ nữ không có các lựa chọn tìm kiếm bạn tình theo những tiêu chuẩn thường thấy như sở thích, thói quen, nhưng họ có thể chọn theo các tiêu chuẩn vật chất như có nhà, hay có ô tô, hay mức lương tối thiểu mà họ cần…

Trong khi đó, kinh tế bùng nổ cũng tạo cơ hội cho nhiều người đàn ông có mức thu nhập cao, tài sản lớn để đáp ứng mọi nhu cầu của họ. “Kinh tế tăng trưởng tạo ra nhiều người giàu, vì thế họ có thể thoải mái chi tiền cho phụ nữ, nhất là khi họ cho rằng càng nhiều phụ nữ càng chứng tỏ thành công”, chuyên gia Li nói. Cùng với việc ngày càng nhiều phụ nữ sẵn sàng hưởng ứng trào lưu này, thì quan niệm xã hội cũng có những thay đổi đáng kể. Những phụ nữ làm bồ nhí kiểu này đã được xã hội khoan dung nhiều hơn trước đây.

Không một ví dụ nào điển hình hơn người phụ nữ nổi tiếng Li Wei, được mệnh danh là “Nữ hoàng của những bồ nhí”. Người phụ nữ gốc Việt này từng là tình nhân của hàng loạt các quan chức cấp cao Trung Quốc. Qua đó, cô đã dùng sự quyến rũ của mình để giành lấy hàng loạt các phi vụ béo vở về bất động sản và chứng khoán. Khi những vụ việc có nguy cơ vỡ lở, Li quay ra tố cáo những người tình cũ của mình, xoay sở để mình chỉ phải chịu những hình phạt không đáng kể và bảo toàn được phần lớn tài sản của mình.

 Ảnh minh họa

 Li Wei và những người tình là quan chức cấp cao


Những người tình và cũng là nạn nhân của Li Wei gồm có Li Jiating, cựu tỉnh trưởng Vân Nam, sau khi ông này vào tù thì đến lượt Du Shicheng, bí thư tỉnh uỷ Thanh Đảo, người đã giúp Li kiếm được tài sản kếch xù khi Thanh Đảo là thành phố tổ chức Olympics. Ngoài ra còn có Chen Tonghai, cựu chủ tịch công ty dầu khí Sinopec lớn thứ hai tại Trung Quốc, thoát án tử năm 2009 vì nhận hối lộ 28 triệu USD ; Liu Zhihua, cựu phó thị trưởng Bắc Kinh, phụ trách việc chuẩn bị tổ chức Olympics Bắc Kinh 2008 Olympics, bị kết án tử hình năm 2008 vì nhận hối lộ 1,45 triệu USD ; Zheng Shaodong: Cựu thủ trưởng cơ quan điều tra tội phạm kinh tế, được đình chỉ án tử hình vì tham nhũng ; Huang Songyou: cựu phó chánh án Toà án Tối cao, án chung thân vì nhận hối lộ 500.000 bảng Anh (0,81 triệu USD).

Mặc cho những thủ đoạn tham nhũng, lừa đảo, và phản bội, Li vẫn được số người ngưỡng mộ ngang với số người lên án trong dư luận Trung Quốc. Một số người thích cách mà một người dân thường có thể đối phó và làm tan nát sự nghiệp của các quan chức tham nhũng, một số người khác thì ca ngợi sự nỗ lực và trí tuệ của cô trong việc lập nghiệp từ một người dân di cư nghèo khổ. “Nếu chỉ có một gương mặt xinh đẹp, cô ấy sẽ không thể quyến rũ và điều khiển được những người tai to mặt lớn như vậy. Cô ấy có thứ mà những cô gái khác không có, sự khôn ngoan, chín chắn, kiên trì và trí tuệ sắc sảo”.

Cùng với việc xã hội ngày càng khoan dung hơn với tầng lớp bồ nhí, chuyên gia Li cho rằng việc chỉ giáo dục các cô gái trẻ không đủ để giải quyết vấn đề. “Chúng ta không thể chỉ giáo dục phái nữ và hy vọng sẽ ổn thoả. Tại sao lại không giáo dục đàn ông? Chính họ mới là người tạo những cô bồ nhí”.


Hoàng Yến - (theo Times)


Các tin khác:
    Nam sinh mặc váy đến trường để phản đối đồng phục(11/05/2011)
    Học sinh có thể học trước tuổi hoặc vượt lớp(30/03/2011)
    Mỗi cá nhân chỉ được phép làm hiệu trưởng một trường tư thục(30/03/2011)
    Lễ tốt nghiệp cảm động sau thảm họa kép tại Nhật(29/03/2011)
    Mua chứng chỉ giả chỉ mất 2 triệu đồng(29/03/2011)
    Cấm giáo viên, học sinh sử dụng điện thoại(29/03/2011)
    Ngày 10/4 di hài GS Nguyễn Tài Cẩn về đến Hà Nội(28/03/2011)
    Ăn bánh nhặt bên đường, 5 học sinh đi cấp cứu(28/03/2011)
    "Chép phạt": Từ hình phạt đến bạo lực tinh thần(28/03/2011)
    Một sinh viên Huế ứng cử đại biểu Quốc hội(25/03/2011)
Phản hồi nhiều nhất
Tây Ninh: Nữ sinh lo sợ vì nạn...rạch quần (5)
"Nhìn đểu", nam sinh Hà Nội mất mạng (3)
10 thí sinh vào chung kết cuộc thi MC tiếng Anh (2)
Chung kết MC tiếng Anh: Nhiều bất ngờ (2)


© 2004-2010 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612


Osama Bin Laden
Nhạc sĩ Trần Tiến
Hứa Vĩ Văn
HLV Calisto
Váy cưới
Hiền Thục
Justin Bieber
Váy công sở
Nhạc Quang Lê
Cách làm sữa chua
iPhone 4 trắng
Đám cưới Hoàng gia
Lionel Messi
Lam Trường ly hôn
Chiến sự Libya
Source Code
Lee Min Ho
Lê Minh Khương
PlayStation
Thêm một lần đau
Chìm tàu Dìn Ký
Vợ Bin Laden
HLV Lê Minh Khương
Giá vàng
Phi Thanh Vân
Bob Dylan
Jetstar
Thời tiết Hà Nội
Firefox 5