|
| Ảnh minh họa |
| |
(VnMedia) - Sau khi được giải cứu, một tàu khu trục Trung Quốc gặp nạn ở vùng biển tranh chấp trên Biển Đông hôm qua (15/7) đã ngay lập tức quay về nước để tránh một cuộc đối đầu có thể xảy ra với Hải quân Philippines. Hôm 13/7, Trung Quốc cho biết, một tàu khu trục của Lực lượng Hải quân nước này đã bị mắc cạn khi đang đi tuần tra ở khu vực lãnh hải tranh chấp thuộc Biển Đông. Theo tuyên bố được đăng tải trên website của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, tàu hải quân nước này gặp nạn tối hôm 11/7 khi đang tuần tra gần bãi cạn Bán Nguyệt thuộc quần đảo Trường Sa. Bãi cạn này cách tỉnh Palawan của Philippines khoảng 111km về phía Tây. Sự việc một tàu chiến Trung Quốc mắc cạn ở khu vực tranh chấp gần Philippines đã khiến Manila phải nhanh chóng điều động 2 tàu và một máy bay do thám đến khu vực. Philippines tuyên bố, họ sẵn sàng giúp đỡ tàu Trung Quốc nhưng sẽ điều tra kỹ tại sao con tàu đó lại xuất hiện ở vùng tranh chấp và mắc kẹt tại đó. "Lúc khoảng 5 sáng ngày 15/7, tàu khu trục Trung Quốc mắc cạn ở bãi cạn Bán Nguyệt đã được giải thoát nhờ vào sự giúp đỡ của một đội giải cứu”, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay. "Mũi tàu bị hư hỏng nhẹ nhưng tất cả mọi người trên tàu đều an toàn. Chúng tôi đang trên đường trở về cảng nhà. Vụ tai nạn này không gây ra ô nhiễm biển”, Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định đồng thời từ chối tiết lộ thêm thông tin chi tiết. Bộ Quốc phòng Philippines xác nhận, họ đã nhìn thấy con tàu gặp nạn cùng với 6 tàu khác của Trung Quốc rời khỏi khu vực tranh chấp. Manila cho biết, bãi cạn Bán Nguyệt rõ ràng nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines theo công nhận của luật quốc tế. "Vụ việc ở bãi cạn Bán Nguyệt làm chúng tôi thực sự lo lắng. Tôi nghĩ, những gì xảy ra vừa rồi chỉ là một tai nạn nhưng chúng tôi không muốn thấy những tai nạn như thế xảy ra bởi nó có thể châm ngòi cho một thứ mà tất cả các nước có liên quan không muốn để nó xảy ra”, ông Rommel Banlaoii, giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Hòa bình, Bạo lực và Khủng bố Philippines, cho biết. Biển Đông đang trở thành điểm nóng nhất ở Châu Á, có nguy cơ bùng phát thành những cuộc đối đầu quân sự do Trung Quốc gần đây liên tục có những hành động hiếu chiến ở khu vực tranh chấp với các nước liên quan. Trung Quốc đang có tranh chấp lãnh thổ ở khu vực Biển Đông với một loạt nước láng giềng gồm Philippines, Việt Nam, Maylaysia, Brunei và Vùng lãnh thổ Đài Loan. Biển Đông là khu vực giàu dầu mỏ, khí đốt và là nơi có nhiều tuyến đường hàng hải chiến lược quan trọng. Trung Quốc có tham vọng độc chiếm Biển Đông khi đưa ra yêu sách đường lưỡi bò (9 đoạn) hết sức vô lý. Theo đó, cường quốc số 1 Châu Á đòi chủ quyền đối với hầu hết khu vực Biển Đông.
Kiệt Linh - (theo Reuters, AFP)
|