|
(VnMedia) - Sáng sớm ngày 25/12, triều cường ở mức 1,59m (đo tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) - vượt xa mức dự báo đã làm cho TP Hồ Chí Minh bị ngập nặng.
Đây là mức triều cường lớn nhất từ trước đến nay (trước đó đỉnh triều ngày 26/11 lập kỷ lục ở mức 1,58m).
Đoạn đê bao bị vỡ thuộc dự án bờ hữu ven sông Sài Gòn tại đường số 7, khu phố 5, phường Hiệp Phước, quận Thủ Đức. Vụ việc xảy ra khiến gần 100 hộ dân bị ngập nặng.
Đây là đoạn đê bao thuộc hạng mục cống ụ rạch Hai Sang, do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hà Khương làm đơn vị thi công và do Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức làm chủ đầu tư.
Sáng cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Hiệp Bình Phước đã kịp thời có mặt tại hiện trường kiểm tra toàn tuyến đê bao nói trên, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục hậu quả.
Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, rạng sáng hôm nay (26/12), mức triều vẫn là 1,59m vào lúc 4h30. Vào đợt triều cường buổi chiều, dù đỉnh triều có hạ nhưng vẫn ở mức 1,56m vào lúc 18h30 phút tại trạm Phú An. Những ngày tới triều cường hạ dần nhưng vẫn duy trì ở mức rất cao.
Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM đã có văn bản khẩn gửi các sở, ngành, UBND các quận, huyện và đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống ứng phó với đợt triều cường cuối tháng 12. Theo đó, các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn và triều cường trên địa bàn. Đặc biệt, UBND các quận, huyện 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, Củ Chi và Hóc Môn cần tổ chức rà soát các vị trí xung yếu có nguy cơ bể bờ, tràn bờ, nhất là thời điểm đỉnh triều dâng cao. Đồng thời, chuẩn bị lực lượng, vật tư (cừ tràm, lưới B40, bạt nhựa, phên tre, bao tải cát…) tại những vị trí xung yếu để xử lý ngay khi phát hiện sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố, không để xảy ra ngập úng, gây thiệt hại cho người dân.
Nhật Lệ - (tổng hợp)
|