|
(VnMedia) - Sau thành công tại SEA Games 26, Tổng cục TDTT quyết định cho 2 "kình ngư" trẻ Quý Phước và Ánh Viên qua Mỹ du học. Tuy nhiên, lãnh đạo Đà Nẵng có những quan điểm bất đồng với lãnh đạo Tổng cục, nên nhiều khả năng tự đứng ra chăm lo việc du học của Hoàng Quý Phước.
Làn bơi xanh tại SEA Games 26 đánh dấu sự thành công của các tay bơi trẻ của thể thao Việt Nam. Tại nội dung bơi tốc độ, nội dung 100m bơi bướm và 100m tự do, Hoàng Quý Phước đều đạt HCV và phá kỷ lục của SEA Games. Không những thế, ở đường bơi nữ, "kình ngư" của đoàn Quân đội là Nguyễn Thị Ánh Viên cũng xuất sắc đoạt 2 HCB. Đối với tay bơi mới 15 tuổi này, thành tích trên còn quý hơn cả tấm HCV, khiến lãnh đạo Tổng cục TDTT và Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam, quyết định đầu tư dài hạn trong thời gian tới.
Theo lãnh đạo Hiệp hội thể thao dưới nước, 2 "rái cá" trẻ này sẽ được Tổng cục TDTT cho sang Mỹ du học, như thần đồng 15 tuổi người Singapore, Isaac Schooling. Với mục tiêu đạt thành tích tham dự Olympic 2012 tại London, lãnh đạo làng thể thao Việt Nam còn muốn đưa Quý Phước, Ánh Viên tiệm cận trình độ thế giới.
Sau khi lãnh đạo Tổng cục gửi công văn cho Sở VH, TT&DL Đà Nẵng lẫn đoàn Quân đội, cả hai đơn vị địa phương đều chấp nhận phương án trên. Vào đầu tháng 1-2012, cả hai tay bơi triển vọng này sẽ tập trung sang Mỹ để tiếp tục quá trình rèn luyện ở một trong những môi trường bơi lội hàng đầu thế giới.
Tuy nhiên, bất đồng sớm nảy sinh giữa lãnh đạo Đà Nẵng với Hiệp hội thể thao dưới nước và Tổng cục TDTT. Dù trước đó đã đồng ý với quan điểm tạo điều kiện cho VĐV Quý Phước du học ở Mỹ, lãnh đạo làng thể thao Đà Nẵng không an tâm với việc Tổng cục TDTT không nói rõ địa điểm tập huấn của Quý Phước. Chưa kể việc đưa HLV Đặng Anh Tuấn, vốn chưa từng làm việc với Quý Phước, sẽ không phát huy tiềm năng của VĐV này.
Theo lãnh đạo Đà Nẵng muốn HLV Nguyễn Tấn Quảng - người trực tiếp huấn luyện Quý Phước trong năm suốt 7 năm qua- tiếp tục làm thầy của Quý Phước trong thời gian ở Mỹ. Chưa kể, Quý Phước chỉ được lãnh đạo Tổng cục TDTT đưa tới một CLB (dấu tên) tại bang Florida. Trong khi lãnh đạo Đà Nẵng muốn Phước tới cần một CLB có kinh nghiệm và tên tuổi tại Baltimore, bang Maryland, để hàm thụ các kiến thức mới nhất trong lĩnh vực bơi lội.
Trong trường hợp tránh "kình ngư" trẻ mới 18 tuổi này chưa làm quen với khó khăn trong thời gian ăn ở tại Mỹ, Quý Phước có thể sang California, vốn có đông Việt kiều sinh sống, nhằm giúp quá trình sinh hoạt, ăn ở thêm thuận tiện. Đây được xem là những ý kiến hợp lý, hợp tình từ Đà Nẵng, nhằm giúp Quý Phước an tâm tập luyện và phấn đấu trong điều kiện ở Mỹ trong thời gian dài.
Trong công văn lãnh đạo Đà Nẵng gửi lên Tổng cục TDTT lẫn Hiệp hội thể thao dưới nước, có đề nghị thay đổi HLV lẫn địa điểm tập huấn. Trong trường hợp ý kiến này không được thông qua, thành phố Đà Nẵng sẽ tự cấp kinh phí cho VĐV Hoàng Quý Phước và HLV Nguyễn Tấn Quảng sang Mỹ du học, chứ không chờ "suất" học bổng từ cấp lãnh đạo.
Kim Chi
|