|
(VnMedia) - Phương Tây đang phác thảo một nghị quyết, trong đó đe doạ sẽ trừng phạt mạnh tay hơn với chính phủ Syria nếu chính phủ này không ngừng ngay việc dùng vũ khí hạng nặng và rút quân khỏi các thành phố, thị trấn trong vòng 10 ngày kể từ khi nghị quyết được thông qua. Một nhà ngoại giao phương Tây giấu tên tiết lộ, nghị quyết trên đã được phác thảo xong và đây là bản nghị quyết chứa đựng những lời lẽ và hành động mạnh mẽ nhất từ trước đến nay bởi “đã đến lúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần phải hành động”. "Thật là đáng phẫn nộ khi Hội đồng Bảo an để những giám sát viên không tấc sắt trong tay quay cuồng trong giông bão mà không sử dụng mọi công cụ họ có trong tay. Hiện tại, chúng ta đang ở thời điểm mà mỗi ngày có hơn 100 người chết”, nhà ngoại giao trên cho biết. Phương Tây do Mỹ dẫn đầu đang tràn trề hy vọng về việc họ sẽ thông qua được nghị quyết mới về Syria trong cuộc họp lần này bất chấp việc Nga đe doạ sẽ dùng quyền phủ quyết nếu nghị quyết đó ám chỉ đến khả năng dùng các biện pháp trừng phạt hay quân sự nhằm chống lại chính phủ Syria. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ - ông Patrick Ventrell hôm nay (13/7) cho biết, dù trong thời gian qua, nhiều người đã đưa ra những quan điểm khác nhau về vấn đề Syria nhưng “chúng tôi đã đi được đến một sự nhất trí giữa tất cả 15 thành viên trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cách tốt nhất để tiến lên phía trước”. Khi được hỏi về phản ứng của Nga, ông Ventrell cho rằng, một nước có thể công khai lập trường của mình nhưng vẫn có thể “đạt được thoả thuận sau đó thông qua những cuộc đàm phán kín”. Trong khi Mỹ tỏ ra lạc quan về nghị quyết sắp tới thì nhiều nhà phân tích lại tin rằng, khó có khả năng Nga và Trung Quốc nhất trí thông qua nghị quyết mới. Trước đó một ngày, Nga đã tuyên bố sẽ không đồng ý với một nghị quyết trong đó đe doạ trừng phạt chính phủ Syria. Các nước phương Tây muốn đưa kế hoạch hoà bình của cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan vào thực hiện trong khuôn khổ Điều 7 của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Điều 7 cho phép các nước thực hiện những hành động từ trừng phạt kinh tế, ngoại giao đến can thiệp quân sự nếu Syria không thực hiện kế hoạch hoà bình của ông Annan. Mỹ nhấn mạnh, họ dùng đến Điều 7 của Hiến chương Liên Hợp Quốc để đưa thêm các lệnh trừng phạt chứ không đề cập đến biện pháp can thiệp quân sự. Dù vậy, Nga cũng lên tiếng phản đối mạnh mẽ. “Chúng tôi kiên quyết chống lại việc dùng Điều 7 ở đây. Bất kỳ điều gì cũng có thể được đàm phán nhưng chúng tôi sẽ không đàm phán thứ gì liên quan đến Điều 7. Đó là ranh giới đỏ”, Phó Đại diện của Nga tại Liên Hợp Quốc – ông Alexander Pankin đã tuyên bố như vậy trước các phóng viên. Lập trường công khai trên của Nga đối với vấn đề Syria không làm phương Tây ngạc nhiên. Nga và Trung Quốc từng hai lần dùng quyền phủ quyết các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm gây áp lực với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Tuy nhiên, lần này, phương Tây có vẻ tự tin về kết quả của cuộc bỏ phiếu thông qua nghị quyết mới dự kiến diễn ra vào thứ Tư tuần sau. Bạo lực tiếp tục leo thang Trong lúc này, tình hình Syria vẫn tiếp tục diễn biến ngày một nghiêm trọng. Đài truyền hình Syria chiều qua (12/7) đưa tin, các nhóm vũ trang đã gây ra một vụ thảm sát kinh hoàng ở thành phố al- Traimseh thuộc tỉnh Hama nhằm đổ lỗi cho quân chính phủ. Trong khi đó, phe nổi dậy cáo buộc, quân chính phủ là lực lượng đứng đằng sau vụ thảm sát ít nhất 200 người này. Theo đài truyền hình Syria, các nhóm vũ trang đã gây ra vụ thảm sát nói trên khi xả súng điên cuồng vào người dân của thành phố al-Traimseh khiến họ phải tìm đến cầu cứu sự giúp đỡ của quân chính phủ. Báo chí nhà nước Syria cũng cho biết, có 3 binh lính Syria đã bị thiệt mạng khi đụng độ với các nhóm vũ trang ở al-Traimseh nhưng quân chính phủ đã gây thương vong lớn cho những kẻ tấn công. Khác với thông tin từ chính phủ Syria, các nhà hoạt động thân phe nổi dậy lại cáo buộc, quân chính phủ đã dùng xe tăng và máy bay chiến đấu oanh tạc thành phố al-Traimseh khiến hơn 200 người Syria, chủ yếu là dân thường, thiệt mạng. Nếu được xác nhận, đây sẽ là vụ bạo lực đẫm máu nhất xảy ra ở Syria kể từ khi cuộc nổi dậy chống chính quyền Tổng thống Assad nổ ra cách đây 17 tháng. Chính phủ Syria tố rằng, trước mỗi kỳ họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, phe nổi dậy đều tìm cách gây ra một cuộc thảm sát và đổ lỗi cho quân chính phủ. Mục đích là để làm mất tính hợp pháp của chính quyền Tổng thống Assad. Theo các nhà hoạt động nhân quyền, tính từ khi cuộc nổi dậy ở Syria nổ ra từ hồi tháng 3 năm ngoái đến giờ, đã có từ 13.000 đến 17.000 người thiệt mạng trong các vụ bạo lực.
Kiệt Linh - (tổng hợp)
|