|
| Ông Bin Hammam (phải) và chủ tịch Blatters |
| |
(VnMedia) - Chủ tịch LĐBĐ châu Á Mohamed bin Hammam đã quyết định không chạy đua tới chiếc ghế chủ tịch FIFA, sau khi ông vướng vào những cáo buộc hối lộ. Ông Bin Hammam cùng chủ tịch FIFA Sepp Blatter và phó chủ tịch Jack Warner đều phải ra điều trần trước Ủy ban đạo đức của FIFA trước một loạt cáo buộc gian lận. Tờ Daily Telegraph mới đây cho rằng, ông Bin Hammam đã tìm cách hối lộ một số đại diện các quốc gia thành viên FIFA khoản tiền 40.000 USD để mua lại phiếu bầu từ họ trong cuộc chạy đua tới chức chủ tịch FIFA. Lời cáo buộc chưa được kiểm chứng này đã đe dọa chiến dịch tranh cử, làm hoan ố hình ảnh của ông Bin Hammam đồng thời khiến FIFA lại phải chịu thêm những rắc rối. Trong khi đó, cũng có thông tin cho rằng, chủ tịch Blatter và phó chủ tịch Jack Warner không trung thực trong cuộc bầu cử. Đó là nguyên nhân bộ 3 nhân vật quyền lực của FIFA sẽ phải ra điều trần tới đây. Với việc ông Bin Hammam tự rút lui, điều đó có nghĩa là ông Blatters không có bất cứ đối thủ cạnh tranh trong cuộc đua bảo vệ chiếc ghế chủ tịch FIFA. Tuy nhiên, theo quy định của FIFA, những phán quyết của ủy ban đạo đức có quyền cách chức cả vị chủ tịch. Ông Blatters cũng cần tới sự chấp thuận và ủy quyền của các thành viên ban chấp hành FIFA để tiếp tục vai trò người đứng đầu tổ chức này. Hồi đầu tháng qua, FIFA đã hết sức đau đầu để làm rõ thông tin từ Anh cho rằng, Qatar – quốc gia được chỉ định đăng cai World Cup 2022 – đã dùng một khoản tiền lớn để mua phiếu bầu từ các thành viên trụ cột của FIFA. Trong khi đó, ông Bin Hammam với tư cách là chủ tịch AFC cũng bị cáo buộc tham gia vào quá trình đưa World Cup 2022 về với châu Á. Qatar và chủ tịch Bin Hammam đã kiên quyết phản đối cáo buộc trên đồng thời yêu cầu phía Anh cung cấp bằng chứng để FIFA có thể đưa ra phán quyết cuối cùng.
Minh Quang - (ESPN, Soccer)
|