Thứ sáu, 12/08/2011     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Mới - nóng
Máy bay siêu thanh nhanh nhất thế giới của Mỹ mất tích
Phe nổi dậy Libya chiếm thành phố chiến lược
Xem Thủ tướng Putin lặn biển, tìm cổ vật
168 trẻ Pakistan chết vì máy bay không người lái của CIA
Tỉ phú hàng đầu thế giới tát người tình trẻ
Nga sắp trình làng siêu chiến đấu cơ Sukhoi T-50

Tàu sân bay Trung Quốc chỉ là "ngáo ộp"?
Cập nhật lúc 07h47" , ngày 11/08/2011 -

 

(VnMedia) - Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc hôm qua (10/8) đã thực hiện hải trình thử nghiệm đầu tiên. Các nước trên thế giới đã có những phản ứng khác nhau về sự kiện này.
 
Chiếc tàu sân bay Varyag được nâng cấp từ một chiến hạm của Liên Xô cũ hôm qua đã rời cảng Dalian, phía đông bắc Trung Quốc khi trời vẫn còn mờ sương. Theo nguồn tin từ Tân Hoa xã, chiếc tàu 300m chưa được hoàn thiện này đã hú 3 hồi còi khi bắt đầu hải trình thử nghiệm ở ngoài khơi tỉnh Liaoning. Chuyến ra biển thử nghiệm đầu tiên của tàu Varyag sẽ diễn ra trong thời gian ngắn, dự kiến kết thúc vào khoảng 6h chiều Chủ nhật (14/8).
 
Sau hải trình này, tàu sân bay Varyag sẽ tiếp tục được nâng cấp và thử nghiệm.
 
Việc Trung Quốc cho thử nghiệm chiếc tàu sân bay đầu tiên sau khi tuyên bố đang bắt tay đóng mới 3 chiếc tàu loại này đã đánh dấu một bước tiến lớn của Trung Quốc trong kế hoạch xây dựng lực lượng tàu sân bay nhằm thể hiện sức mạnh ở khu vực Châu Á.
 
Một số nước đã tỏ ra quan ngại trước tham vọng hải quân của Trung Quốc. Tuy nhiên, một số nước khác lại đánh giá, sự kiện tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc ra biển chỉ mang tính biểu tượng.
 
Chuyên gia Ashley Townshend thuộc Viện Chính sách Quốc tế Lowy ở Sydney nhận định, Trung Quốc sẽ cần phải có ít nhất 3 tàu sân bay nếu nước này có ý định “nghiêm túc” trong việc thiết lập một hạm đội tàu sân bay có khả năng chiến đấu.
 
Theo ông Townshend, để làm được điều đó, Trung Quốc sẽ phải đóng một loạt tàu và máy bay hỗ trợ. Công việc này sẽ phải mất đến 10 năm.
 
Cựu Tư lệnh Hải quân Philippine – ông Ferdinand Golez cho rằng, Philippine không nên lo lắng về việc Trung Quốc có tàu sân bay. Ông Golez nói: “Philippine không cần phải lo ngại về diễn biến này. Tàu sân bay là một công cụ tấn công nhưng tôi không nghĩ Trung Quốc có ý định sử dụng nó để dọa dẫm những nước láng giềng”.
 
Về phần Mỹ, trước khi tàu sân bay Trung Quốc thực hiện chuyến đi biển thử nghiệm đầu tiên, một phát ngôn viên Lầu Năm Góc cũng bác bỏ việc Trung Quốc đã có bước nhảy lớn trong chương trình phát triển tàu sân bay của nước này. Phát ngôn viên Mỹ cho rằng, đó chỉ là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa hải quân của Trung Quốc.   
 
Trung Quốc nói gì về tàu sân bay đầu tiên
 
Hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc – Tân Hoa xã hôm qua đã có bài viết có nhan đề: Các nước không cần phải lo ngại về tàu sân bay của Trung Quốc.

Bài báo thừa nhận, tàu sân bay là một biểu tượng quan trọng của một lực lượng hải quân hùng mạnh. Nó là một chiến trường di động có thể được sử dụng để tấn công hay phòng vệ. Tuy nhiên, theo Trung Quốc, việc sử dụng tàu sân bay vào mục đích gì cơ bản phụ thuộc vào chiến lược và chính sách quân sự của một nước.
 
Vì thế, Trung Quốc khẳng định, mọi người có lý do để tin rằng sự xuất hiện của chiếc tàu sân bay Varyag sẽ không làm thay đổi kế hoạch triển khai chiến lược của Hải quân Trung Quốc cũng như chính sách quốc phòng của nước này. Các nước không nên xem tàu sân bay của Trung Quốc là một mối đe dọa, bài báo trên Tân Hoa xã đã viết như vậy.
 
Lý giải về việc tại sao Trung Quốc cần có tàu sân bay, giới quan chức và chuyên gia của nước này cho rằng, họ cần có tàu sân bay để xây dựng một lực lượng Hải quân mạnh thích hợp với vị thế đang lên của Trung Quốc. Theo Bắc Kinh, đó là bước đi cần thiết và một lựa chọn không thể khác để nước này bảo vệ lợi ích quốc gia. Chưa hết, Trung Quốc cũng ám chỉ họ cần có tàu sân bay bởi các cường quốc và nhiều nước láng giềng của họ đều có loại tàu được mệnh danh là bá chủ của đại dương này. Ở Châu Á, Thái Lan và Ấn Độ đều đã sở hữu tàu sân bay.
 
Qua bài báo của Tân Hoa Xã, Trung Quốc đã tái khẳng định nước này không bao giờ tìm kiếm vị trí bá chủ thế giới. Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng góp cho hòa bình thế giới và tiếp tục là một lực lượng hòa bình. “Thậm chí nếu Trung Quốc phát triển được một tàu sân bay với khả năng chiến đấu toàn diện trong tương lai, Trung Quốc sẽ không gây đe dọa cho bất kỳ nước nào khác. Thay vào đó, một Trung Quốc với sức mạnh quân sự ngày càng cao sẽ đồng nghĩa với việc Trung Quốc sẽ gánh vác thêm nhiều trách nhiệm vì hòa bình thế giới”, bài báo trên Tân Hoa Xã đã nhấn mạnh như vậy.

Trung Quốc đã mua tàu sân bay cũ từ Ukraine cách đây hơn một thập kỷ và đã tiến hành nâng cấp, đại tu con tàu mang tên Varyag này.


Kiệt Linh - (tổng hợp)


Mới cập nhật:
   Máy bay siêu thanh nhanh nhất thế giới của Mỹ mất tích (12/08/2011)
   Phe nổi dậy Libya chiếm thành phố chiến lược (12/08/2011)
    Xem Thủ tướng Putin lặn biển, tìm cổ vật (12/08/2011)
   168 trẻ Pakistan chết vì máy bay không người lái của CIA (12/08/2011)
Các tin khác:
    Thủ tướng Putin lại "trổ tài" lặn biển(11/08/2011)
    Phi đội tàng hình Mỹ ngừng bay vì sự cố(11/08/2011)
    Triều Tiên, Hàn Quốc lại "đọ pháo" ở biên giới(10/08/2011)
    Thái Lan: Chính phủ mới không có bóng dáng thủ lĩnh “áo đỏ”(10/08/2011)
    Cảnh sát Ấn Độ dùng súng nước dẹp biểu tình(10/08/2011)
    Chiêm ngưỡng sức mạnh "đỉnh cao" của xe tăng Centurion(10/08/2011)
    16.000 cảnh sát Anh dùng đạn đối phó bạo động(10/08/2011)
    Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc chính thức ra biển(10/08/2011)
    Hạ cánh khẩn cấp, máy bay Nga rơi mất xác(10/08/2011)
    NATO bị tố “thảm sát” 85 dân thường Libya(09/08/2011)
 Đọc nhiều nhất
Tên lửa hủy diệt kinh hoàng nhất thế giới
Tàu chiến Anh bị Libya bắn phá dữ dội
Hồn nhiên tắm tiên cùng lính thủy đánh bộ Mỹ
Gaddafi choáng váng vì đòn đánh mới của Mỹ
Choáng với hệ thống tên lửa Tunguska-M của Nga
Tổng thống Obama "phớt lờ" cảnh báo của Trung Quốc
Các cường quốc lần lượt lùi bước trước Gaddafi
Đáng nể bộ sưu tập vũ khí "khủng" của Nga
Những người đẹp sẵn sàng cởi đồ vì Putin
"Bom vua" - vũ khí huỷ diệt mạnh nhất thế giới
Phản hồi nhiều nhất
"Triều Tiên là quốc gia hạnh phúc nhất hành tinh" (21)
Không lực của ông Gaddafi “bị xóa sổ” (11)
Thế giới sẽ bị hủy diệt vào ngày 21/10 tới? (10)
Thế giới sẽ diệt vong vào 6h chiều 21/5? (6)
NATO tấn công ác liệt nhất vào thủ đô Tripoli (6)
Thêm một dự báo sai Ngày Tận thế (4)
Mỹ gửi lời cảnh báo sắc lạnh đến Gaddafi (4)
Tổng thống Gaddafi chấp nhận từ chức (4)
Trung Quốc thừa nhận tụt hậu 20 năm về quân sự (4)
Chết rồi, Bin Laden vẫn làm Mỹ khiếp sợ (4)


© 2004-2011 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612