|
| Hoàng và Nhung bị dẫn giải về cơ quan công an |
| |
Dương Văn Hoàng, SN 1986, quê ở Thái Nguyên và Nguyễn Thị Nhung, SN 1969, quê ở Hải Phòng đã bị CA huyện Sóc Sơn, Hà Nội bắt giữ về hành vi mua bán người.
Nhung là đối tượng hình sự cộm cán và là đối tượng buôn người chuyên nghiệp. Trước đó, Nhung từng bị bắt vì tham gia một vụ cướp và đang bị Cơ quan CSĐT-Bộ Công an ra lệnh truy nã về hành vi mua bán người. Vừa ra tù tháng 3/2011 (Hoàng có hai tiền án), Hoàng đã bỏ nhà sống lang thang ở nhiều tỉnh, nhất là khu vực biên giới.
Những ngày ở biên giới, Hoàng biết các động mại dâm bên Trung Quốc rất cần mua những cô gái trẻ để ép làm gái bán dâm. Dẫn được một cô gái sang Trung Quốc có thể kiếm được vài chục triệu đồng nên Hoàng quyết định làm giàu bằng cái nghề táng tận lương tâm-buôn người. Hoàng lân la làm quen với đám buôn người chuyên nghiệp để học kinh nghiệm và tìm mồi “bán hàng”. Trong một lần lang thang trên cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh, Hoàng đã gặp Dung, một tội phạm đang bị truy nã sống vất vưởng khu vực giáp biên. Dung đưa Hoàng tới gặp Nhung-một con cáo già trong nghề buôn bán người và Nhung đã “tận tình” chỉ bảo các chiêu thức lừa các cô gái trẻ và hứa sẽ giúp Hoàng bán nạn nhân Hoàng Lừa được sang bên kia biên giới với giá cao.
Với những ngón nghề học được của Nhung, Hoàng về Hà Nội lang thang tại các khu công nghiệp, lấy tên giả là Tuấn để làm quen với các nữ công nhân vốn thu nhập rất thấp, công việc nặng nhọc. Tuấn thường tự giới thiệu là thương nhân chuyên “đánh” quần áo Trung Quốc về Việt Nam. Hoàng khoe, công việc rất nhàn, thu nhập cao và tỏ ra hiệp hào khi nói: “Bạn nào muốn đổi đời tôi sẽ giúp”.
Với chiêu này, Hoàng đã khiến M-một nữ công nhân may siêu lòng. M bỏ việc tại xưởng theo Hoàng lên biên giới buôn quần áo. Ngay ngày hôm sau, Hoàng đã đưa M lên thẳng Móng Cái và liên hệ với Nhung đưa M ra nước ngoài. Không thấy Hoàng đưa mình đi tìm mối hàng nên M sinh nghi. Đến khi bị Hoàng dẫn ra đường biên chuẩn bị vượt biên bằng đường mòn, M biết rằng mình đang bị lừa. Cô kháng cự quyết liệt và hô hoán. Rất may, lực lượng Bộ đội Biên phòng có mặt kịp thời giải cứu M.
Nhận được đơn tố cáo của M, Công an huyện Sóc Sơn phối hợp với cơ quan CSĐT-Bộ Công an triển khai lực lượng truy bắt Hoàng. Là tội phạm chuyên nghiệp, ngay khi biết hành tung của mình bại lộ, Hoàng đã lặn một hơi không liên lạc với gia đình, bạn bè. Quá trình truy bắt Hoàng, trinh sát nhận được tin đối tượng này thường mang theo súng quân dụng và quả nổ tự tạo. Khi bị truy bắt, hắn sẵn sàng chống trả. Sàng lọc hàng chục nguồn tin, đi đến rất nhiều nơi, cuối cùng trinh sát cũng xác định Hoàng đang làm thuê tại một công trình xây dựng ở Lào Cai. Khi thấy bóng trinh sát, Hoàng vùng chạy vào rừng nhưng kế hoạch bắt giữ Hoàng được trinh sát lên rất tỉ mỉ nên hắn đã thúc thủ ngay sau đó.
Hoàng khai nhận đã cùng Nhung lừa bán 12 cô gái ra nước ngoài. Mỗi vụ thành công, Hoàng được Nhung trả 20 triệu đồng, còn Nhung được các tú bà bên kia biên giới trả công 10 triệu đồng. Căn cứ lời khai của Hoàng, cơ quan công an đã bắt được Nhung khi thị đang ẩn náu tại Móng Cái, Quảng Ninh. Đến nay, cơ quan công an đã giải cứu được bảy nạn nhân của Hoàng và Nhung.
(theo CA TPHCM)
|