VnMedia: - TP.Hà Nội -> Vấn đề/Đồ chơi độc hại bao vây trường học

 

  Thứ năm, 01/12/2011     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Đồ chơi độc hại bao vây trường học
Cập nhật lúc 13h58" , ngày 29/11/2011 -

Thời gian gần đây, trên thị trường, đặc biệt tại các cổng trường học bày bán rất nhiều loại “bim bim hình xăm” - bim bim có kèm đồ chơi và đồ chơi hạt nở được các em nhỏ rất ưa thích. Ẩn họa sau những món đồ chơi đó là mối lo về sự đầu độc con trẻ…  

 

 Ảnh minh họa

 Đồ chơi sẽ giúp trẻ phát triển lành mạnh nếu cha mẹ có định hướng cho con trẻ

 

Từ hình xăm dán…

 

Tại cổng một trường tiểu học trên địa bàn quận Ba Đình vào giờ tan học, chúng tôi bắt gặp hình ảnh một cậu bé đang hăm hở mua gói bim bim, mặc mẹ cậu đứng chờ. Quan sát, chúng tôi thấy khá nhiều cô bé, cậu bé lúi húi lấy hình xăm từ những gói bim bim dán vào tay, chân. Một cô bé tiết lộ: “Cháu rất thích dán hình xăm nhân vật truyện tranh nên hôm nào cũng mua một gói cho đủ bộ sưu tập…”. Không chỉ học sinh tiểu học, các em học sinh THCS cũng mê mẩn với bim bim hình xăm. Chị Phương Hoa, ở phường Quán Thánh, quận Ba Đình phàn nàn: “Cháu nhà tôi mới 3 tuổi mà đã thích sưu tầm các hình xăm đề can. Nhiều lúc cháu đòi bằng được tới mức bỏ cả ăn uống. Bây giờ có nhiều thứ quà có kèm tặng đồ chơi độc hại, hình xăm phản cảm... khiến tôi rất lo ngại.

 

Ở các cổng trường, ăn theo các bà hàng xén bán “bim bim hình xăm”, dịch vụ xăm dán cũng lên ngôi. Chỉ cần ít đề - can, hộp mực nhỏ, cây cọ là mở được dịch vụ xăm dán. Do tính tiện dụng của nó nên nhiều em học sinh liên tục thay đổi hình xăm trên cơ thể ở bất cứ vị trí nào chúng thích. Có nhiều em còn “nghiện” dán hình xăm. Em Nguyễn Khánh Thịnh, học sinh lớp 3, trường Tiểu học Gia Lâm B, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên thì thầm: “Vì sợ bố mẹ bắt gặp, nên cháu phải dán lén lút khi đi ra ngoài”.

 

…đến hạt nở 

 

 Ảnh minh họa

 Đồ chơi hạt nở gây nguy hại cho sức khỏe của trẻ

 

Hiện nay loại đồ chơi hạt nở lại được bày bán trở lại ăn theo bộ phim hoạt hình “hoa quả nổi giận”. Dạo một vòng qua một số khu vực lân cận các cổng trường tiểu học thuộc quận Đống Đa, Thanh Xuân… chúng tôi thấy có khá nhiều cửa hàng, hàng rong bán loại đồ chơi này.

 

Theo chị Nguyễn Thị T - chủ cửa hàng tạp hóa tại cổng một trường tiểu học thuộc quận Đống Đa: “Do đồ chơi hạt nở có giá rẻ, lại đẹp, cách chơi đơn giản nên các cháu học sinh mua rất nhiều. Trung bình mỗi ngày tôi bán được đến vài chục gói. Nhiều bậc phụ huynh cũng mua loại đồ chơi này về cho conchơi. Tuy chưa có cơ quan nào kiểm định về chất lượng loại đồ chơi này nhưng tôi nghĩ chắc không có vấn đề gì. Bản thân tôi tiếp xúc hàng ngày, có những cháu mua hạt về chơi liên tục mà vẫn khỏe mạnh, có sao đâu. Nhiều người cứ lo lắng thái quá”… Quan sát các gói hạt nở, chúng tôi thấy hầu hết chúng đều không có nhãn mác, không xuất xứ, không thành phần cấu tạo, không hướng dẫn sử dụng mà chỉ có một vài dòng chữ Trung Quốc được in khá mờ và nhòe. Người chơi chỉ cần thả vào chậu nước là những hạt nở này sẽ to dần ra với các hình như bướm, hoa, quả… trông rất bắt mắt.

 

Chị Trần Lệ Chi, ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy lo lắng: “Gần đây, tôi thấy cô con gái học lớp 4 khi trò chuyện với các bạn thường nói về trò chơi “hoa quả nổi giận”, “vườn hoa quả nổi giận” trên mạng. Tìm hiểu tôi được biết đó là một bộ phim hoạt hình được xây dựng dựa trên ý tưởng những bông hoa trong vườn liên kết lại với nhau để tấn công lại lũ sâu bọ phá hoại vườn. Do trò chơi có nhiều hình ảnh rất ngộ nghĩnh nên cháu rất mê. Thậm chí cháu còn nhịn ăn sáng, gom tiền để mua nhiều hạt nở dựa theo hình ảnh của bộ phim hoạt hình này. Tôi nhớ cách đây 4 năm, hàng chục học sinh tiểu học ở Thanh Hóa phải nhập viện do sử dụng loại đồ chơi hạt nở có xuất xứ từ Trung Quốc nên rất lo”.

 

Theo bác sỹ Hoàng Cẩm Tú, đối với hạt nở, khi ngâm vào nước, lúc đầu sẽ phát ra một mùi hôi có thể khiến các cháu thấy khó thở, buồn nôn... Triệu chứng này còn có thể gây ra phản ứng rất nguy hiểm cho các cháu bé. Bên cạnh đó, nếu những hạt này lọt vào đường hô hấp khi gặp nước giãn nở ra sẽ khiến trẻ bị tắc khí quản dẫn tới tử vong, nếu lọt vào đường tiêu hóa sẽ gây tắc ruột. Còn đối với hình xăm, mực để làm hình xăm đề can dán lên cơ thể được bày bán trên thị trường là loại mực có chứa lượng nhỏ Hyaluronic acid có thể gây biến chứng cho trẻ. Việc dán hình xăm đề can lên những bộ phận trên cơ thể có thể dẫn đến viêm da tiếp xúc dị ứng, lở loét, nhiễm trùng da, để lại sẹo hoặc có thể gây ung thư vì những loại hóa chất độc hại… Theo quan điểm cá nhân tôi, khi chưa có kết luận chính thức về công thức, cấu tạo hóa học cũng như tính độc hại mà các loại đồ chơi hạt nở, hình xăm… gây ra, các bậc cha mẹ không nên cho con tiếp xúc với các loại đồ chơi này kẻo lợi đâu chẳng thấy, chỉ thấy hại…


(theo ANTĐ)


Mới cập nhật:
   Lần đầu tiên công chứng viên lĩnh án vì làm sai nguyên tắc (30/11/2011)
   Gần 90% điểm giữ xe vỉa hè vẫn vi phạm (30/11/2011)
Các tin khác:
    “Đi khách” phố “vẫy” và những độc chiêu đối phó tinh vi(29/11/2011)
    Ga Hà Nội bán được 9.000 vé tàu tết(29/11/2011)
    Cháy lớn tại nhà máy sản xuất đệm(29/11/2011)
    Hà Nội: Dùng giấy tờ giả để lừa... ngân hàng(28/11/2011)
    Góc tối ghê người của giới trẻ Hà thành(28/11/2011)
    Cho thuê nhà để đi ở... nhà thuê(28/11/2011)
    Cà phê Hà Nội: Từ cấm ôm đến... cùng nằm(28/11/2011)
    Thu Minh nóng bỏng đốt cháy "Không gian âm nhạc"(27/11/2011)
    Từ 1/12: Sở Quy hoạch kiến trúc giải quyết hồ sơ theo giờ hẹn(25/11/2011)
    Hà Nội: Vịt nướng thả sức “hun khói” người đi đường(25/11/2011)
 Đọc nhiều nhất
Cướp trắng trợn 3 tỷ đồng giữa phố cổ
Mất tiền triệu vì 'tình cờ" ngủ với gái lạ
Góc tối ghê người của giới trẻ Hà thành
Cảnh tượng khiếp đảm trong tháp nước Trung Tự
“Đi khách” phố “vẫy” và những độc chiêu đối phó tinh vi
Gái 16 “chủ trì” đường dây bán, môi giới mại dâm
Công an Hà Nội thành lập Đội vây bắt cướp
Hà Nội: Con trai chủ quán đâm chết khách nhậu
Cốm làng Vòng: Không bán nổi một cân!
Đại ca giang hồ Hà Nội trốn truy nã vẫn gây án


© 2004-2011 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612