|
| Hàng chục triệu trẻ em sống trong đói nghèo. |
| |
(VnMedia) - Cứ 6 người Mỹ có một người không đủ ăn và hơn 50 triệu người Mỹ sống trong cảnh "lương thực không đảm bảo", theo thống kê của Feeding America, một tổ chức cứu trợ cho nạn đói ở Mỹ.
17% dân số Mỹ đói ăn
Các cô con gái nhà McKimmon ở Arkansas cầu nguyện bày tỏ lòng biết ơn trước mỗi bữa ăn. Bà mẹ Michelle Sutton ở Atlanta dành thức ăn của mình cho các con trai. Và cậu bé 10 tuổi Jahzaire Sutton lúc nào cũng thấy tủ lạnh nhà mình trống trơn.
Trên khắp nước Mỹ, những hình ảnh về nạn đói đang ngày càng tăng nhanh. Cuộc suy thoái kinh tế đã đẩy hơn 17 triệu trẻ em vào cảnh "không được đảm bảo về lương thực", có nghĩa là bố mẹ chúng không biết sẽ kiếm bữa ăn tiếp theo ở đâu.
Nói một cách đơn giản hơn, cứ 6 người Mỹ thì có một người không đủ ăn, theo nghĩa đen. Gia đình McKimmons ở Arkansas đã phải chuyển vào sống ở một toa xe chở hàng vì không đủ tiền thuê nhà. Bà mẹ làm việc ở một khách sạn còn ông bố làm nghề giao pizza. Họ làm bất cứ nghề gì có thể tìm được nhưng vẫn không đủ tiền nuôi sống gia đình.
Với sự trợ giúp từ ban cứu tế địa phương, họ cố gắng bao bọc cho 3 con gái nhỏ khỏi những khó khăn hàng ngày. Bà mẹ kể "Các con của tôi thường hỏi 'Mẹ ơi, tối nay mình ăn gì?' Tôi không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi này".
Ở Philadelphia, cậu bé 10 tuổi Jahzaire Sutton biết rằng đến cuối tháng, phiếu lương thực của họ sẽ hết. Mẹ cậu đang cố học cho xong để có bằng đi xin việc làm.
Khi được hỏi, điều gì là khó khăn nhất với cậu hiện nay, Sutton trả lời "Đó là khi cháu ăn, thì mẹ cháu không. Bà ấy phải nhịn". Sutton cho biết cậu muốn trở thành một thượng nghị sĩ khi lớn lên và cậu đã biết thư cho thượng nghị sĩ Robert Casey để xin giúp đỡ.
Tầng lớp trung lưu bị ảnh hưởng nặng
Số người không có đủ thức ăn hàng ngày có khắp nơi trên nước Mỹ, dù là thành thị hay nông thôn.
Bên ngoài Atlanta, gia đình Suttons từ tầng lớp trung lưu đã trở thành nghèo khổ khi công ty của ông bố Bob Sutton bị phá sản. Bà Michelle Sutton cho biết trước đây bà là người rất quan tâm và ủng hộ những hoạt động thể thao giải trí của các con, nhưng nay thì không thể nữa. Trả lời phỏng vấn của phóng viên, bà cho biết cậu con trai 11 tuổi thường ôm bà và hỏi "Sao mẹ gầy thế?". Bác sĩ Mariana Chilton, người sáng lập tổ chức từ thiện Witnesses to Hunger cho biết, cuộc suy thoái đã đánh mạnh vào tầng lớp trung lưu.
"Nhiều người từng ở tầng lớp trung lưu trước kia giờ đang phải vật lộn để có thức ăn trên bàn hàng ngày. Họ phải chịu đựng không chỉ khó khăn vật chất mà còn gánh nặng về tâm lý. Họ bắt đầu phải trải nghiệm nỗi đau của sự nghèo khổ".
Trước cuộc suy thoái, có 26 triệu người Mỹ nhận phiếu trợ cấp lương thực. Hiện nay, con số này đã tăng gấp đôi lên hơn 46 triệu người, bằng một phần bảy dân số Mỹ.
Tình trạng giá lương thực thực phẩm, xăng dầu tăng nhanh, đồng USD mất giá, cũng làm cho đồng lương của người dân Mỹ bị co hẹp. Nhiều gia đình dù may mắn giữ được việc làm nhưng cũng rất chật vật trong việc trang trải cho những nhu cầu thiết yếu, điều mà trước kia họ thực hiện được dễ dàng.
Ngày càng nhiều trẻ em suy dinh dưỡng
Bệnh viện St. Christopher ở Philadelphia là nơi người ta chứng kiến những hình ảnh rõ nhất về nạn đói. Phòng cấp cứu ở đây có khi đón nhận đến 250 trẻ em một ngày, và gần một nửa là trong tình trạng đói ăn. Ông Tom Lesher, người vừa mang cháu trai đến bệnh viện cho biết, ông đã mất việc làm từ 18 tháng nay. "Mọi thứ giờ đều rất khó khăn, tôi không biết sẽ làm gì. Tôi không thể nào tìm được việc trong thời buổi này".
Bác sĩ Chris Haines, giám đốc bệnh viện cho biết "Bọn trẻ không có sự phát triển đúng như độ tuổi của chúng. Điều là tôi lo ngại nhất là não thường phát triển chủ yếu trong thời kỳ niên thiếu, và dinh dưỡng là một nhân tố quan trọng trong sự tăng trưởng của não".
Các bác sĩ ở Trung tâm Y tế Boston cũng cho biết có ngày càng nhiều trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng đến khám ở đây.
Gần 15 triệu trẻ em sống trong nghèo khổ ở Mỹ, theo số liệu của Trung tâm Quốc gia về Trẻ em đói nghèo. Con số này đã tăng gần 20% so với năm 2000, do tác động của tỷ lệ thất nghiệp cao và sự vỡ nợ, tịch biên tài sản. Số trẻ em thuộc diện này có ở khắp nước Mỹ, nhưng tập trung nhiều nhất là ở các bang Alabama, Louisiana và Mississippi. Tổ chức Feeding America cho biết họ sẽ cung cấp bữa ăn cho khoảng 14 triệu trẻ em Mỹ trong năm nay. Tổ chức này cho biết, chỉ với 45 USD, họ có thể cung cấp thức ăn cho một gia đình 4 người trong một tháng.
Hoàng Yến - (theo ABC News)
|